Hạt nhân xây dựng nông thôn mới ở Tân Lập

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/2/2025 | 8:52:23 AM

YênBái - Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) xã Tân Lập, huyện Lục Yên có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là Phong trào Chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí NTM của xã, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Nhân dân xã Tân Lập dịch rào hiến đất, mở rộng đường liên thôn.
Nhân dân xã Tân Lập dịch rào hiến đất, mở rộng đường liên thôn.


Đồng chí Nguyễn Nhạc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tân Lập trao đổi: "Tân Lập là xã thuần nông, dân số ở khu vực nông thôn chiếm 91%, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 95% dân số. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc thiểu số còn khá cao, nhất là ở thôn đặc biệt khó khăn. Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng xã Tân Lập đạt chuẩn NTM, MTTQ xã đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đề ra...”. 

Công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ xã được triển khai đa đạng hóa bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền trên Zalo, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên; phối hợp với Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên kịp thời cung cấp thông tin, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến nhân dân. 

Cụ thể, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức 28 buổi tuyên truyền cho 2.160 lượt người, tuyên truyền 140 lượt trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn; qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Đặc biệt trong thực hiện chương trình XDNTM của địa phương, MTTQ xã phối hợp tuyên truyền, vận động 635 hộ dân hiến 64.025 m2 đất ở, vườn tạp; 25.768 cây cối, hoa màu; 5.777 m2 tường rào, vật kiến trúc với tổng số tiền trên 2.571 triệu đồng và huy động hơn 1.920 công lao động để làm trên 22,5 km đường nông thôn; trong đó, phải kể đến tuyến đường liên xã Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh dài hơn 10 km. Chỉ tính riêng tuyến đường này, nhân dân xã Tân Lập đã hiến trên 28.000 m2 đất để làm mới và mở rộng mặt đường. Tiêu biểu như ông Lê Văn Tính, ông Đào Kim Cương, bà Đào Thị Sen, mỗi hộ hiến trên 2.000 m2 đất vườn tạp, đất đồi để mở rộng tuyến đường này. 

Đến nay, các tuyến đường trục xã, trục thôn và đường ngõ xóm đã cơ bản được kiên cố hóa với chiều dài trên 40 km, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn, thúc đẩy giao thương hàng hóa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng đó, MTTQ xã đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp kinh phí trên 330 triệu đồng để thực hiện các công trình phụ trợ nhà văn hóa thôn Úc, thôn Ao Sen Lũng, thôn Cát; vận động nhân dân ủng hộ được trên 100 triệu đồng và hàng trăm công để thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 11 km. Ngoài ra, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tập trung chỉ đạo điểm, nhân rộng được 7 tổ tự quản với 273 thành viên (về vệ sinh môi trường, về an ninh trật tự, trật tự trị an); thành lập 5 tổ hợp tác với 36 thành viên về các lĩnh vực về chăn nuôi, trồng rừng, xây dựng. 

Hưởng ứng Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong 5 năm qua, MTTQ xã chủ trì vận động "Quỹ vì người nghèo” của xã được trên 34 triệu đồng; tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn đột xuất do hỏa hoạn thiên tai, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo làm nhà ở; chủ trì phối hợp vận động "Quỹ đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền trên 80 triệu đồng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong và người có công với cách mạng...

Bằng sự đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Phong trào Chung sức XDNTM của MTTQ xã Tân Lập trong những năm qua đã góp phần thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 47 triệu đồng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Minh Hằng

Tags Tân Lập nông thôn mới

Các tin khác
Bác sĩ Vũ Hồng Long kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Hơn 12 năm khoác trên mình tấm áo Blouse trắng, bác sĩ chuyên khoa I Vũ Hồng Long luôn được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến bởi tinh thần trách nghiệm, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” cho thẩm phán Bùi Quang Trung.

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, thời gian qua, thẩm phán Bùi Quang Trung - Phó Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái đã cùng với lãnh đạo, cán bộ cơ quan tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả công tác xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa... Qua đó, không để xảy ra việc kết án oan cho người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cô giáo Cầm Thị Nghiệp (thứ 2 từ trái sang) và các em sinh viên Lào tại Di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ.

Cô giáo Cầm Thị Nghiệp không chỉ là một người thầy, mà còn là người mẹ, người bạn và là nguồn động lực cho nhiều thế hệ học sinh sinh viên.

Anh Nguyễn Văn Tám (bên phải) ở thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên đã đầu tư hệ thống ứng dụng công nghệ tự động hóa vào mô hình chăn nuôi gà, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Không chỉ biết phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển chăn nuôi gà theo hướng hàng hoá mà chàng thanh niên 9X Nguyễn Văn Tám ở thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa vào mô hình chăn nuôi của mình, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục