Ai Cập có thủ tướng mới, đón 8 tỷ USD viện trợ

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2013 | 1:45:15 PM

Tổng thống tạm quyền của Ai Cập hôm qua đã chính thức công bố lộ trình bầu cử cùng việc bổ nhiệm thủ tướng mới, ông Hazem el-Beblawi. Trong khi phe đối lập phản đối quyết liệt, các nước vùng Vịnh lại thể hiện sự ủng hộ bằng khoản viện trợ 8 tỷ USD.

Những người biểu tình ủng hộ ông Morsi tiếp tục xuống đường tại Cairo
Những người biểu tình ủng hộ ông Morsi tiếp tục xuống đường tại Cairo

 Theo sắc lệnh hiến pháp được Tổng thống tạm quyền Mansour công bố trong tối muộn ngày thứ Hai, một ủy ban sẽ được thành lập trong vòng 15 ngày tới để sửa đổi bản hiến pháp do những người Hồi giáo dự thảo và đã bị quân đội đình chỉ.

Bản dự thảo hiến pháp mới sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân trong vòng 4 tháng sau đó để dọn đường cho việc bầu cử quốc hội, dự kiến diễn ra sau đó 2 tháng. Sau khi quốc hội mới được hình thành, cơ quan này sẽ có một tuần để ấn định các cuộc bầu cử Tổng thống mới.

Ngay khi sắc lệnh hiến pháp trên được ban bố, theo BBC, liên minh đối lập chính tại Ai Cập đã lên tiếng phản đối. Mặt trận cứu quốc (NSF) đã yêu cầu phải có nhiều thay đổi và tham vấn hơn.

“Mặt trận cứu quốc tuyên bố phản đối sắc lệnh hiến pháp” liên minh này tuyên bố. NSF cho biết họ không được tham vấn trước khi tài liệu có ý nghĩa thiết yếu đối với quá trình chuyển tiếp chính trị tại Ai Cập được công bố.

Phong trào Anh em Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi và phong trào Tamarod đều bác bỏ sắc lệnh trên. Đáng chú ý là Tamarod chính là những người từng lãnh đạo các cuộc biểu tình lật đổ ông Morsi. Phong trào này cho biết họ không hề được tham vấn về kế hoạch bầu cử và yêu cầu Tổng thống tạm quyền phải đối thoại.

Đáp lại mọi sự phản đối, các lực lượng vũ trang Ai Cập đã cảnh báo rằng các phe phái chính trị không được phép trì hoãn thời gian biểu nhanh chóng đầy tham vọng để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử trong năm tới.

Theo hãng tin AP, thông điệp rõ ràng này cho thấy quân đội Ai Cập đang dẫn dắt một cách mạnh mẽ tiến trình chuyển tiếp này.

Ông Hazem el-Beblawi - Thủ tướng tạm quyền của Ai Cập
Ông Hazem el-Beblawi - Thủ tướng tạm quyền của Ai Cập

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống tạm quyền Mansour đã bổ nhiệm nhà kinh tế học Hazem el-Beblawi làm thủ tướng tạm quyền. Trong khi đó ông Mohamed ElBaradei, người được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức Thủ tướng, được bổ nhiệm làm phó Tổng thống.

Ông el-Beblawi, 76 tuổi, từng là Bộ trưởng tài chính trong một trong những nội các đầu tiên sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Đến tháng 10/2011, ông tuyên bố từ chức để phản đối việc 26 người biểu tình, chủ yếu là người Công giáo, bị các lực lượng an ninh sát hại. Là nhà kinh tế học được đào tạo tại Pháp, ông cũng từng giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Ai Cập và có 6 năm phục vụ cho Ủy ban kinh tế xã hội Tây Á của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, ông el-Beblawi cam kết sẽ dành nhiều vị trí trong nội các cho các thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo. Tuy vậy đề nghị này ngay lập tức bị Mohamed Kamal, một thành viên cao cấp trong cánh chính trị của phong trào này, đảng Tự do và Công lý bác bỏ.

Giữa lúc tình hình còn đang rối ren, chính phủ Ai Cập đã nhận được sự hậu thuẫn lớn và rất kịp thời từ các đồng minh vùng Vịnh. Ả rập xê út và Các tiểu vương quốc A rập thống nhất, những nước vẫn phản đối phòng trào Anh em Hồi giáo của ông Morsi, đã công bố cam kết hỗ trợ 8 tỷ USD dưới dạng viện trợ, cho vay và cung cấp dầu, khí đốt.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Vi rút MERS, một chủng vi rút giống SARS, đang khiến WHO e ngại.

Mặc dù loại vi rút MERS giống với vi rút Corona gây ra hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) chưa có tiềm năng bùng phát thành đại dịch, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo lắng đến nỗi đã phải triệu tập một họp khẩn cấp để bàn về loại vi rút này.

Hiện trường vụ đánh bom.

Ngày 9/7, một vụ đánh bom xe đã xảy ra tại khu vực ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon, làm 53 người bị thương.

Trẻ em Nhật Bản đang nghịch nước để tránh nắng nóng ở một đài phun nước ở thủ đô Tokyo.

Chính phủ Nhật Bản ngày 9-7 thông báo nhiệt độ cao cộng thêm nắng nóng đã khiến 3 người dân nước này thiệt mạng và gần 2.600 người phải nhập viện.

Các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ.

Mỹ ngày 9/7, đã chính thức bác bỏ cáo buộc của Nga tại Liên hợp quốc nói rằng phe đối lập Syria đã sử dụng vũ khí hóa học trong một cuộc tấn công hồi tháng 3 vừa qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục