Phạm Anh Tuấn hết lòng với công tác Đoàn

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/1/2018 | 2:09:47 PM

YBĐT - Vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên và công tác quần chúng, Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Công an tỉnh vừa thực hiện tốt vai trò của một người cán bộ Đoàn nhiệt huyết. 

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với tấm bằng loại ưu, năm 2002, đồng chí Phạm Anh Tuấn về nhận công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị, rồi sau đó là Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh. 

Dù ở bất cứ đơn vị nào, đồng chí cũng luôn cố gắng phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. 

Tháng 5/2013, đồng chí được tổ chức điều động công tác tại Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tổ chức cơ sở Đảng, công tác đảng viên và công tác quần chúng.
 
Song song với công tác nghiệp vụ, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn còn đảm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí luôn phát huy vai trò xung kích, gương mẫu, đi đầu của một thủ lĩnh đoàn thanh niên; luôn nghiêm túc thực hiện kế hoạch do cấp trên chỉ đạo.

Đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng và từng quý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của thanh niên tỉnh Yên Bái nói chung và thanh niên Công an tỉnh nói riêng.
 
Hàng năm, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn thường xuyên tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng định hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Công an tỉnh; Phong trào thi đua "Thanh niên Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2015 trong công an toàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên về công tác thanh niên, tạo điều kiện để Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao lưu trực tiếp với thanh niên, lắng nghe phản ánh về tình hình thực tế công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ sở. 

Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất giúp đoàn viên thanh niên nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của ngành, của Công an tỉnh, từ đó yên tâm học tập, rèn luyện và cống hiến.

Trên cương vị là Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn đã chủ động tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động thanh niên trong Công an tỉnh. Hàng năm, trực tiếp tổ chức và tham gia các đoàn thanh niên tình nguyện tại các huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Yên Bình…, được chính quyền địa phương đánh giá cao. 

Đặc biệt, năm 2014, đồng chí đã tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ trì xây dựng Chương trình "Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” trong đoàn viên thanh niên công an toàn tỉnh, góp phần hình thành thói quen tiết kiệm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Công an tỉnh trong các hoạt động. Từ năm 2014 đến nay, đã quyên góp được số tiền trên 800 triệu đồng, qua đó trao tặng 19 xe máy, hỗ trợ 22 đồng chí đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội.
 
Tổ chức cho 100% đoàn viên Công an toàn tỉnh ký cam kết thực hiện Chương trình "3 không” (không sống thiếu trách nhiệm, làm việc hình thức, đối phó; không hút thuốc lá mọi lúc, mọi nơi; không uống rượu, bia trong giờ và ngày làm việc). Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức kết nghĩa, đỡ đầu một số trường học trên địa bàn huyện Trạm Tấu, hỗ trợ nhà trường xây dựng bếp ăn, phòng học, bàn ghế, sách vở với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng…
 
Đặc biệt, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn đã 13 lần hiến máu tình nguyện, trong đó 2 lần trực tiếp hiến máu để kịp thời cứu sống bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngoài ra đồng chí đã vận động gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện với trên 700 đơn vị máu,

Nhiều năm liên tục được các cấp, các ngành khen thưởng vì những đóng góp thiết thực trong công tác Đoàn, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn xứng đáng là tấm gương sáng để các đoàn viên thanh niên noi theo.

Hoàng Hóa - Giang Lương

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục