Triều Tiên xây khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới
- Cập nhật: Thứ ba, 28/5/2013 | 2:24:07 PM
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa ra lệnh cho quân đội xây dựng một khu trượt tuyết đẳng cấp thế giới tại thành phố cảng Wonsan, được cho là sẽ vượt qua những cơ sở hạ tầng thể thao đang được Hàn Quốc triển khai phục vụ Olympic mùa đông 2018.
![]() |
Ông Kim Jong-un chỉ đạo việc xây dựng khu trượt tuyết trên đèo Masik ở tỉnh Kangwon.
|
Mới đây, ông Kim Jong-un đã tới thăm khu trượt tuyết trên đèo Masik để “chỉ đạo tại chỗ” về tiến độ xây dựng. Khu nghỉ dưỡng này được chia thành 3 khu vực trượt từ mức đơn giản đến cấp độ khó trên sườn núi dài 110 km. Trong đó, đỉnh núi cao nhất trên đèo Masik nằm cách mực nước biển hơn 1.360 m.
Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng gồm một khách sạn, cáp treo, kho lưu trữ thiết bị và một bãi đáp trực thăng.
“Ông Kim đã trèo lên đài quan sát và lắng nghe chi tiết bản báo cáo quá trình xây dựng khu trượt tuyết. Ông vô cùng hài lòng khi biết rằng những người lính đã tận tâm xây dựng khu trượt tuyết trên sườn núi bao phủ cả diện tích hàng trăm ngàn mét vuông” – hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo.

Thậm chí, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn yêu cầu doanh nghiệp trong nước tự sản xuất thiết bị trượt và quần áo chuyên dụng vì lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc từ việc theo đuổi các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa dẫn tới lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng cao cấp.
Năm 2011, khi thành phố Pyeongchang được chọn làm địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính của Hàn Quốc đề xuất Seoul nói chuyện với Bình Nhưỡng về cùng tổ chức, song ý tưởng đó đã không được hoan nghênh.
(Theo NLĐO)
Các tin khác

Theo CRI hôm nay, 28/5, Nga vừa bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn gồm lực lượng không quân, giao thông vận tải và hàng không vũ trụ quốc phòng, Bộ Quốc phòng nước này cho biết.
Ngày 27/5, Pháp đã công bố một bản danh sách gồm 17 nước bị giới chức Paris coi là "thiên đường thuế" và có thái độ bất hợp tác trong quá trình điều tra các vụ gian lận viện trợ nước ngoài.

Ngày 27/5, Bộ Nội vụ Iraq cho biết đã xảy ra ít nhất 11 vụ nổ liên tiếp tại thủ đô Baghdad, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và 99 người khác bị thương.

Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận đề xuất của Anh và Pháp rằng nên nới lỏng cấm vận đối với Syria nhằm mở đường cho việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ở nước này.