Tổng thống Palestine sẽ thành lập chính phủ mới

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/5/2013 | 10:12:54 AM

Truyền thông Palestine đưa tin, Tổng thống nước này dự kiến thành lập chính phủ mới trong vài tuần tới.

Tổng thống Mahmoud Abbas.
Tổng thống Mahmoud Abbas.

Hãng thông tấn Maan tại Bethlehem (Palestine) dẫn lời phát biểu của Tổng thống Mahmoud Abbas bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Jordan cho biết, ông sẽ tuyên bố thành lập chính phủ mới trong 2 hoặc 3 tuần tới. Tuy nhiên, ông Abbas không đề cập chi tiết về chính phủ mới sẽ thay thế chính phủ của Thủ tướng Salam Fayyad vừa từ chức cách đây vài tuần.

Trước đó, ngày 23/5, các quan chức cấp cao Palestine cho biết, Tổng thống Abbas đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc chuyên sâu và các cuộc tham vấn về việc thành lập chính phủ mới. Ủy ban điều hành Phong trào Giải phóng Palestine và Ủy ban trung ương Phong trào hồi giáo Fatah của ông Abbas dự kiến họp trong tuần tới để thảo luận vấn đề này.

Theo một quan chức giấu tên của Palestine, có 3 ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng, đó là ông Mohammed Mustafa, cựu Chủ tịch Quỹ đầu tư Palestine, Viện sỹ xuất chúng Rami al-Hamdallah và ông Mohamed Ishteya, một thành viên Uỷ ban trung ương Fatah.

(Theo VOV)

Các tin khác
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Ngày 25/5, tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia, Liên minh châu Phi (AU) đã long trọng kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức này với sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ 53 nước thành viên và đông đảo đại diện các chính phủ, các tổ chức kinh tế, xã hội quốc tế.

Một người biểu tình đang mặc áo tù nhân cạnh mô hình máy bay không người lái trước cổng ĐH Quốc phòng - nơi ông Barack Obama phát biểu (Những người biểu tình đòi Mỹ ngừng sử dụng máy bay không người lái tấn công và đóng cửa nhà tù Guantanamo).

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 24/5 tuyên bố Mỹ sẽ thay đổi trong cuộc chiến chống khủng bố, hạn chế tấn công bằng máy bay không người lái và ngụ ý cuộc chiến kéo dài chống lại al-Qaeda sẽ chấm dứt vào một ngày nào đó.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên tuyên bố đồng ý nối lại đàm phán sáu bên sau những căng thẳng kéo dài thời gian qua.

Nhà máy khai thác khoáng sản Somair gần mỏ uranium của Công ty Areva, nơi vừa bị đánh bom.

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng hôm 23/4 trong hai vụ đánh bom xe liên tiếp tại miền Bắc Niger nhằm vào một căn cứ quân sự và một nhà máy tinh chế urani thuộc sở sở hữu của tập đoàn hạt nhân của Pháp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục