Phúc Lợi học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/12/2017 | 7:54:33 AM

YBĐT - Những năm qua, việc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. 

Mô hình trồng 10 ha quế của anh Đặng Văn Thanh ở thôn Vàn 1  cho thu nhập ổn định.
Mô hình trồng 10 ha quế của anh Đặng Văn Thanh ở thôn Vàn 1 cho thu nhập ổn định.

Đảng bộ xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên hiện có 196 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ, với 11 chi bộ thôn, bản và 3 chi bộ trường học, trên 80% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã đã tập trung tổ chức triển khai hội nghị quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tới tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Đồng thời, cụ thể hóa chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, nhiều chi bộ đã có chuyển biến tích cực về mọi mặt.
 
Điển hình như Chi bộ thôn Vàn 2 chuyển biến rõ nhất trong công tác lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình; trong đó, tận dụng lợi thế mặt đường và là trung tâm giao thương hàng hóa của các thôn vùng sâu, Chi bộ thôn Vàn 2 đã đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, thu mua nông sản cho bà con trong xã. Chi bộ thôn Túc 1 lại dẫn đầu về công tác phát triển đảng viên trong quần chúng.
 
Ông Lý Văn Bài - Bí thư Chi bộ thôn Túc 1 cho biết: "Nhờ phát huy truyền thống hiếu học nên nhiều cháu đã được kết nạp Đảng ngay trong các trường chuyên nghiệp. Nhiều cháu ra trường về địa phương có trình độ chuyên môn vững vàng đã được sắp xếp việc làm ổn định… Bà con trong thôn cũng rất năng động học hỏi, áp dụng các mô hình phát triển kinh tế gia đình để tạo việc làm cho con em, hạn chế thanh niên đi làm ăn xa. Đây cũng là cơ sở để tạo nguồn phát triển đảng viên trong Chi bộ”.

Thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong xã luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Đối với quần chúng nhân dân thì luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ đó, có điều kiện tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng bản làng ngày càng giàu mạnh. Điển hình trong phong trào phát triển kinh tế có mô hình trồng quế của đoàn viên Đặng Văn Thanh ở thôn Vàn 1.
 
Anh Thanh chia sẻ: "Do kinh tế gia đình khó khăn nên học xong phổ thông tôi không đi học chuyên nghiệp mà ở nhà giúp bố mẹ phát triển kinh tế nuôi các em đi học. Qua tham khảo nhiều hướng phát triển kinh tế, tôi thấy với lợi thế gia đình có nhiều đất đồi nhưng chỉ trồng sắn, ngô nên hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2010, tôi mạnh dạn vay hơn 100 triệu đồng vốn ngân hàng về đầu tư trồng quế. Hiện nay, gia đình đã có 10 ha quế từ 3 đến 7 năm tuổi; trồng khoảng 0,5 ha mướp, rau màu các loại và chăn nuôi gà thả vườn khoảng 200 con/lứa. Năm 2016, tổng thu nhập từ tỉa cành lá quế, rau màu, chăn nuôi của gia đình mới đạt trên 70 triệu đồng, nhưng năm 2017 đã tăng trên 100 triệu đồng. Tôi đã có điều kiện trả hết các khoảng vay ngân hàng và triển vọng thu nhập sẽ tăng dần trong những năm tới”.

Đồng chí Phùng Thị Loan - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi cho biết: qua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phê bình và tự phê bình, quyết tâm đẩy lùi những hạn chế, tồn tại và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi hội, đoàn thể cũng như các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện chặt cây, hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công để xây dựng, nâng cấp, tu sửa trường học, nhà văn hóa, đường giao thông. Từ cán bộ, đảng viên đến mỗi người dân đều thấm nhuần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực để Đảng bộ xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

A Mua

Các tin khác

YBĐT -  Anh Lò Văn Nam ở thôn Bản Lọng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ là người đầu tiên mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng trên diện tích 3.000 m vuông ruộng sang trồng các loại rau an toàn cho thu nhập cao.

Ông Liêu (thứ nhất bên trái) và các đảng viên kiểm tra tuyến đường Bảo Lương chuẩn bị triển khai thi công trên địa bàn khu dân cư.

YBĐT - Gần chục năm làm Bí thư Chi bộ, phụ trách khu dân cư với 250 hộ sinh hoạt ở 4 tổ nhân dân, 4 tổ đảng, bất kể là ngày đêm, bất kể có việc gì lớn, nhỏ của khu dân cư, Bí thư Liêu đều có mặt. Ông bảo vất vả đấy nhưng cũng có những niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ.

Ông Thào Sú Rùa đang chăm sóc vườn sơn tra.

YBĐT - Tận dụng lợi thế về đất đai, khí hậu, nhiều gia đình hội viên của Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải đã tập trung đầu tư vào việc phát triển chăn nuôi, trồng trọt để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình. Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên đã thoát khỏi đói nghèo vươn lên làm giàu. Gia đình ông Thào Sú Rùa ở bản Lùng Cúng, xã Nậm Có là một điển hình trong phong trào phát triển kinh tế theo hướng trang trại tổng hợp có thu nhập cao.

Ông Mùa A Vàng (đứng giữa) trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục với các đại biểu.

YBĐT - Phần tham luận tại Hội nghị Gặp mặt và biểu dương 160 trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2017 của ông Mùa A Vàng, thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu thực sự gây ấn tượng. Sau lời giới thiệu của Ban Tổ chức, ông Vàng bước lên bục, phong thái điềm tĩnh cộng với giọng nói trầm ấm và cuốn hút của một người có uy tín trong cộng đồng dân cư, ông Mùa A Vàng cho người nghe có cảm giác yên tâm, tin tưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục