Trung Quốc xây kênh đào cạnh tranh với kênh Panama

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/6/2013 | 8:07:25 AM

Nicaragua đã đồng ý cho phép một tập đoàn Trung Quốc đầu tư xây dựng và vận hành một kênh đào băng qua nước này để cạnh tranh với kênh đào Panama nổi tiếng.

Một chiếc tàu băng qua kênh đào Panama.
Một chiếc tàu băng qua kênh đào Panama.

Dự án tham vọng này sẽ cho phép Trung Quốc kiểm soát tuyến đường biển quan trọng và cạnh tranh với kênh đào Panama do người Mỹ xây dựng cách đây gần 100 năm.

Dự án dự kiến sẽ được Quốc hội Nicaragua phê chuẩn vào ngày mai, 13.6, sau khi được chính phủ nước này bật đèn xanh, theo tờ Daily Mail.

Kênh đào sẽ băng ngang qua Nicaragua, một trong những nước nghèo nhất trong khu vực, từ bờ biển Caribbean ở phía đông đến bờ biển Thái Bình Dương ở phía tây.

Do đó, kênh đào sẽ cạnh tranh trực tiếp với kênh Panama dài 77 km nằm ở phía nam, vốn cho phép tàu bè lưu thông nhanh hơn giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Theo những người ủng hộ, công trình sẽ phải đào đoạn kênh dài 210 km và có 40.000 công việc sẽ được tạo ra trong khoảng thời gian 11 năm.

Khi hoàn thành, dự án được cho là sẽ thu hút 4,5% lượng lưu thông hàng hóa đường biển của thế giới và chiếm gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội của đất nước Trung Mỹ.

Một tập đoàn ở Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng để đổi lại một phần chia lớn của khoản lợi nhuận thu được từ tuyến đường hàng hải này.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega là người ủng hộ nhiệt thành của dự án. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát và các đối thủ của ông Ortega chỉ ra rằng mọi chi tiết chính về dự án vẫn còn được giữ kín, từ nguồn đầu tư cho đến tỷ lệ ăn chia của Nicaragua và địa điểm chính xác của kênh đào.

Những người chỉ trích cũng đặt vấn đề liệu Trung Mỹ có cần phải có hai kênh đào hay không. Kênh đào Panama hiện được mở rộng để đón cả những tàu lớn băng qua.

Những nghiên cứu khả thi đã gợi ý 6 tuyến đường có thể băng qua Nicaragua, trong đó có nhiều tuyến thông qua Hồ Nicaragua ở phía tây.

Chính phủ Nicaragua có kế hoạch nhượng địa cho Công ty đầu tư phát triển kênh đào Nicaragua có trụ sở tại Hồng Kông trong 50 năm, với khả năng gia hạn thêm 50 năm nữa.

Việc xây dựng kênh đào Nicaragua sẽ đánh dấu hồi kết của một câu chuyện dài kỳ từ thế kỷ 19 khi ông trùm hàng hải người Mỹ Cornelius Vanderbilt giành quyền xây dựng kênh đào xuyên qua Nicaragua, song đã từ bỏ kế hoạch giữa những biến động chính trị vào lúc đó.

Những mối quan tâm khác từ Mỹ khi đó cũng đã nghiên cứu xây dựng kênh đào Nicaragua trước khi quyết định xây ở Panama, nơi người Pháp đã thất bại trong một nỗ lực trước đó. Mỹ vốn hoàn thành việc xây dựng vào năm 1914.

Kênh đào Panama thuộc quyền sở hữu của Mỹ cho đến năm 1999 khi được chuyển giao cho chính quyền Panama.

(Theo TNO)

Các tin khác
Một nhà thờ ở thành phố Qusair bị tàn phá sau cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy Syria hồi đầu tháng.

Các nhà hoạt động nhân quyền ở Syria ngày 12-6 thông báo quân nổi dậy Syria vừa tấn công một ngôi làng ở phía đông đất nước và giết chết ít nhất 60 người Shiite, trong đó chủ yếu là các chiến binh ủng hộ chính phủ.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đặt hoa trong lễ kỷ niệm ngày quốc khánh.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino III ngày 12/6 tuyên bố đất nước ông sẽ không lùi bước trước bất kỳ thách thức nào nhằm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ, trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông tăng cao.

Sreelakshmi Suresh, CEO 9 tuổi.

Ở độ tuổi bạn bè vẫn chưa có thể tự lo được cuộc sống của mình thì những cô cậu bé này đã trở thành những CEO tài giỏi.

Tại Afghanistan, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết bên ngoài tòa án tối cao ở trung tâm Thủ đô Kabul ngày 11/6.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục