Nhiệt huyết vì cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/11/2015 | 9:27:22 AM

YênBái - YBĐT - “Một cán bộ chi hội rất nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có thâm niên hơn 10 năm trong phong trào phụ nữ. Hơn nữa, chị Huân làm kinh tế giỏi, lại hết lòng giúp đỡ bà con trong thôn vươn lên thoát nghèo. Cán bộ nào mà cũng làm tốt như chị Huân thì bà con được nhờ” - đó là lời nhận xét của Chủ tịch Hội phụ nữ xã Sơn A, huyện Văn Chấn về chị Hoàng Thị Huân - Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ thôn Bản Vãn.

Chị Hoàng Thị Huân (thứ ba bên phải) trao đổi công tác Hội với các hội viên.
Chị Hoàng Thị Huân (thứ ba bên phải) trao đổi công tác Hội với các hội viên.

Bản Vãn là thôn nghèo, đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên các hội viên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn. Năm 2005, chị Huân được vay 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, mạnh dạn đầu tư mua 2 con lợn nái phát triển chăn nuôi cùng với 5 sào ruộng sẵn có của gia đình. Do chủ động được con giống, quy mô đàn lợn thịt được nhân lên hàng chục con mỗi lứa.

Thấy được hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi lợn, chị chia sẻ cho chị em trong thôn, nhất là những hộ nghèo còn trống chuồng. Chị quyết định tạo điều kiện cho các chị em có con giống bằng cách nuôi chia. Chị cung cấp một con lợn giống từ 15-20 kg cho chị em về nuôi, đến khi con lợn ấy đẻ lứa thứ ba, chị lấy lại lợn mẹ và 1 con lợn con. Đến nay, chị đã giúp đỡ hơn 20 hộ có con giống bằng cách nuôi chia này.

Nhờ chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm, chỉ vài năm sau đó, chị có thêm vốn liếng mở kinh doanh dịch vụ máy xay xát và bán vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi. Gia đình chị kinh doanh loại hàng hóa này cũng do một phần muốn tạo điều kiện cho bà con trong thôn có vật tư để sản xuất nâng cao đời sống.

Chị chia sẻ: “Thóc, ngô bây giờ bán giá rẻ quá, tiêu thụ lại kém, nếu bán đi để trả tiền vật tư thì nhiều hộ không còn thóc mà ăn”. Vì vậy, “lấy ngắn nuôi dài”, chị đề nghị với bà Hoàng Thị Phượng - Giám đốc Công ty phân bón hữu cơ An Phú Điền thế hệ mới cho bà con nợ tiền phân bón 3 tháng sau khi mua, để bà con có thêm thời gian tìm nguồn thu trả nợ và giữ được thóc đủ ăn hàng ngày, đảm bảo cuộc sống ổn định.

Vươn lên từ nguồn vốn ít ỏi, do đó, chị Huân thấu hiểu được tầm quan trọng của nguồn vốn trong phát triển kinh tế. Để giúp chị em có vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình, bản thân chị đã thực hiện tốt việc duy trì ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, giúp nhiều gia đình hội viên tiếp cận được nguồn vốn, sử dụng đúng mục đích, trả lãi đúng kỳ hạn. Hiện tại, chị Huân là Tổ trưởng 2 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng do đời sống hội viên còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều hộ đến kỳ trả lãi mà không có tiền để nộp. Trước tình hình ấy, chị quyết định bỏ tiền riêng của gia đình để trả lãi trước cho chị em nhằm giữ chữ tín với ngân hàng. Chị Đinh Thị Xuyến - hội viên chi hội Phụ nữ thôn Bản Vãn tâm sự: “Cô Huân là một người tuyệt vời. Trước kia gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, con cái lại đau ốm, bệnh tật. Nhờ có cô Huân giúp đỡ, chia sẻ, kiến nghị vay vốn của ngân hàng nên trong vòng 3 năm chăn nuôi lợn, gà, gia đình tôi đã khắc phục khó khăn vươn lên và đã thoát nghèo năm ngoái”. Cũng như chị Xuyến, chị Đinh Thị Giang, Hoàng Thị Thịnh… cũng đã xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững. Giờ đây, nhiều hộ trong thôn đã xây dựng được nhà cửa kiên cố, số hộ nghèo giảm hẳn, nhiều hộ vươn lên làm ăn khá giả, trong đó có đóng góp không nhỏ của chị Huân.

Với những cố gắng, nỗ lực của chị Huân và Chi hội, nhiều năm liền Bản Vãn không có trường hợp sinh con thứ ba. Con em đến độ tuổi đi học được cắp sách đến trường; 100% được sử dụng điện và nước sạch, các gia đình tích cực hưởng ứng phong trào “5 không, 3 sạch”. Mọi người trong thôn ai cũng vui mừng, phấn khởi trước diện mạo mới của thôn. Với những đóng góp tích cực cho thôn Bản Vãn, chị đã nhiều lần được các cấp khen thưởng, biểu dương như: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Văn Chấn vinh danh 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; biểu dương vì đã có thành tích điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và công tác hội các giai đoạn 2005 - 2010, 2010 - 2015.

Hoài Anh 

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục