Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2012 | 8:00:12 AM

Chiều 21/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới do Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu. Sắc lệnh được ban hành sau khi hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga đã có buổi trao đổi ý kiến tại Điện Kremlin.

Thủ tướng Dmitry Medvedev chủ trì phiên họp nội các đầu tiên ngay sau khi chính phủ mới được thành lập.
Thủ tướng Dmitry Medvedev chủ trì phiên họp nội các đầu tiên ngay sau khi chính phủ mới được thành lập.

Theo danh sách mới được công bố, ngoài Thủ tướng Medvedev, chính phủ mới của Nga có 1 Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov, 6 Phó Thủ tướng và 21 bộ trưởng.

6 Phó Thủ tướng gồm các ông Dmitry Kozak, Dmitry Rogozin, Arkady Dvorkovich, Olga Golodets, Alexander Khloponin và Vladislav Surkov. Ông Surkov được giao trọng trách Phó Thủ tướng phụ trách Văn phòng Chính phủ.

Trong tổng số 21 bộ có một số gương mặt cũ và một số gương mặt mới. Những bộ trưởng được giữ nguyên chức vụ gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdiukov và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov. Những bộ trưởng được bổ nhiệm mới gồm Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Andrei Belousov, Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Dmitry Livanov, Bộ trưởng Công-Thương Denis Manturov và Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak.

Như vậy, trong thành phần chính phủ mới của LB Nga không có tên Phó Thủ tướng thứ nhất Viktor Zubkov, Phó Thủ tướng phụ trách năng lượng-nhiên liệu Igor Sechin  và 10 bộ trưởng cũ, trong đó có những bộ trưởng chủ chốt như Bộ trưởng Nội vụ Rashid Nurgaliev, Bộ trưởng Y tế và Phát triển Xã hội Tachiana Golikova, Bộ trưởng Văn hóa Alexander Avdeev, Bộ trưởng Nông nghiệp Elena Skrynich và Bộ trưởng Giáo dục-Khoa học Andrei Fursenko.

So với chính phủ cũ, thành phần chính phủ mới của Nga giảm một Phó Thủ tướng thứ nhất, nhưng có thêm Bộ Phát triển Viễn Đông do ông Viktor Ishayev đứng đầu.

Theo giới phân tích, việc ông Putin phê chuẩn sắc lệnh lập ông Igor Shuvalov là Phó Thủ tướng thứ nhất phụ trách chính sách kinh tế và ông Vladimir Kolokoltsev, cảnh sát trưởng Mátxcơva là Bộ trưởng Nội vụ cho thấy hai ưu tiên chính của ông Putin hiện nay là thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường an ninh quốc gia.

Trong khi đó, một số nhà phân tích khác cho rằng chính phủ mới ở Nga toàn những gương mặt chịu sự ảnh hưởng rất lớn của ông Putin. Vì vậy chính phủ này sẽ khó lòng hoạt động độc lập với điện Kremlin.  

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Ngày 21-5, ít nhất 96 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Sanaa, Yemen. Theo AFP, kẻ đánh bom mặc quân phục, đã kích hoạt khối thuốc nổ khi đang ở trong đội hình binh sĩ diễn tập diễu binh kỷ niệm 22 năm ngày thống nhất Yemen.

Biểu tình phản đối NATO ở Chicago.

Ngày 21-5, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 25 của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức khai mạc tại thành phố Chicago của Mỹ với sự tham gia của lãnh đạo hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Tàu Dallas sẽ sớm được Mỹ chuyển giao cho Philippines và đổi tên thành BRP Ramon Alcaraz.

ASEAN và Mỹ đang họp tại Manila nhằm tăng cường hợp tác an ninh giữa lúc có tin Trung Quốc đưa tàu chiến tới gần vùng biển Philippines.

Hàng nghìn người Italia được sơ tán đến nơi an toàn sau động đất.

Ngày 20/5, các nhà chức trách Italia đã cho sơ tán hàng nghìn người dân ra khỏi khu vực Emilia-Romagna ở Đông Bắc, nơi vừa trải qua trận động đất mạnh 5,9 độ richter sáng sớm cùng ngày làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục