Cựu chiến binh gương mẫu ở bản Tà Ghênh

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/6/2015 | 2:30:32 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu phát triển kinh tế”, ông Giàng A Chinh - cựu chiến binh bản Tà Ghênh, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã có nhiều nỗ lực vươn lên làm giàu từ chăn nuôi.

Chăn nuôi đại gia súc giúp gia đình ông Giàng A Chinh thoát nghèo.
Chăn nuôi đại gia súc giúp gia đình ông Giàng A Chinh thoát nghèo.

Năm 1974, xuất ngũ trở về địa phương, đến năm 1994 ông Chinh tham gia Hội CCB xã và được bầu làm Chủ tịch hội. Ở cương vị này ông luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế ở địa phương.

Những năm 2009 trở về trước, gia đình CCB Giàng A Chinh rất nghèo, mỗi năm thiếu ăn từ 2 đến 3 tháng. Nguyên nhân là do thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất, chưa có kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt. Năm 2009, ông Chinh làm đơn vay 15 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư khai hoang được 2 ha ruộng nước, hơn 1 ha nương trồng ngô và cũng từ đây ông có cơ sở để xây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng rừng kinh tế.

Nhờ đó, kinh tế dần ổn định và ông cùng gia đình tiếp tục trồng thêm 1,5 ha sơn tra, 2,3 ha rừng thông và trồng lại 1,5 ha chuối rừng làm thức ăn cho chăn nuôi. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và khai hoang, thâm canh tăng vụ, mỗi năm gia đình ông thu được 5 - 6 tấn thóc; trên 3 tấn ngô hạt. Đến nay, đã có 4 con trâu làm sức kéo, đàn bò 13 con, mỗi năm cho thu nhập từ chăn nuôi đại gia súc 35 - 40 triệu đồng; duy trì đàn lợn từ 25 đến 30 con, mỗi năm xuất chuồng 1,5 tấn lợn hơi, đàn gia cầm gần trăm con, trừ chi phí thu nhập từ chăn nuôi đạt trên 50 triệu đồng, đưa tổng thu nhập hàng năm của gia đình ông đạt 90 triệu đến 100 triệu đồng. Kinh tế ổn định, gia đình ông đã có một phần tích lũy để mua sắm phương tiện sản xuất, đi lại và đồ dùng sinh hoạt.

Với những kinh nghiệm của bản thân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, ông Chinh thường xuyên giúp đỡ những hộ gia đình khác trong bản về cây, con giống, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi và nhiều hộ học làm theo ông đã từng bước vươn lên thoát nghèo. Do đã từng làm Chủ tịch Hội CCB xã trong một thời gian dài nên khi nghỉ hưu bản thân ông Chinh luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Ngoài ra, ông thường xuyên vận động con cháu và nhân dân trong bản thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn bản như: không sinh con thứ 3; không tảo hôn; không hôn nhân cận huyết thống; không di cư tự do; không theo đạo trái pháp luật và trái với bản sắc văn hóa dân tộc Mông; thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư; không vi phạm các tệ nạn xã hội; làm chuồng trại chăn nuôi tại nhà, không thả rông gia súc…

Những nỗ lực của ông Chinh đã góp phần để đến nay 75% số hộ trong bản Tà Ghênh đạt gia đình văn hóa, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Theo gương ông Chinh, cùng với sự quan tâm của các cấp hội CCB đã tạo động lực cho các hội viên CCB của bản Tà Ghênh xóa đói giảm nghèo hiệu quả, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Anh Dũng

Các tin khác
Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục