Ông Huyên dân vận khéo

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2020 | 8:15:26 AM

YênBái - 15 năm qua, ông Phạm Quang Huyên - Bí thư Chi bộ thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ không quản ngại nắng mưa để đến từng hộ vận động người dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao; xây dựng thôn vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ thăm mô hình trồng bưởi Diễn của ông Đặng Văn Chung, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham.
Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy Nghĩa Lộ thăm mô hình trồng bưởi Diễn của ông Đặng Văn Chung, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham.

Diện tích 3.000 m2 trồng bưởi Diễn của ông Đặng Văn Chung, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham mang về thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm cùng với sự nỗ lực vươn lên của gia đình là thành quả có được từ sự kiên trì vận động của Bí thư Chi bộ thôn Phạm Quang Huyên và các đồng chí trong Ban Chi ủy đến tuyên truyền, hướng dẫn ông Chung chuyển đổi diện tích đất lúa, đất màu sang trồng bưởi Diễn từ hơn chục năm trước. 

Ông Chung phấn khởi: "Trước đây, gia đình tôi rất khó khăn nhưng được bác Huyên và đảng viên trong Chi bộ đến tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi đất lúa, màu sang trồng bưởi và đến giờ tôi cảm thấy cuộc sống khá ổn định”.

Chị Lò Thị Diêu cùng thôn, với diện tích hơn 1.000 m2 rau các loại cũng cho thu nhập gần 250 triệu đồng/năm. Cách đây 5 năm, chị về làm dâu ở đây và loay hoay không biết phát triển cây, con gì để có thu nhập ổn định. Được sự động viên, chia sẻ kịp thời của Chi bộ, nhất là ông Huyên đã giúp đỡ theo phương thức "cầm tay chỉ việc” rất tận tình cách trồng, chăm sóc rau theo vụ, đến nay, kinh tế gia đình chị đã thuộc diện khá của thôn. Chị Diêu hồ hởi: "Nếu không có bác Huyên, các đảng viên trong Chi bộ thì không biết bao giờ tôi mới có cuộc sống như thế này. Tôi rất cảm ơn bác Huyên và mọi người”.

Xác định để thực hiện được "Dân vận khéo" thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể phải là những người đi trước tìm tòi những cây, con giống mới phù hợp với địa phương để phát triển kinh tế gia đình thì khi tuyên truyền, vận động dân mới tin. 

Bởi vậy, 15 năm qua, trên cương vị Bí thư Chi bộ, ông Huyên không chỉ quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch… của cấp trên về công tác vận động quần chúng nói chung, Phong trào thi đua "Dân vận khéo" nói riêng mà ông còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. 

Theo đó, trên diện tích 0,5 ha đất của mình, ông trồng khoảng 50 cây cóc, 200 cây bưởi, cam, nhãn... mỗi năm cho thu nhập hơn 300 triệu đồng. Ông còn là người tiên phong thành lập nhóm hộ sản xuất giúp đỡ nhau kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Ông Phạm Quang Huyên bày tỏ: "Tôi luôn xác định để làm tốt cùng lúc nhiều nhiệm vụ thì trước tiên phải biết kết hợp hài hòa mọi công việc; phải nêu cao tinh thần đoàn kết, gần dân, sát dân, thường xuyên trực trao đổi với mọi người về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… để nâng cao đời sống mọi mặt và gắn kết giữa Đảng với nhân dân”.

Với những cách làm sáng tạo, gương mẫu đi đầu của một bí thư chi bộ, đến nay, thôn Bản Chanh có 6,5 ha đất màu chuyên canh cây ngô và 2,1 ha đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng các loại rau thương phẩm; 6 ha đất màu trồng cây ăn quả lâu năm; 1,6 ha đất vườn tạp được cải tạo để trồng bưởi da xanh, bưởi Diễn; 1 ha đất tham gia dự án trồng chanh leo theo mô hình liên kết chuỗi giá trị. 

Cùng đó, ông Huyên và các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ từng bước vận động gần chục hộ đầu tư các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như: xay xát, sửa chữa và vận hành máy nông nghiệp, vận tải, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, buôn bán nông sản… 

Trong đó, hộ ông Bùi Văn Học từ một hộ nghèo, sau khi được tuyên truyền, vận động và được giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền thôn, đặc biệt là cá nhân ông Huyên nên 10 năm trước ông đã đầu tư hơn 200 triệu đồng mở xưởng sửa chữa ô tô, máy nông cụ nông nghiệp, kinh doanh tạp hóa, phân bón và đến nay thu nhập đạt hơn 300 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí; đồng thời, giải quyết việc làm ổn định cho 4 đến 5 lao động với thu nhập 3 đến 5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ quan tâm phát triển kinh tế, ông Huyên còn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, các đảng viên đóng góp được nhiều ý kiến của mình vào việc chung của Chi bộ, của thôn; đồng thời, nắm bắt được hoàn cảnh từng nhà để giúp đỡ. 

Đến nay, thôn Bản Chanh chỉ còn 2 hộ nghèo; số hộ có mức sống khá, giàu chiếm hơn 55%; hơn 90% số hộ đạt gia đình văn hóa. Hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/ người/năm, tăng 10 triệu đồng so với năm 2015. 

Hơn 10 năm liên tục, Chi bộ thôn xếp loại trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Mới đây nhất, thôn được thị xã Nghĩa Lộ tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước và được đề nghị Ban Dân vận Trung ương tuyên dương, khen thưởng tập thể dân vận khéo tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020. 

Thùy Hương - Xuân Thắng (Trung tâm TT&VH thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục