Trung Quốc lập bản đồ quần đảo tranh chấp với Nhật

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2013 | 8:06:26 AM

Theo Trung Quốc, chương trình khảo sát nói trên nằm trong nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích biển của Trung Quốc.

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Ngày 15/1, theo hãng tin Tân Hoa xã, Cục Khảo sát, đo đạc và thông tin địa lý quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố, nước này sẽ tiến hành khảo sát quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản.

Theo đó, giai đoạn đầu của kế hoạch này được bắt đầu từ năm 2009 và đã hoàn tất việc giám sát 100 đảo trong vòng 100 km từ bờ biển mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình. Giai đoạn hai được triển khai trong thời gian tới sẽ tiếp tục khảo sát nhiều quần đảo, trong đó có cả Điếu Ngư/Senkaku. Cục Khảo sát, đo đạc và thông tin địa lý quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, chương trình khảo sát nói trên nằm trong nỗ lực bảo vệ quyền và lợi ích biển của Trung Quốc.

Hiện phía Nhật Bản chưa có phản ứng gì về thông tin trên. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tokyo đã có nhiều động thái nhằm bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư trong bối cảnh tàu công vụ và máy bay của Trung Quốc tăng cường hoạt động ở khu vực quần đảo này.

Cụ thể, Nhật Bản đã quyết định thành lập đơn vị mới chuyên đối phó với tàu Trung Quốc; chuẩn bị triển khai thêm hai tàu tuần tra để tăng cường bảo vệ các hòn đảo. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tiến hành tập trận với giả định chiếm lại đảo bị chiếm đóng và cùng với Mỹ tổ chức cuộc tập trận chung tại căn cứ không quân của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản...

(Theo VOV)

Các tin khác
Dải Gaza bị tàn phá nặng nề do xung đột giữa Israel và Hamas

Trong một động thái khá bất ngờ, truyền thông Israel đêm qua dẫn lời một quan chức nước này tuyên bố rằng Tel Aviv sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 7 tháng qua ở dải Gaza với lực lượng Hamas. Trước đó, một số nguồn tin khu vực nhận định các cuộc thương lượng tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas, đã đạt thêm những tiến bộ đáng kể.

Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) tham chiến tại Gaza.

Israel cảnh báo, cuộc đàm phán mới nhất với Ai Cập là “cơ hội cuối cùng” cho một thỏa thuận ngừng bắn, trước khi chiến dịch tấn công thành phố Rafah được triển khai.

Biểu tình tại Tel Aviv yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza đang gây sức ép lên chính quyền Israel

Lãnh đạo 18 nước gồm Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp kêu gọi Hamas thả con tin, tuy nhiên nhóm này tuyên bố chỉ thả con tin khi Israel ngừng bắn.

Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục