Thượng tá Lý Tiến Máy tận tụy vì công việc

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/8/2021 | 11:02:43 AM

YênBái - Trong dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, huyện Văn Yên đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Ít ai biết, Thượng tá Lý Tiến Máy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên chính là người góp phần rất quan trọng trong công tác vận động cử tri tham gia bỏ phiếu.

Thượng tá Lý Tiến Máy vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ tại xã Quang Minh.
Thượng tá Lý Tiến Máy vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ tại xã Quang Minh.

Thời gian vừa qua, lực lượng công an trên cả nước đang "căng mình” để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng diễn ra trong cùng một thời điểm. Đó là việc thực hiện đề án về dữ liệu dân cư; đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công an huyện Văn Yên là một trong những đơn vị dẫn đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, được chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận. Ở đó, luôn có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ như Thượng tá Lý Tiến Máy - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Văn Yên.       

Với thâm niên hơn 30 năm công tác trong lực lượng công an; trong đó, có 25 năm công tác tại Công an huyện, trong suốt quá trình công tác, ở bất kỳ vị trí công tác nào, đồng chí Lý Tiến Máy cũng luôn xung phong, gương mẫu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất. Đồng chí thường xuyên cùng cán bộ xuống cơ sở, nơi nào là những địa bàn khó khăn, tình hình ANTT còn chưa ổn định thì sẽ dành thời gian đến nơi đó nhiều hơn. 

Đồng chí luôn tâm niệm, đến với dân để giúp đỡ chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gặp phải, bằng những việc làm rất cụ thể như: cùng dân đi gặt lúa, làm đường, tham gia các cuộc họp cùng dân để lắng nghe nhân dân chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và những vấn đề chưa hiểu, chưa thấy thỏa đáng về các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Từ đó, đồng chí đã phân tích, giải thích rất chân thành, gần gũi, để lại tình cảm đặc biệt, được nhân dân tin yêu và ủng hộ.

Trong dịp tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, huyện Văn Yên đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu. Ít ai biết, đồng chí Lý Tiến Máy chính là người góp phần rất quan trọng trong công tác vận động cử tri tham gia bỏ phiếu. 

Trong lúc chỉ còn 30 phút nữa là đến thời gian đóng hòm phiếu, vậy mà, tại thôn Giàng Khế, xã Yên Phú, vẫn còn 3 hộ dân nhất định không chịu đi bỏ phiếu. 

Đó là các hộ anh Vũ Văn Th., chị Vũ Thị Nh. và anh Dương Văn Th.. Họ không đi bỏ phiếu vì cho rằng, việc cấp đất tái định cư cho gia đình họ là chưa thỏa đáng. Tuy các ban, ngành trong xã đã đến vận động nhiều lần nhưng họ vẫn không chịu. Ngay khi nắm bắt được thông tin, đồng chí đã đến từng nhà, với tình cảm và cách phân tích thấu tình, đạt lý nên cả 3 gia đình đến bỏ phiếu vào những phút cuối khi chuẩn bị đóng hòm phiếu. 

Khi được hỏi về kinh nghiệm làm thế nào để các anh có được uy tín với nhân dân như vậy, đồng chí Máy cho biết: "Nếu hỏi kinh nghiệm tôi sẽ không trả lời được, vì để được dân tin yêu đó là cả một quá trình dài xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa lực lượng công an với nhân dân. Chúng tôi luôn đến gần với dân để lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm cụ thể. Có lẽ, điều đó chính là uy tín của chúng tôi đối với nhân dân”. 

Bên cạnh đó, đồng chí còn tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, trưởng bản; các chức sắc tôn giáo và người có uy tín ở địa phương. Trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, anh thường trực tiếp đến các nhà thờ trên địa bàn huyện gặp gỡ, vận động các chức sắc treo cờ Tổ quốc. Vì vậy, trong các dịp lễ, tết, trên mọi nẻo đường, mọi thôn xóm luôn rực đỏ sắc cờ Tổ quốc. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Lý Tiến Máy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Yên.

Thu Hồng (Công an tỉnh Yên Bái)

Tags cán bộ chiến sĩ lực lượng công an

Các tin khác
Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Mô hình nuôi cá tầm của Giàng A Vàng ở xã An Lương.

Từng chỉ biết cày cấy, nuôi vài con lợn, con gà, ngày nay, nhiều hộ đồng bào Mông trên địa bàn huyện Văn Chấn đã nghĩ khác, làm khác, mạnh dạn đầu tư để chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mới. Điều này không những minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy và hành động mà còn thể hiện ý chí, khát khao vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục