Iran chấp nhận đàm phán về việc làm giàu urani cấp độ 20%
- Cập nhật: Thứ hai, 28/5/2012 | 2:02:20 PM
Sự chấp thuận này với điều kiện phương Tây thừa nhận quyền làm giàu urani cấp độ 20% của Iran.
|
Ngày 27/5, Bộ Ngoại giao Iran thông báo, nước này có thể chấp nhận đàm phán về chương trình làm giàu urani cấp độ 20% nếu phương Tây thừa nhận quyền của nước này được phát triển hạt nhân hòa bình.
Hãng tin IRNA của Iran dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Ramin Mehmanparast nêu rõ, nếu các nước phương Tây thừa nhận chương trình làm giàu urani cấp độ 20% của Iran là hòa bình và yêu cầu Iran từ bỏ thì nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ xem xét lại yêu cầu của họ.
Tổng thống Iran thăm cơ sở hạt nhân Natanz năm 2008 (Ảnh: newscom)
Tuy nhiên, Hãng tin Mehr của Iran cũng dẫn lời ông Mehmanparast cho biết, trừ khi phương Tây thừa nhận quyền làm giàu urani cấp độ 20% của Iran, nước này sẽ thảo luận các phương thức trao đổi nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu tại thủ đô Tehran.
Việc làm giàu urani là nguyên nhân chính gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế. Iran cho rằng chương trình hạt nhân của nước này là vì mục đích hòa bình, trong khi các nước phương Tây cho là nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân.
Ở cấp độ 5%, urani được dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân. Ở cấp độ 20%, urani được dùng cho các lò phản ứng nghiên cứu, nhưng trên 90% thì có thể dùng để sản xuất bom hạt nhân.
Tuần trước, Iran đã bác bỏ đề xuất của nhóm P5+1 (Nga, Pháp, Mỹ, Anh, Trung quốc và Đức) yêu cầu nước này không làm giàu urani vượt quá cấp độ 5% và chuyển số urani đã làm giàu ở cấp độ thấp của Iran ra nước ngoài để đổi lấy các nhiên liệu phục vụ lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu ở Tehran.
(Theo VOV)
Các tin khác
Sáng sớm 28/5 (theo giờ Việt Nam), sau nhiều giờ thảo luận kín, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ thảm sát làm ít nhất 116 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương vừa xảy ra tại thị trấn Houla ở miền Trung Syria.
Shouryya Ray, 16 tuổi, một học sinh ở Dresden (Đức), đang được ca ngợi là thiên tài sau khi giải thành công bài toán của Isaac Newton sau 350 năm chưa ai giải được.
Ngày 27-5, truyền hình nhà nước Iran dẫn lời người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran, ông Fereydoon Abbasi Davani cho biết, nước này sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới vào năm 2014, với công suất dự kiến là 1.000 MW.
Đảng Nước Nga Thống nhất, đảng cầm quyền của Nga, vừa bầu Thủ tướng Dmitry Medvedev làm lãnh đạo mới tại đại hội toàn quốc ở Mátxcơva.