Brazil giảm thuế 100 mặt hàng nhập khẩu từ 1/10
- Cập nhật: Thứ tư, 7/8/2013 | 7:23:48 AM
Chính phủ Brazil vừa công bố giảm thuế nhập khẩu cho 100 mặt hàng kể từ 1/10/2013 về mức thuế ban đầu đã áp dụng như thời kỳ trước tháng 9/2012.
![]() |
Biện pháp giảm thuế nhập khẩu là một cơ hội tốt cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập thị trường Brazil.
|
Vào tháng 9/2012, nhằm bảo vệ nền sản xuất trong nước, hạn chế ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, Brazil đã quyết định tăng mức thuế nhập khẩu đối với 100 mặt hàng công nghiệp, chế tạo kể từ cuối tháng 9/2012, làm cho phần lớn suất thuế hàng hóa nhập khẩu trong năm qua lên mức 25%.
Việc quyết định không gia hạn thêm thời gian áp dụng biện pháp tăng thuế nhập khẩu nói trên dựa trên một số điều kiện hiện nay nhằm kích thích các ngành sản xuất cần nhập khẩu nguyên vật liệu, góp phần chống lạm phát, giảm chí phí đầu vào sản xuất, mặt khác do đồng tiền Real của Brazil đã giảm giá so với USD cũng góp phần hạn chế nhập khẩu.
Một số lĩnh vực sản xuất chính được hưởng lợi tốt từ chính sách giảm thuế nhập khẩu gồm ngành luyện kim, hóa chất, dược, máy, thiết bị, phương tiện vận tải, săm lốp, vật liệu xây dựng,...
Biện pháp giảm thuế nhập khẩu là một cơ hội tốt cho hàng hóa của Việt Nam thâm nhập thị trường Brazil. Thị trường Brazil rộng lớn, nhiều tiềm năng, dân số đông, còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập. Sức mua của người tiêu dùng và nhu cầu nhập khẩu, thị hiếu chuộng hàng nhập ngoại tăng không ngừng. Do chi phí sản xuất đầu vào còn cao, khả năng cạnh tranh hàng tiêu dùng của công nghiệp Brazil chưa mạnh càng kích thích nhập khẩu.
Mặt khác, giá cả hàng hóa nhập khẩu từ một số nước châu Á tăng cao do tăng chi phí đầu vào, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Brazil tìm kiếm hàng hóa Việt Nam có giá cạnh tranh hơn. Brazil là thị trường gốc, nguồn cung hàng đầu thế giới về nguyên liệu như: Dầu khí, quặng sắt, bông, sợi dệt, nguyên liệu thuốc lá, da giày, đường, cồn, cà phê, đậu tương, thịt, ngô, hoa quả.
Trong 10 năm qua, quy mô thương mại song phương Việt Nam - Brazil đã tăng nhanh hơn so với đa số các nước trong khu vực châu Á. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, giá trị trao đổi thương mại 2 chiều của Việt Nam với Brazil đạt 1.030,2 triệu USD, tăng 31,2 % so với cùng kỳ (1,03 tỷ/ 0,78 tỷ USD). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 499,4 triệu USD, tăng 57,6 % so với cùng kỳ, cao hơn tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của các nước châu Á sang Brazil (9%). Với nỗ lực xúc tiến thương mại, ước tính kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 2 tỷ USD trong năm 2013, trong đó giá trị xuất khẩu của Việt Nam khoảng 1 tỷ USD.
(Theo VOV)
Các tin khác
Ngày 6.8, hàng chục ngàn người tập trung đến công viên tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Mỹ thả quả bom nguyên tử xuống thành phố này.
Sau hơn một thập kỷ lắng xuống, tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda dường như đang trở lại và đang gây ra một cơn hoảng loạn mới cho siêu cường Mỹ. Mới đây, Mỹ đã phát đi cảnh báo khủng bố toàn cầu đồng thời đồng loạt đóng cửa 19 Đại sứ quán Mỹ trên khắp thế giới Hồi giáo vì lo ngại các cuộc tấn công khủng bố đáng sợ có thể xảy ra.
Ngày 5/8, một quả bom bất ngờ phát nổ trên chuyến đoàn tàu chở khách ở miền trung Pakistan đã làm ít nhất một người chết và 13 người khác bị thương.