Israel và Palestine đồng ý nối lại đàm phán hòa hình
- Cập nhật: Chủ nhật, 21/7/2013 | 10:18:11 AM
Israel và Palestine đã đạt được thỏa thuận về cơ sở nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông. Đây là thông báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhân chuyến thăm Trung Đông lần thứ 6 của ông trong nỗ lực làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên đã bị đổ vỡ từ năm 2010.
![]() |
Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
|
Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Israel và Palestine đã đặt nền móng cho việc nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông sau gần ba năm bế tắc ngoại giao.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói: "Tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận thiết lập cơ sở cho việc nối lại đàm phán giữa Palestine và Israel. Đây là một bước tiến quan trọng. Thỏa thuận này hiện đang trong quá trình được chính thức hóa".
Ông Kerry cũng cho biết, trưởng đoàn đám phán Palestine Saeb Erakat và người đồng cấp Israel Livni có thể sẽ gặp nhau tại Washington vào tuần tới, để bàn bạc về chi tiết về việc nối lại đàm phán.
Phản ứng trước tin tức tích cực trên, ngày 20/7, Israel cho biết sẽ phóng thích một số lượng hạn chế tù nhân Palestine, trong đó có những người đã bị Israel giam giữ suốt 30 năm.
Việc trả tự do cho tù nhân Palestine cùng với việc Israel công nhận các đường biên giới trước năm 1967 là một trong số các điều kiện của Palestine để quay lại bàn đàm phán.
Về phía Palestine, Văn phòng Tổng thống Palestine tuyên bố đã đạt được tiến bộ, tiến tới nối lại các cuộc đàm phán với Israel. Tuy nhiên, phong trào Hồi giáo Hamas đang quản lý Dải Gaza đã bác bỏ đàm phán với Israel đồng thời cho rằng Tổng thống Abbas không có quyền hợp pháp để đại diện cho người dân Palestine trong các cuộc thương lượng.
Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu cũng đã hoan nghênh động thái tích cực trên của Israel và Palestine đồng thời cho biết, ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới cuộc đàm phán có ý nghĩa cũng như việc đạt được hòa bình toàn diện tại khu vực Trung Đông.
(Theo VTV)
Các tin khác

Từ ngày 20.7, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng lệnh cấm sử dụng một loạt các hóa chất có hại trong đồ chơi trẻ em, theo AFP ngày 19.7.

Một người đàn ông ngồi xe lăn hôm nay kích hoạt một thiết bị nổ tự tạo tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Trung Quốc.

Một liên minh gồm các nhóm người Philippines dự định tổ chức biểu tình chống Trung Quốc trên khắp thế giới vào tuần tới, trong khi chính phủ nước này tuyên bố họ không liên quan và sẽ không can thiệp hành động đó.
Ngày 19/7, hàng triệu người tại Ai Cập đã biểu tình nhằm hai mục đích đối nghịch nhau là ủng hộ và phản đối Chính quyền mới.