Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran sắp đạt công suất cực đại
- Cập nhật: Thứ hai, 27/2/2012 | 8:00:15 AM
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran ngày 26/2 tuyên bố nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ hòa vào lưới điện quốc gia với công suất cực đại trong vài tuần tới.
![]() |
Quang cảnh bên ngoài nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Iran Bushehr.
|
Hãng tin ISNA dẫn lời giám đốc Fereydoun Abbasi-Davani ngày 26/2 cho biết nhà máy Bushehr đã sản xuất 700 MW điện từ đầu tháng Hai và sẽ sớm vận hành với công suất tối đa 1.000MW để hoà vào lưới điện quốc gia trong năm mới theo lịch Iran, bắt đầu từ ngày 21/3 tới.
Tuy nhiên, để đạt được công suất đó, nhà máy Bushehr sẽ phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm ở mức 75% công suất.
Bushehr là nhà máy điện hạt nhân do Nga giúp Iran xây dựng theo thỏa thuận song phương ký năm 1995. Đây là một phần trong chương trình hạt nhân của Iran bị phương Tây coi là nỗ lực nhằm phát triển công nghệ cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, Iran nhiều lần khẳng định chương trình này chỉ nhằm mục đích hoà bình, mà cụ thể là đáp ứng nhu cầu năng lượng và nghiên cứu y tế trong nước.
Nhà máy Bushehr lẽ ra được khánh thành từ cách đây vài năm, nếu như không gặp một số trục trặc về kỹ thuật và tài chính, cũng như sức ép từ Mỹ và phương Tây.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
![Một cậu bé Syria cầm mảnh đạn pháo sau trận càn ở một khu vực lân cận Homs.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80903_chthap.jpg)
Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ đã bắt đầu di tản phụ nữ và trẻ em bị thương, đau bệnh ở thành phố Homs, nơi quân đội Syria đang nã pháo vào phe nổi dậy.
![](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80901_libi.jpg)
Ngày 25/2, Libya đã đe dọa sẽ xem xét lại các mối quan hệ song phương nếu các quốc gia láng giềng không giao nộp những nhân vật từng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi.
Theo AFP, Quốc hội Hy Lạp ngày 23-2 đã thông qua luật về chương trình hoán đổi trái phiếu chính phủ. Chương trình hoán đổi trái phiếu cũ của Chính phủ Hy Lạp lấy trái phiếu mới với sự tham gia của các chủ nợ tư nhân sẽ giúp giảm 53,5% (tương đương 107 tỷ EUR) gánh nặng nợ công của nước này.
![Tình trạng bạo động nhắm vào khu vực chủ yếu là người Shia gia tăng tại Iraq.](https://ims.baoyenbai.com.vn/Resize_Image.aspx?ImgWd=375&IptFl=/NewsImg/2_2012/80868_24-2 i-rac.jpg)
Ít nhất 48 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một làn sóng các vụ đánh bom và nổ súng trên khắp đất nước Iraq, cảnh sát cho biết.