Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/1/2018 | 1:50:20 PM

YBĐT - Những năm qua, Chi bộ thôn Từ Hiếu, xã Mường Lai, huyện Lục Yên luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn.

Mô hình kinh tế tổng hợp của đảng viên Nông Văn Bài cho thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.
Mô hình kinh tế tổng hợp của đảng viên Nông Văn Bài cho thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.

Là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Mường Lai, huyện Lục Yên, thôn Từ Hiếu có 76 hộ dân với 100% là người dân tộc Tày, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào kinh tế nông, lâm nghiệp. 

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị Đảng bộ xã Mường Lai giao cho, Ban Chi ủy, Chi bộ thôn luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
Chủ động phát huy vai trò lãnh đạo của chính quyền thôn trong việc khuyến khích, tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội.
 
Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân, Chi bộ thôn Từ Hiếu đã tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động gia đình và bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần. Bên cạnh việc xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, thôn còn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng các loại hình sản xuất, kinh doanh; vận động người dân tham gia xuất khẩu lao động…
 
Nhờ đó, đời sống và thu nhập của người dân trong thôn ngày càng được nâng lên. Cùng đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Từ Hiếu đến thăm mô hình trồng cam Vinh kết hợp trồng rừng của đảng viên trẻ Nông Văn Bài, sinh năm 1988.
 
Trước khi có một trang trại cây ăn quả như hiện nay, anh Bài đã từng thất bại với nhiều mô hình, trong đó phải kể đến việc nuôi nhím những năm 2011 đã tiêu tốn của anh hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, với tinh thần lạc quan, chịu khó lao động, đến năm 2013 anh bắt đầu trồng cam Vinh. Trong vòng 5 năm, Nông Văn Bài đã trồng được 200 gốc cam Vinh và đến nay vườn cam của anh đã cho thu hoạch được 2 mùa, thu về gần 50 triệu đồng.
 
Kết hợp với chăm sóc 6 ha rừng, ao cá, chăn nuôi... mỗi năm trang trại của Nông Văn Bài thu về gần 100 triệu đồng. Mô hình phát triển kinh tế của anh đang được nhiều đoàn viên, đảng viên trẻ trong thôn học tập, làm theo.

Bên cạnh lãnh đạo phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Từ Hiếu còn quán triệt và chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn thường xuyên phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ liên gia đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tốt các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, vệ sinh môi trường nông thôn... Chi bộ đã xây dựng và ban hành quy ước về việc thực hiện nếp sống văn hóa, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đông đảo người dân.
 
Nhờ đó, thời gian qua, phong trào thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn thôn đã đạt được những kết quả tích cực. Các quy định trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, mừng nhà mới... được đông đảo người dân trong thôn nghiêm túc vấn đề thực hành tiết kiệm. Hàng năm, thôn Từ Hiếu có trên 83% số gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Nhiều năm liền thôn được công nhận là thôn văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Bá Tít - Bí thư Chi bộ thôn Từ Hiếu khẳng định: "Thành công lớn nhất trong những năm qua là đã xây dựng, củng cố được mối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ. Sự thống nhất giữa Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân chính là nền tảng để thôn Từ Hiếu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương”. 

 Anh Dũng

Các tin khác
Lãnh đạo UBKT Huyện ủy Trạm Tấu, trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ với cán bộ UBKT Huyện ủy.

YBĐT - Trong năm 2017, cấp ủy huyện đã tiến hành kiểm tra 13 đảng viên; kiểm tra đối với 9 tổ chức Đảng, trong đó, kiểm tra toàn diện 2 tổ chức Đảng; kiểm tra bất thường đối với Chi bộ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bản Mù.

Lãnh đạo các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2018.

YBĐT - Sáng 30/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Khối giao ước thi đua các cơ quan xây dựng Đảng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra quy hoạch quỹ đất khu vực tái định cư cho đồng bào vùng lũ Mù Cang Chải. (Ảnh: Đức Toàn)

YBĐT - Bác Hồ dạy: "Không có cái gì dễ, mà cũng không có cái gì khó. Nghĩa là có dễ đi nữa thì phải phấn đấu mới thành công, còn khó đến mấy mà quyết tâm phấn đấu, phấn đấu có phương pháp, có kế hoạch thì mới thắng lợi... Đây là bài học nghị lực, can đảm quyết tâm trong mọi việc, mọi cảnh, bài học bền chí, nhẫn nại, khắc khổ trong gian lao hằng ngày”.

Người dân xã Lâm Thượng trồng măng mai cho thu nhập cao.

YBĐT - Với đặc thù địa phương có trên 79% là người dân tộc thiểu số (DTTS) nên trong công tác phát triển đảng viên, huyện rất chú trọng đến các đối tượng quần chúng ưu tú là người DTTS. Năm 2017, toàn huyện đã kết nạp mới 171 đảng viên; trong đó, 132 đảng viên là người DTTS, chiếm 77,19%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục