Trưởng thôn Át Thượng học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/8/2021 | 7:37:02 AM

YênBái - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Vương Văn Mông - Trưởng thôn Át Thượng, xã Minh Xuân đã gương mẫu, đi đầu trong những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần đưa Át Thượng từ thôn đặc biệt khó khăn trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã.

Thôn Át Thượng là thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của xã Minh Xuân.
Thôn Át Thượng là thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của xã Minh Xuân.

Đến thôn Át Thượng bây giờ, chẳng ai có thể ngờ trước đây là một trong những thôn nghèo khó nhất của xã Minh Xuân và cũng là địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp nhất nhì huyện Lục Yên. Ngay đầu thôn, cổng làng được xây dựng khang trang, những con đường bê tông rộng rãi chạy quanh cánh đồng xanh tốt; men theo các sườn đồi, rừng cây là những nếp nhà sàn mái ngói đỏ tươi vẽ nên một khung cảnh thật thanh bình, no ấm ở Át Thượng.

 Từ một thôn có 30/120 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25% năm 2008, đến nay thôn Át Thượng có 163 hộ dân, chỉ còn 9 hộ nghèo, bằng 5,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36,3 triệu đồng/năm.

Thôn có 6 km đường giao thông liên thôn thì đến nay đã kiên cố hóa được 5,5 km, có gần 3 km đường ngõ, xóm được đổ bê tông. Các tuyến đường thường xuyên được bà con trong thôn tổ chức quét dọn, trồng hoa, cây xanh, lắp bóng điện thắp sáng với tổng chiều dài gần 5 km. Tổng nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trong thôn đạt trên 1,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 470 triệu đồng.

Để có những kết quả như vậy, cùng với sự đoàn kết, chung tay góp sức của toàn thể nhân dân trong thôn, sự hỗ trợ các nguồn lực của Nhà nước, các cá nhân, tập thể ngoài địa bàn thì vai trò của Trưởng thôn Vương Văn Mông có ý nghĩa quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân. 

Để người dân trong thôn hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, bản thân Trưởng thôn và gia đình luôn là những người tiên phong, đi đầu. Gia đình ông đã hiến hàng trăm mét vuông đất vườn, đất ruộng để mở rộng tuyến đường nội thôn. 

Việc đóng góp tiền đổ bê tông các tuyến đường, xây dựng nhà văn hóa thôn, các mô hình "thắp sáng đường quê” được gia đình ông gương mẫu thực hiện trước và tích cực cùng nhân dân trong thôn tham gia lao động. 

Không những vậy, với vai trò Trưởng thôn, ông Mông còn chủ động triển khai các chương trình, hoạt động giúp thay đổi cuộc sống của người dân và bộ mặt nông thôn vùng cao của huyện. Ông thường xuyên đến từng hộ gia đình, trao đổi những cách làm mới, hiệu quả trong phát triển kinh tế, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa bỏ vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Từ đó, các hộ gia đình trong thôn từng bước hướng đến sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm nông sản sạch cung cấp ra thị trường như: cam, bưởi, gà đồi, rau màu các loại... Đặc biệt, trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Trưởng thôn Vương Văn Mông đã quan tâm lồng ghép việc tuyên truyền các tiêu chí với các hoạt động như: xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình khuyến học, cộng đồng khuyến học, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm đường giao thông, mương thủy lợi, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm các tuyến đường sáng - xanh - xạch - đẹp… Với những nỗ lực đó, cuối năm 2020 thôn Át Thượng đã được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu và cũng là thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Minh Xuân.

Ông Nguyễn Nguyên Đúng - Bí thư Đảng ủy xã Minh Xuân cho biết: "Trong những năm gần đây, thôn Át Thượng đã có nhiều đổi thay tích cực, diện mạo nông thôn, đời sống người dân đều được nâng lên, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của Trưởng thôn Vương Văn Mông - người luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, tập hợp được sức mạnh, sự đoàn kết của cộng đồng”. Mới đây, ông Vương Văn Mông đã được UBND huyện Lục Yên tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Hoàng Anh

Các tin khác
Anh Phạm Tuấn Anh làm việc tại xưởng nhôm kính.

Học tập và làm theo gương Bác ở đức tính cần cù, chịu khó trong lao động, chàng thanh niên trẻ Phạm Tuấn Anh ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã quyết tâm vượt khó vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ cây quế trung bình hàng năm gia đình ông Hoàng Văn On thu nhập trên 800 triệu đồng.

Nói đến ông Hoàng Văn On, người dân tộc Dao ở thôn Bản Tát, xã Châu Quê Hạ, huyện Văn Yên ai nấy đều nể phục tấm gương sản xuất giỏi tiêu biểu, trở thành tỷ phú từ trồng quế nhiều năm qua. Trồng quế lâu năm, nguồn thu nhập từ cây quế của gia đình ông trung bình hàng năm đạt trên 800 triệu đồng.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

CCB Trần Văn Nghĩa (thứ 2, từ phải sang) chia sẻ với lãnh đạo Hội CCB huyện Văn Yên về kỹ thuật chăn nuôi dê.

Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nghĩa ở thôn Đá Bia, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên không chỉ làm kinh tế giỏi từ mô hình tổng hợp trồng rừng kết hợp chăn nuôi, anh còn là người luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội, các hoạt động của địa phương, tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục