Bầu cử Tổng thống Iran: Khả năng phải bỏ phiếu vòng hai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/6/2013 | 7:45:01 AM

Sáng nay (14/6), hơn 50 triệu cử tri Iran sẽ đi bỏ phiếu bầu vị Tổng thống thứ 7 của Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trước giờ bỏ phiếu diễn ra, hầu hết các chuyên gia phân tích trong nước và khu vực đều có cùng nhận định rằng, nhiều khả năng cuộc bầu cử sẽ phải diễn ra hai vòng do không ứng cử viên nào có khả năng giành được số phiếu quá bán cần thiết để giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu thứ nhất hôm nay.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh được đánh giá là "nhạy cảm" đối với Iran, sẽ là nhân tố thu hút sự quan tâm của cử tri, khiến tỷ lệ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được dự báo là sẽ ở mức cao.

Tổng biên tập Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ông Hasan Hani Zadah khẳng định: "Có thể nói, cuộc bầu cử Tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh hết sức nhạy cảm và đặc biệt. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chắc chắn sẽ ở mức rất cao. Cuộc bầu cử rõ ràng là sự cạnh tranh quyết liệt giữa phe cải cách và khối Hồi giáo chính thống. Các kết quả thăm dò dư luận cho đến thời điểm này đều cho thấy, bầu cử chắc chắn sẽ phải tiến hành vòng bỏ phiếu thứ hai".


Theo danh sách cuối cùng do Hội đồng Giám hộ (cơ quan bảo vệ Hiến pháp Iran) công bố, cuộc bầu cử Tổng thống Iran năm nay có 6 ứng cử viên gồm:

Mohammad Bagher Ghalibaf (52 tuổi) thị trưởng Tehran nhiệm kỳ 2;

Ali-Akbar Velayati (68 tuổi) cựu Ngoại trưởng và hiện là cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế và ngoại giao cho Lãnh tụ Tối cao Iran;

Saeed Jalili (48 tuổi) trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran;

Mohsen Rezaei (59 tuổi) cựu tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Iran và hiện là thư ký Hội đồng Điều hợp Iran, chuyên hòa giải giữa Quốc hội và Hội đồng Bảo vệ Cách mạng;

Hassan Rowhani (65 tuổi) một giáo sĩ cấp cao, thành viên của Hội đồng Điều hợp Iran, từng giữ chức thư ký của Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao trong 16 năm và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran từ năm 2003 đến 2005;

Mohammad-Gharazi (72 tuổi), từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Xăng dầu và Bộ trưởng Bộ Bưu chính - Viễn thông Iran.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tên lửa Patriot của Mỹ.

Ngày 13/6, Mỹ cáo buộc Syria sử dụng vũ khí hóa học đối với quân nổi dậy, đồng thời thông báo sẽ cung cấp "viện trợ quân sự" cho các lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad, song không cho biết thêm chi tiết.

Tổng thống Vladimir Putin là lãnh đạo của phong trào xã hội Mặt trận Nhân dân toàn Nga.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 12/6 được bầu làm lãnh đạo nhân đại hội thành lập phong trào xã hội Mặt trận Nhân dân toàn Nga.

Cao ủy châu Âu yêu cầu chính phủ nước này nhanh chóng điều tra sự việc để đưa những người phải chịu trách nhiệm ra trước pháp luật.

Một chiếc tàu băng qua kênh đào Panama.

Nicaragua đã đồng ý cho phép một tập đoàn Trung Quốc đầu tư xây dựng và vận hành một kênh đào băng qua nước này để cạnh tranh với kênh đào Panama nổi tiếng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục