Tái diễn biểu tình quy mô lớn tại Ai Cập

  • Cập nhật: Thứ bảy, 20/7/2013 | 8:34:15 AM

Ngày 19/7, hàng triệu người tại Ai Cập đã biểu tình nhằm hai mục đích đối nghịch nhau là ủng hộ và phản đối Chính quyền mới.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các lực lượng chính trị và tôn giáo trong nước, hôm qua, hàng triệu người dân tại các thành phố lớn của Ai Cập đã xuống đường biểu tình nhằm hai mục đích đối nghịch nhau là ủng hộ và phản đối Chính quyền mới.

Tại thủ đô Cairo, hàng chục ngàn người ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Mohamed Morsi đã tập trung tại các quảng trường Rabaa Eladawiya ở thành phố Nasr City và quảng trường Phục Hưng ở tỉnh Giza, kêu gọi phục chức Tổng thống Cộng hòa cho ông Morsi.

Cùng với tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch biểu tình cho tới khi đạt được mục đích đề ra, lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo (tiền thân của đảng Tự do và Công lí của ông Morsi), đồng thời khẳng định việc không thừa nhận cũng như hợp tác với Chính quyền mới vì đó là kết quả của "hành động đảo chính quân sự" lật đổ ông Morsi.

Khalid Falafi, một thủ lĩnh cấp cao trong đảng Tự do và Công lí nêu rõ: "Nếu chính tôi đầu hàng cuộc đảo chính, chấp nhận việc chấm dứt nhà nước dân sự, chấp nhận việc việc Tổng thống được dân bầu bị truất quyền và chấp nhận việc bản Hiến pháp đã được thông qua trưng cầu dân ý bị đình chỉ để tham gia các cuộc bầu cử sắp tới, ai có thể đảm bảo là những điều này sẽ không tái diễn? Nếu chúng tôi chấp nhận và làm theo để rồi kịch bản đảo chính lại tái diễn, Ai Cập sẽ bị tụt hậu ít nhất là 50 năm nữa. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quyết tâm đòi hỏi khôi phục lại chức vụ cho Tổng thống Mursi như trước khi đảo chính xảy ra. Chỉ khi đó chúng tôi mới chấp nhận đàm phán và mọi giải pháp sẽ được bỏ ngỏ".   

Trong khi đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận 30/6 và Phong trào Nổi loạn, hàng chục ngàn người ủng hộ Chính quyền mới chiều qua cũng đã đổ về quảng trường Tahrir và khu vực phía trước Phủ Tổng thống để biểu tình, kêu gọi "bảo vệ thành quả cách mạng". Cảnh sát và quân đội Ai Cập đã phải triển khai các lực lượng tăng cường tới các khu vực người biểu tình tập trung để duy trì trật tự, ngăn chặn khả năng xảy ra đụng độ giữa những người biểu tình thuộc hai phe.

Hầu hết các tuyến đường dẫn tới các khu vực diễn ra biểu tình ở thủ đô Cairo đã bị các lực lượng an ninh phong tỏa, trong khi tất cả các hàng quán, trung tâm thương mại, kinh doanh và dịch vụ đều đóng cửa, đề phòng nguy cơ xảy ra bạo lực. Trên bầu trời Cairo, máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự liên tục quần đảo nhằm trấn áp các hành động quá khích. 

Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối Chính quyền mới cũng đã diễn ra trong ngày hôm qua tại một số địa phương của Ai Cập như Alexandria, El Arish, Port Said… Cho tới đêm qua, các cuộc biểu tình trên toàn lãnh thổ Ai Cập vẫn diễn ra một cách hòa bình và chưa có bất kỳ thông tin nào được ghi nhận về việc xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình hay giữa người biểu tình với lực lượng an ninh. Tuy nhiên, lời kêu gọi kiềm chế bạo lực và tránh mọi hành động gây hấn vẫn được các phương tiện truyền thông Ai Cập liên tiếp truyền tải tới lãnh đạo các phe phái, những người biểu tình và toàn thể người dân trong nước.

Cùng với lời kêu gọi phi bạo lực, giới truyền thông và các nhà phân tích Ai Cập đồng thời khẳng định rằng, đối thoại chính là lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại đất nước. Trong đó, nhiều y kiến nhấn mạnh rằng, tổ chức Anh em Hồi giáo cần chấp nhận sự thật, chấm dứt các hành động phản kháng và bắt đầu đàm phán với Chính quyền mới.

Nhà báo, nhà phân tích Suleiman Awda khuyến cáo: "Sau sự kiện 30/6, thời kỳ cầm quyền của ông Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo đã hoàn toàn chấm dứt. Ông Morsi và Tổ chức Anh em Hồi giáo đã có cả một năm để thực hiện các cam kết của mình. Tuy nhiên, họ chỉ có được một sự thất bại tồi tệ chưa từng có. Dân chúng Ai Cập xuống đường ngày 30/6 không phải để chống lại Ạnh em Hồi giáo, mà là chống lại sự điều hành yếu kém của lực lượng này.

Sẽ không khôn ngoan một chút nào nếu Anh em Hồi giáo lựa chọn việc đối đầu với quân đội, với Chính phủ, với cả xã hội và toàn thể nhân dân Ai Cập. Tổ chức Anh em Hồi giáo cần phải nhìn nhận và chấp nhận sự thật là những gì trước thời điểm 30/6 đã kết thúc. Tổ chức Anh em Hồi giáo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và gia nhập đời sống chính trị đất nước".

(Theo VOV)

Các tin khác

Theo RIA, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) ngày 19-7 nhóm họp tại Mátxcơva, Nga nhằm tìm giải pháp vực dậy nền kinh tế toàn cầu.

Vụ Snowden đã khiến NSA phải thay đổi cách thức bảo mật các thông tin nhạy cảm.

Thành phố Detroit nhìn ra sông Detroit hôm 18/7.

Detroit, thành phố của ô tô, vừa trở thành đô thị lớn nhất xin bảo hộ phá sản trong lịch sử Mỹ, với khoản nợ trị giá khoảng 18 tỷ USD.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh (trái) chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Diễn đàn Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 10 với chủ đề "ASEAN tại thời điểm quyết định - Hướng tới một tương lai chung, thịnh vượng chung và ổn định khu vực" đang diễn ra tại Malaysia, các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp cùng chuyên gia các nước thành viên ASEAN đã trao đổi về chặng đường phía trước của ASEAN và tương lai của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục