Nữ triệu phú nông dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017 | 7:53:42 AM

YBĐT - Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Lục Yên đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu; trong đó, có mô hình sản xuất tổng hợp của bà Dương Thị Lan ở bản Tại, xã Tân Lập. Mới đây, bà vinh dự được đi dự Hội nghị tôn vinh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2017 tại Hà Nội và nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương.

Gia đình bà Dương Thị Lan phát triển chăn nuôi cho thu nhập cao.
Gia đình bà Dương Thị Lan phát triển chăn nuôi cho thu nhập cao.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập - Nguyễn Ngọc Tiến cho biết: "Với một địa phương còn khó khăn như Tân Lập thì những người làm được như bà Dương Thị Lan rất ít; đặc biệt, là đối với một phụ nữ người dân tộc thiểu số. Bởi vậy, thành quả hôm nay là rất đáng trân trọng”. 10 năm trước, gia đình bà Lan cũng rất khó khăn.
 
Qua xem trên ti vi, thấy nhiều người trồng rừng, chăn nuôi cũng làm giàu đã thôi thúc bà quyết tâm thực hiện ước mơ. Bà đã đi tham quan một số mô hình kinh tế hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh để học tập kinh nghiệm. Tận dụng thế mạnh về bãi chăn thả rộng, bà đã vay mượn vốn đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống.
 
Bà Lan cho biết: "Tôi đi tận Hưng Yên tìm mua lợn giống siêu nạc về nuôi. Còn về kỹ thuật, tôi học hỏi từ kinh nghiệm của nhiều người và sách báo”.
 
Gia đình bà đã nuôi ổn định 8 lợn nái suốt 10 năm nay, theo đó cũng duy trì ổn định từ 50 - 60 con lợn thương phẩm/lứa.

Chăn nuôi phát triển, bà lại tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô và mua sắm tiện nghi về làm dịch vụ như: xay xát, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, làm thêm một số dịch vụ phục vụ bà con.
 
Năm 2017, do giá lợn quá thấp nên giảm xuống còn 4 lợn nái. Ngoài ra, còn duy trì nuôi gối vụ 200 con gà thịt/lứa, nuôi dê với tổng đàn trên 50 con và đàn trâu duy trì 10 con. Năm 2016, bà Lan còn nuôi thử ba ba gai. Thấy phát triển tốt, bà dự định tiếp tục đầu tư xây dựng ao nuôi thêm ba ba. Hiện nay, giá lợn xuống thấp nhưng gia đình bà Lan vẫn đạt tổng thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Ngoài 50 tuổi nhưng bà Lan vẫn hăng say làm kinh tế. Ở đâu có mô hình kinh tế mới hay, con giống tốt bà vẫn lặn lội đến tận nơi để xem học hỏi vì bà mong muốn tạo ra nhiều công ăn, việc làm cho con cháu cũng như giúp đỡ những hộ còn khó khăn, giúp họ vươn lên có điều kiện, chung tay xây dựng quê hương, ngày càng giàu đẹp. Ngoài việc xây dựng kinh tế gia đình, bà còn tích cực giúp đỡ con giống, kinh nghiệm, kỹ thuật, thức ăn chăn nuôi cho các hộ còn khó khăn. Gia đình bà Dương Thị Lan đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều hộ dân trong bản, trong xã.

A Mua

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục