Đại úy Trần Thị Thu Hương - "mẹ hiền" của trẻ mầm non

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/10/2023 | 7:40:09 AM

YênBái - Là cán bộ nhiệt tình, năng động, Đại úy Trần Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Hồng Ca luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị các cách làm hay, ý tưởng mới. Một trong những phần việc thiết thực, ý nghĩa được Đại úy Trần Thị Thu Hương cùng cán bộ Hội thực hiện trong những năm qua đó là tham mưu triển khai mô hình “Nhà trẻ, mẫu giáo điển hình” tại đơn vị.

Đại úy Trần Thị Thu Hương (người đầu tiên, từ trái sang) cùng các cháu Trường Mầm non Họa Mi trong ngày tổng kết năm học.
Đại úy Trần Thị Thu Hương (người đầu tiên, từ trái sang) cùng các cháu Trường Mầm non Họa Mi trong ngày tổng kết năm học.

Các đơn vị trại giam với đặc thù đóng quân chủ yếu tại những địa bàn có nhiều khó khăn về địa hình, giao thông đi lại, không gần nơi tập trung đông dân cư; cán bộ, chiến sĩ chủ yếu là xa gia đình nên việc gửi trẻ dưới 6 tuổi là một vấn đề thiết thực cần đặc biệt quan tâm. 

"Nhất là vào dịp nghỉ hè, khi các trường công lập nghỉ, các gia đình có con nhỏ gặp nhiều khó khăn trong việc trông giữ, quản lý con vào những ngày hành chính, phải gửi con về quê hoặc phải thuê người trông con gây khó khăn về kinh tế, không yên tâm công tác” - Đại úy Trần Thị Thu Hương chia sẻ. 

Luôn trăn trở trước những khó khăn thực tế đó của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, cũng là người phụ nữ trong gia đình, Đại úy Trần Thị Thu Hương càng thấu hiểu hơn những vất vả của chị em đơn vị khi có con nhỏ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Bởi vậy, chị đã sớm tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thành lập nhóm trẻ theo mô mình "Nhà trẻ, mẫu giáo điển hình” trong đơn vị trại giam được triển khai trong ngành công an nói chung. 


Từ tham mưu của Đại úy Trần Thị Thu Hương và Hội Phụ nữ đơn vị, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, mô hình thí điểm nhà giữ trẻ được Trại giam Hồng Ca xây dựng từ năm 2013; tháng 6/2014, Nhóm trẻ Họa Mi 1-6 của đơn vị đã chính thức đi vào hoạt động; đến năm 2017 trở thành Trường Mầm non Họa Mi và nay đã là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 

Năm đầu mới thành lập, nhóm trẻ chỉ có gần 30 cháu là con em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được nhận trông giữ với 2 cô giáo và 1 nhân viên nấu ăn. Đến năm học 2022 - 2023, nhà trường có 15 giáo viên, công, nhân viên; tổ chức trông giữ, chăm sóc, giáo dục gần 90 cháu là con em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và con em của nhân dân xung quanh địa bàn đơn vị đóng quân. 

Các cháu tham gia học bán trú 100% ở độ tuổi từ 13 tháng tuổi đến 6 tuổi. Chất lượng sư phạm cũng như chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ không ngừng được nâng cao theo từng năm. 

Để đồng hành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường, Đại úy Trần Thị Thu Hương và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Trại giam Hồng Ca luôn quan tâm và chủ động đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho chị em công tác tại nhà trường được tham gia bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện mô hình "Nhà trường sạch đẹp, cô giỏi trò ngoan” trong nhà trường. 

"Từ năm 2017 đến nay, nhà trường đã miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn cho 11 cháu là con em cán bộ, chiến sĩ và con em nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ năm 2018 - 2022, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đơn vị cùng Ban Giám hiệu nhà trường còn tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để 100% học sinh nhà trường được hưởng chương trình Sữa học đường. Các cháu được chăm sóc, giáo dục, phát triển một cách toàn diện về ngôn ngữ, thể chất, tình cảm, thẩm mỹ và nhận thức..." - Đại úy Trần Thị Thu Hương cho biết.


Những nỗ lực của Đại úy Trần Thị Thu Hương và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đã góp phần vào thành công chung của nhà trường, mang lại những lợi ích thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ Trại giam Hồng Ca. Trường ở gần khu tập thể của cán bộ, chiến sĩ, cách phân trại số 1 chỉ vài trăm mét, rất thuận lợi cho công tác quản lý của lãnh đạo đơn vị cũng như thuận lợi trong việc đi lại, gửi đón trẻ của các gia đình cán bộ, chiến sĩ. 

Có địa chỉ tin cậy, chất lượng để chăm sóc, dạy dỗ con, các cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác. Việc tuyển dụng bổ sung biên chế giáo viên và nhân viên phục vụ vào nhà trường đã tạo thêm cơ hội về việc làm cho vợ, con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm yên tâm công tác, tin tưởng vào chính sách của ngành, của đơn vị. Đồng thời, mái trường mầm non cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa đơn vị với chính quyền, nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân… 

Những nỗ lực của Đại úy Trần Thị Thu Hương và Hội Phụ nữ Trại giam cũng góp phần tích cực thực hiện Phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và nhiệm vụ xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh trong tổ chức Hội.

Thu Hạnh

Tags chủ tịch hội phụ nữ năng động trại giam Hồng Ca nhóm trẻ Trường mầm non nhà trẻ mẫu giáo

Các tin khác
Đại tá Lê Thị Thanh Hằng tặng quà các cháu thiếu nhi được Hội phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái nhận đỡ đầu.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Yên Bái, trực tiếp là Đại tá Lê Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khích lệ mọi người hăng hái thi đua trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông La Tài Quan (bên trái) trao đổi với lãnh đạo xã và bà con thôn Thác Tiên về phát triển và bảo tồn gen quế giống.

Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, học và làm theo Bác để cùng với Ban Chi ủy Chi bộ vận động đồng bào thực hiện tốt hương ước làng xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và cùng nhau đóng góp công xây dựng thành công thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào cuối năm 2024. Ông cũng là điển hình được đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025 với những thành tích tiêu biểu thực hiện Chỉ thị 05. Đó là Phó thôn La Tài Quan - người có uy tín trong đồng bào dân tộc Dao ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.

Hàng tháng, gia đình bà Cù Thị Vân Hồng sản xuất khoảng trên 300 m2 khối gỗ ván bóc xuất bán ra thị trường.

Với đức tính cần cù, ham học hỏi, bà Cù Thị Vân Hồng năm nay ngoài 50 tuổi, ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên luôn nỗ lực tập trung phát triển kinh tế gia đình từ chăn nuôi, làm ván bóc, vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hàng năm, gia đình bà Hồng có thu nhập vài trăm triệu đồng.

Cựu chiến binh Lê Chí Công giới thiệu về quy trình kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm.

Luôn biết tìm ra hướng phát triển kinh tế mới, vừa là chi hội trưởng cựu chiến binh (CCB) vừa là giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tự thành lập với tổng nguồn thu hàng năm từ 600 - 800 triệu đồng và việc nào cũng "tròn vai". Người CCB năng động này là Lê Chí Công, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục