Cựu tổng thống Liberia nhận án 50 năm tù
- Cập nhật: Thứ năm, 31/5/2012 | 8:19:37 AM
Cựu tổng thống Liberia Charles Taylors đã nhận mức án 50 năm tù vì cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Sierra Leone để đổi lấy “kim cương máu”, ngày 30-5.
Cựu tổng thống Liberia Charles Taylor tại phiên tòa ngày 30-5.
|
Tòa án do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ tại Hà Lan đã ra mức án thấp hơn so với đề nghị 80 năm tù của bên công tố.
Ông Taylor, 64 tuổi, bị phán quyết “có tội” tại phiên xử tháng 4-2012 với các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.
Theo tòa án, Mặt trận thống nhất cách mạng Sierra Leone (RUF) đã được ông cung cấp vũ khí trong thời gian nước này nội chiến 1991-2001. Đổi lại, ông nhận kim cương do các lao động nô lệ làm việc dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy. RUF bị cho là đã giết người, cưỡng hiếp, giam giữ nô lệ tình dục và buộc trẻ em dưới 15 tuổi tham gia đánh nhau.
Thẩm phán Richard Lussick phán quyết: "Bị cáo phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ một trong những tội ác kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại”.
Ông Charles Taylor là cựu lãnh đạo một quốc gia đầu tiên phải ra tòa án quốc tế, kể từ sau các phiên tòa xét xử Đức quốc xã ở Nuremberg năm 1946.
Ông Taylor đeo kính gọng vàng, mặc bộ comlê tối màu và cà vạt vàng, đã lắng nghe phán quyết. Ông và nhóm luật sư của mình có hai tuần để kháng cáo.
Trưởng công tố Brenda Hollis đã đề nghị 80 năm tù cho ông Taylor - nhân vật từng quyền lực nhất ở miền Tây châu Phi và đứng sau cuộc nội chiến Sierra Leone kéo dài một thập niên làm 120.000 người thiệt mạng.
Qua các phiên xử, ông Taylor vẫn khẳng định mình vô tội và là người quyết định kết thúc cuộc nội chiến.
Ông sẽ vẫn bị giam giữ tại các cơ sở của Liên Hiệp Quốc tại The Hague cho tới khi hoàn tất xét xử. Sau đó sẽ bị giam ở nhà tù của Anh theo thỏa thuận với chính quyền London năm 2007.
(Theo TTO)
Các tin khác
Hơn 3.500 người đã tập trung tại khu vực Royal Plaza ở trung tâm thủ đô Bangkok trước khi tuần hành vào cuối buổi chiều đến trụ sở quốc hội.
Cựu thống đốc bang Massachusetts (Mỹ), ông Mitt Romney ngày 29.5 đã đạt đủ số phiếu để trở thành ứng cử viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống sau khi giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở bang Texas.
Ấn Độ sẽ xây dựng một tuyến đường cao tốc mới 4 làn xe nhằm cho phép các thương nhân và khách du lịch nước này có thể dễ dàng đi từ bang Assam sang Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Một trận động đất mạnh đã rung chuyển miền bắc Italia vào ngày 29/5, làm 16 người thiệt mạng và khiến người dân hoảng loạn đổ ra đường. Vụ việc xảy ra chỉ 9 ngày sau trận động đất gây chết người khác.