Trưởng thôn đi tiên phong

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/12/2016 | 8:01:49 AM

YBĐT - Tận tình với công tác xã hội, tích cực phát triển kinh tế, ông Nguyễn Minh Tiến - Trưởng thôn An Lạc 4, xã Hán Đà, huyện Yên Bình trở thành tấm gương sáng ở địa phương để mọi người noi theo.

Ông Nguyễn Minh Tiến kiểm tra chất lượng sản phẩm gỗ bóc tại xưởng của mình trước khi đưa đi tiêu thụ.
Ông Nguyễn Minh Tiến kiểm tra chất lượng sản phẩm gỗ bóc tại xưởng của mình trước khi đưa đi tiêu thụ.

Thôn An Lạc 4 có 97 hộ, với 408 khẩu và 99% dân cư là đồng bào Công giáo. Trước đây, thôn An Lạc 4 là một trong những thôn mà đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn, ông Nguyễn Minh Tiến không quản ngại khó khăn, gian khổ đã phối hợp với các đoàn thể trong thôn đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời, vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, trồng rừng, trồng cây ăn quả; hiến đất, đóng góp công sức xây dựng nhà văn hóa thôn. Từ đó, thôn đã có nhà văn hóa được xây dựng khang trang với diện tích trên 80 m2, tạo thuận lợi cho bà con tổ chức hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, cưới hỏi… Ngoài ra, ông còn phối hợp với người có uy tín, các đoàn thể vận động những đôi vợ chồng trẻ không sinh con thứ 3 trở lên.

Là người đứng đầu của thôn, bao giờ ông cũng luôn đi đầu trong mọi công việc và nói đi đôi với làm. Để dân tin, dân theo, ông luôn tích cực phát triển kinh tế gia đình bằng việc trồng rừng, trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi. Hiện, gia đình ông đã có 4 ha rừng kinh tế, 70 gốc bưởi đã cho thu hoạch và nhiều lợn, gà. Để tiêu thụ gỗ rừng trồng cho bà con, ông đầu tư vốn mở xưởng bóc gỗ. Hiện nay, xưởng bóc gỗ của ông đã tạo việc làm thường xuyên cho trên chục lao động, với mức lương từ 3 triệu đồng đến 3 triệu 500 ngàn đồng/người/tháng.

Là người tích cực học hỏi, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, năng suất cây trồng, vật nuôi của gia đình ông luôn đạt hiệu quả cao. Hàng năm, gia đình ông Tiến luôn có nguồn thu nhập trên dưới 200 triệu đồng. Thấy thu nhập của gia đình ông ngày càng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện, bà con trong thôn đã noi theo. Để giúp đỡ người dân, ông Tiến đã chia sẻ, hướng dẫn nhiều người cách làm kinh tế. Nhờ vậy, cuộc sống của người dân ở thôn An Lạc 4 ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm. Nhiều hộ trong thôn đã trở nên khá giả; trong đó, có 3 hộ đã tích cực phát triển chăn nuôi đại gia súc với quy mô mỗi hộ có trên 10 con trâu, bò. Số hộ nghèo của thôn ngày càng giảm, hiện chỉ còn 3 hộ nghèo là những trường hợp già yếu, neo đơn thiếu sức lao động.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết: “Từ khi người dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, thôn An Lạc 4 đã được công nhận là làng văn hóa đầu tiên của xã Hán Đà vào năm 2005”. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng nông thôn mới, Trưởng thôn Nguyễn Minh Tiến tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con tham gia đóng góp công, của cùng địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trục đường chính của thôn có tổng chiều dài 2,5 km đã được bê tông hóa.

Hiện, An Lạc 4 là một trong những thôn mà người dân có cuộc sống khá giả, với trên 70% nhà dân đã được xây kiên cố. Hệ thống đường giao thông bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ông Nguyễn Minh Chính - Chủ tịch UBND xã Hán Đà khẳng định: “Ông Tiến là trưởng thôn có nhiều cống hiến trong suốt 26 năm qua. Trong mọi công việc, ông luôn đi đầu và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Với sự cống hiến của mình, ngoài những phần thưởng của các cấp, ngành trao tặng, ông Tiến còn có phần thưởng lớn nhất là sự tin yêu, mến phục của bà con trong thôn.

Sùng Chí Sinh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục