Cựu chiến binh Văn Chấn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/8/2021 | 11:10:04 AM

YênBái - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Chấn đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tạo động lực thúc đẩy lao động sản xuất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Cựu chiến binh Phạm Hữu Chanh, thôn 3, xã Tân Thịnh (Văn Chấn) nuôi thỏ New Zealand thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Cựu chiến binh Phạm Hữu Chanh, thôn 3, xã Tân Thịnh (Văn Chấn) nuôi thỏ New Zealand thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Trong quá trình hoạt động, Hội luôn đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện; phát động các trong trào thi đua như: "CCB gương mẫu”, "Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, "Ngày vì đồng đội”… 

Phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, nạo vét sửa chữa kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa thôn; duy trì 28 tuyến đường CCB tự quản về vệ sinh môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp… 

Đặc biệt, Phong trào "Hội viên CCB giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, "Ngày vì đồng đội”, hàng năm đã giúp hội viên nghèo gần 2.000 ngày công lao động, hỗ trợ hàng nghìn cây, con giống, giúp nhau xóa nhà dột nát...; liên kết với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp huyện mở gần 100 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 90% hội viên tham gia; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thông qua 78 tổ tiết kiệm vay vốn, tạo điều kiện cho 2.537 hội viên vay vốn với số tiền trên 107 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 300 lao động với thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng; thành lập 1 câu lạc bộ Doanh nhân CCB huyện, 16 tổ hợp tác xã, hàng năm, giúp 30 hộ hội viên thoát nghèo bền vững... 

Ông Đồng Quang Kiên - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: "Qua kiểm tra, nắm bắt trực tiếp từ cơ sở cho thấy hội viên rất tích cực lao động sản xuất, sử dụng vốn vay hiệu quả mà đời sống hội viên ngày càng được nâng lên. Hiện, tỷ lệ hội viên có kinh tế khá, giàu chiếm gần 40%, tỷ lệ hội viên nghèo chỉ còn 8%. Nhiều hội viên có thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, như hội viên: Nguyễn Công Nghĩa, thôn Thác Hoa 3, xã Sơn Thịnh; Bùi Trọng Khuynh, thôn Văn Tiên 1, xã Thượng Bằng La; Nguyễn Văn Thống, tổ dân phố 8, thị trấn Nông trường Trần Phú… Đây cũng là những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế để hội viên học tập làm theo”.

Bên cạnh đó, là lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội luôn chủ động phối hợp với lực lượng công an cơ sở cùng các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân và người thân trong gia đình chấp hành nghiêm Luật An toàn giao thông, không vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở… Phối hợp với Đoàn Thanh niên làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng đạo đức lối sống cho thể hệ trẻ bằng các hình thức như: tổ chức các hoạt động mang Chủ đề "Tuổi trẻ học tập làm theo lời Bác”, gắn với các phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tham gia 213 tổ hòa giải ở cơ sở, hàng năm, phối hợp hòa giải thành gần 200 vụ việc mâu thuẫn, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn...

Với những hoạt động tích cực, nhiều cơ sở Hội liên tục được công nhận là tổ chức Hội vững mạnh. Trên 98% hội viên được công nhận là hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa. Đây là nền tảng để hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, hiến kế, hiến công chung sức xây dựng quê hương. 

Thái Hưng

Tags Cựu chiến binh Văn Chấn Bộ đội Cụ Hồ

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục