Putin sẽ lãnh đạo đến 2024?

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/5/2012 | 6:53:45 AM

Theo một cuộc thăm dò mới nhất thì 1/3 dân Nga muốn Tổng thống đắc cử Putin sẽ tranh cử tổng thống sau 6 năm tới và cầm quyền trong 12 năm nữa.

Tổng thống đắc cử Vladimir Putin
Tổng thống đắc cử Vladimir Putin

Theo kết quả thăm dò của trung tâm Levada mà tờ Kommersant trích dẫn, khoảng 11% người được hỏi cho rằng ông Putin sẽ có khả năng lãnh đạo đất nước "cho tới chừng nào ông ấy muốn".

Tuy nhiên, 38% số người lại cho rằng Vladimir Putin sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống thứ ba vào năm 2018 và sẽ không tranh cử nữa.

Thông qua kết quả thăm dò này, các nhà xã hội học sẽ đánh giá được mức độ phản đối của người dân đối với thời gian lãnh đạo của Tổng thống. Kết quả là chỉ có 19% người được hỏi muốn ủng hộ "Nước Nga không Putin".

Kết quả cũng cho thấy 50% người Nga tin rằng việc bổ nhiệm ông Putin là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với tinh thần và khuôn khổ của Hiến pháp.

31% lại phản đối với quan điểm này, và 19% thì không có quan điểm rõ ràng về vấn đề và không muốn trả lời.

Phó Giám đốc Trung tâm Levada Aleksey Grazhdankin cho biết nhìn chung, người dân Nga đã sẵn sàng trao quyền cho ông Putin thêm một nhiệm kỳ nữa, đặc biệt là khi chưa có sự xuất hiện của các chính trị gia quyền lực khác.

Tuy nhiên, ông này cũng cho rằng quan điểm trên có thể thay đổi nếu như có sự chuyển biến về mặt kinh tế của đất nước.

Theo một cuộc thăm dò mới đây của trung tâm VTsiOM, tỉ lệ ủng hộ đối với ông Putin đang ở mức 57,5%.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 30/4 cảnh báo Triều Tiên không nên có thêm những hành động khiêu khích, trong đó có vụ thử hạt nhân thứ ba, cho rằng Bình Nhưỡng sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn và bị cô lập hơn trong cộng đồng quốc tế.

Một vụ biểu tình vào ngày 27/4

Ngày 29/4, Bộ Y tế Ai Cập cho biết các vụ đụng độ kéo dài suốt đêm giữa những người biểu tình Hồi giáo dòng Salafi với các cư dân ở quận Abbassiya, ngoại ô thủ đô Cairo, đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 119 người khác bị thương.

Theo Reuters, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 29-4 đã có chuyến thăm bước ngoặt đến Myanmar nhằm khuyến khích chính phủ nước này tiếp tục chính sách cải cách. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu LHQ tới Myanmar kể từ khi Myanmar thực hiện chính sách đổi mới mạnh mẽ cách đây 1 năm.

Đầu của chiếc xe buýt biến dạng hoàn toàn sau cú va chạm cực mạnh.

AFP dẫn lời một người phát ngôn cảnh sát cho hay chiếc xe chở 45 hành khách đã lao vào một bức tường ven đường cao tốc Kanetsu ở thành phố Fujioka thuộc tỉnh Gunma, cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía tây bắc. Khi chiếc xe chở 45 hành khách tới công viên Tokyo Disneyland thì gặp nạn. Vụ va chạm xảy ra ngay trước bình minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục