Nguyễn Thái Học phấn đấu trở thành phường thông minh, hạnh phúc

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/3/2025 | 10:00:10 AM

YênBái - Là trung tâm kinh tế - xã hội của thành phố, phường Nguyễn Thái Học xác định chuyển đổi số (CĐS), xây dựng đô thị thông minh là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Mô hình “Ngày thứ năm hạnh phúc” tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học được người dân đánh giá cao
Mô hình “Ngày thứ năm hạnh phúc” tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học được người dân đánh giá cao


Mô hình "Ngày thứ 7 CĐS” của phường Nguyễn Thái Học được thực hiện từ cuối tháng 5/2024 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số trong các giao dịch hành chính, thanh toán trực tuyến, sử dụng ứng dụng VNeID trong thực hiện các thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia; sử dụng các app chăm sóc sức khỏe từ xa, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nộp thuế phi nông nghiệp và các loại thuế khác qua ứng dụng Etax Mobile.

"Phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện CĐS qua hình thức "cầm tay, chỉ việc”, đảm bảo các hoạt động được triển khai sát với nhu cầu tìm hiểu của nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ CĐS cộng đồng, nâng cao các chỉ số xây dựng Công dân số, xây dựng phường trở thành phường thông minh đầu tiên của thành phố”, Chủ tịch UBND phường Bùi Ngọc Giang cho biết.

Đến nay, phường Nguyễn Thái Học đã thành lập Ban chỉ đạo CĐS phường với 55 thành viên; thành lập 16 tổ CĐS cấp phường và tổ dân phố với 155 thành viên.  Với phương châm lấy người dân là trung tâm, phát huy vai trò của người đứng đầu, phường tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm về công tác CĐS. 

Các mô hình CĐS tiêu biểu như: "Ngày thứ 7 CĐS”, mô hình "Hành trình CĐS” của  các tổ CĐS cộng đồng đã đem lại kết quả tích cực, ấn tượng. Tỷ lệ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 70%. Hoàn thành 42/42 tiêu chí phường CĐS; 48/52 tiêu chí phường CĐS nâng cao và chuẩn bị tốt các điều kiện xây dựng "phường thông minh” điểm của thành phố. 

Cùng với các mô hình CĐS, mô hình "Ngày thứ năm hạnh phúc” tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phường cũng được người dân đánh giá cao. Với mục tiêu xây dựng "Chính quyền thân thiện – Vì nhân dân phục vụ”, tất cả các thủ tục hành chính như: Đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, đăng ký chứng tử,… được tiếp nhận và thực hiện trả kết quả ngay. 

Mô hình đi vào hoạt động đã giúp tiết kiệm thời gian, giúp chính quyền đồng hành cùng người dân trong công tác cải cách hành chính gắn với CĐS; tạo được ấn tượng đặc biệt cho các đôi nam nữ trong ngày vui hạnh phúc; cho các gia đình có thêm thành viên mới và kịp thời chia sẻ, động viên các gia đình có người thân qua đời. 

Mô hình là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, tạo sự gần gũi, thân thiện, để từ đó chính quyền nhận được nhiều hơn sự đồng thuận, chia sẻ của người dân trong triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Anh Nguyễn Thanh Tùng – tổ 2, phường Nguyễn Thái Học chia sẻ: "Được chính quyền tổ chức cho đăng ký kết hôn vào "Ngày thứ 5 hạnh phúc”, tôi  thấy rất hạnh phúc khi được các đồng chí lãnh đạo phường trực tiếp tổ chức cho đăng ký và trao Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Hội trường được bố trí trang trọng, ấm cúng, có nhạc mừng, hoa tươi, thư chúc mừng và quà mừng hạnh phúc. Tôi rất cảm ơn lãnh đạo phường đã tạo cho tôi cũng như các đôi bạn trẻ khác một kỷ niệm khó quên trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời”. 

Trong thời gian qua, phường Nguyễn Thái Học luôn quan tâm xây dựng triển khai các mô hình hạnh phúc tiêu biểu. Trong đó duy trì 75 mô hình gia đình hạnh phúc, 3 tổ dân phố hạnh phúc; 2 mô hình tổ bảo vệ môi trường tiêu biểu, 5 câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể thao tiêu biểu, 3 trường học và 2 cơ quan hạnh phúc... 

Các phong trào văn hoá, văn nghệ, giao lưu dân vũ, văn nghệ quần chúng, trang trí đường phố trong dịp Tết Nguyên đán ...  đã thu hút đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, tạo tinh thần, khí thế mới cho Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Đến hết năm 2024, chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn đạt 75,52% và  phường phấn đấu đến năm 2030, chỉ số hạnh phúc người dân đạt 86,5%.

Bí thư Đảng ủy phường Phạm Thị Mơ cho biết: Phường Nguyễn Thái Học sẽ tiếp tục tiên phong, đi đầu trong công tác CĐS, xây dựng phường thông minh của thành phố. Phấn đấu hoàn thành xây dựng phường CĐS nâng cao tiêu biểu năm 2025, phường thông minh năm 2030. 

Để thực hiện mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền phường quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác CĐS. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất xây dựng phường chuyển đổi số nâng cao, phường thông minh; nhân rộng các mô hình CĐS để nâng cao kiến thức, kỹ năng CĐS cho người dân.

 Ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ như mô hình: bàn làm việc số; quản lý điều hành văn bản điện tử, chữ ký số, giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến… phấn đấu tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 90%. 

Đồng thời, xây dựng mới ít nhất 5 mô hình hạnh phúc tiêu biểu; phấn đấu hàng năm tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 94,5% trở lên, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt trên 93% trở lên. Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, sân chơi thể thao, phấn đấu tỷ lệ dân số thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao năm 2030 đạt 67,5%. 

Với tinh thần quyết liệt, tiên phong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phường Nguyễn Thái Học quyết tâm trở thành phường thông minh đầu tiên và là phường hạnh phúc tiêu biểu của thành phố.

Mạnh Cường

Tags Yên Bái Nguyễn Thái Học đô thị thông minh hạnh phúc

Các tin khác
Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trong thôn.

Chi bộ thôn Tông Rạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên có 27 đảng viên, trong đó có 26 đảng viên chính thức. Trong thời gian qua, Chi bộ luôn đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, thôn Tông Rạng đã đạt 17/17 tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu được công nhận thôn NTM kiểu mẫu trong quý II năm nay.

Huyện ủy Trấn Yên phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tháng 7/2024.

Đảng bộ huyện Trấn Yên hiện có 6.371 đảng viên sinh hoạt ở 37 tổ chức cơ sở đảng với 323 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã bám sát Đề án 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy để xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Đảng bộ xã Hòa Cuông tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy thôn 1, nhiệm kỳ 2025-2027.

Đảng bộ xã Hòa Cuông được Huyện ủy Trấn Yên lựa chọn tổ chức đại hội đảng điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ huyện. Đến thời điểm này, nhiều công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đại hội điểm thành công tốt đẹp.

Hội LHPN xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ gặp gỡ hội viên ưu tú được các chi hội giới thiệu cho Đảng.

Phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục