Tân Thủ tướng Pháp công bố các vị trí chủ chốt trong nội các

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/5/2012 | 2:22:24 PM

Tân Thủ tướng Pháp thuộc đảng Xã hội Jean-Marc Ayrault hôm qua đã công bố danh sách nội các mới, một ngày sau khi ông Francois Hollande nhậm chức tổng thống.

Tân Tổng thống Hollande (trái) và Thủ tướng Ayrault.
Tân Tổng thống Hollande (trái) và Thủ tướng Ayrault.

Gián đốc chiến dịch tranh cử của ông Hollande, Pierre Moscovici, đã được chỉ làm bộ trưởng tài chính và cựu thủ tướng Laurent Fabius làm bộ trưởng ngoại giao.

Nhưng trong một động thái quan trọng, lãnh đạo đảng Xã hội Martine Aubry đã từ chối một vị trí nhằm lãnh đạo “Bộ cấp cao”. Các nguồn tin cho biết bà Aubry sẽ không tham gia nội các nếu không được chỉ định làm thủ tướng.

Ông Ayrault, một đồng minh của của tân Tổng thống Hollande, sáng qua đã nói lời chào tạm biệt người tiền nhiệm Francois Fillon tại cung điện Matignon nhưng nội các mới của ông chỉ được công bố vào buổi tối.

Theo kênh truyền hình tin tức BFMTV, ông Ayrault đã dành 4 giờ vào chiều qua để thảo luận về nội các với Tổng thống Hollande.

Mặc dù ông Hollande đã cam kết rằng phụ nữ sẽ chiếm một nửa số ghế trong nội các mới nhưng trên thực tế không nhiều nhân vật nữ được giao các vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, báo chí Pháp đưa tin rằng trong số 34 ghế bộ trưởng, 17 ghế đã được giao cho các phụ nữ, trong đó có các lĩnh vực tư pháp, văn hoá, sinh thái học và thể thao.

Bà Christiane Taubira, một nghị sĩ tại vùng Guiana thuộc Pháp, trở thành bộ trưởng tư pháp. Bà được cho là đã từ chối một vị trí mà Tổng thống Sarkozy từng mời 5 năm trước. Bà Nicole Bricq được chỉ định làm bộ trưởng sinh thái.

Vài vị trí trong nội các cũng được dành cho các cố vấn thân thiết của tân Tổng thống Hollande.

Giống như ông Hollande, tân Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng chưa từng nắm giữ cương vị cấp cao nào trong chính phủ nhưng là thị trưởng thành phố Nates kiêm một nghị sĩ uy tín.

Cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ mới sẽ được tổ chức vào hôm nay, 17/5.
 
Các vị trí chủ chốt trong nội các mới:

Bộ trưởng tài chính: Pierre Moscovici
Bộ trưởng ngoại giao: Laurent Fabius
Bộ trưởng quốc phòng: Jean-Yves Le Drian
Bộ trưởng giáo dục: Vincent Peillon
Bộ trưởng nội vụ: Manuel Valls
Bộ trưởng tư pháp: Christiane Taubira
Bộ trưởng y tế và các vấn đề xã hội: Marisol Touraine
Bộ trưởng sinh thái: Nicole Bricq
Bộ trưởng lao động: Michel Sapin
Bộ trưởng cải cách nhà nước: Marylise Lebranchu
Bộ trưởng nông nghiệp: Stephane Le Foll
Bộ trưởng văn hoá: Aurelie Fillippetti
Bộ trưởng giáo dục bậc cao: Genevieve Fioraso
Bộ trưởng quyền phụ nữ: Najat Vallaud-Belkacem
Bộ trưởng nhà ở: Cecile Duflot
Bộ trưởng thể thao và thanh niên: Valerie Fourneyron

(Theo HNMO)

Các tin khác
Các tên lửa của Iran. (Ảnh minh hoạ)

Syria vẫn là điểm đến hàng đầu cho các vũ khí của Iran, bất chấp một lệnh cấm xuất khẩu vũ khí mà Hội đồng bảo an Liên hợp quốc áp dụng đối với Cộng hoà Hồi giáo, một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho biết.

Chủ tịch các đảng giành được ghế trong Quốc hội Hi Lạp ở cuộc bầu cử hôm 6-5 họp bàn với tổng thống.

Theo Hãng tin quốc gia Athen News, Hi Lạp sẽ tổ chức bầu cử lại vào ngày 17-6 tới. Trong thời gian đó, chủ tịch hội đồng nhà nước Panagiotis Pikramenos sẽ điều hành chính phủ lâm thời cho đến ngày bầu cử.

Món tai lợn giả được phát hiện ở Cám Châu

Trung Quốc lại bị rung động bởi một vụ bê bối thực phẩm mới, khi giới chức trách ở miền đông nước này phát hiện một số tai lợn giả chứa hóa chất có thể gây ra những vấn đề về máu, tim mạch và gây ung thư.

Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain (ảnh: Internet)

Ông McCain đưa ra lời kêu gọi trên trong lúc tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines tiếp diễn ở Bãi đá ngầm Scarborough.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục