Đỗ Thị Ánh Hồng - nữ đảng viên công nhân tiêu biểu

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/3/2025 | 8:11:05 AM

YênBái - Qua 20 năm làm việc tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (viết tắt là Công ty Sứ), có 9 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, chị Đỗ Thị Ánh Hồng là công nhân duy nhất của Yên Bái được đề cử Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025.

Chị Đỗ Thị Ánh Hồng - công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men các sản phẩm sứ.
Chị Đỗ Thị Ánh Hồng - công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tráng men các sản phẩm sứ.

Là đảng viên và Tổ trưởng sản xuất, chị Đỗ Thị Ánh Hồng luôn trực tiếp thực hiện công đoạn tráng men sản phẩm bảo đảm chất lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu; đồng thời, hướng dẫn đồng nghiệp nâng cao tay nghề, cải tiến sản xuất. 

Chị Hồng đã có nhiều sáng kiến giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Tiêu biểu là sáng kiến "Thiết kế và chế tạo dao cạo đầu sứ BA”, giúp cải thiện chất lượng sản phẩm được Công ty áp dụng rộng rãi và đánh giá cao về hiệu quả kinh tế. Chia sẻ về động lực khiến bản thân không ngừng phát huy những sáng kiến, sáng tạo, chị Hồng cho biết: "20 năm qua, tôi luôn nỗ lực trong công việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Điều đầu tiên là bản thân doanh nghiệp tôi đang làm có phương châm luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng sạo. Thứ hai là, trong quá trình quản lý và làm việc, tôi nhận thấy những bất cập, ví dụ như hao phí rất lớn. Do vậy, tôi đã nỗ lực để tìm tòi, cải tiến kỹ thuật với mong muốn giảm bớt những hao phí đó. Khi các sáng kiến góp phần phát triển Công ty cũng như bộ phận tôi đang làm việc, bản thân tôi cảm thấy rất vui”.

Để có được kết quả này, chị Hồng đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Công ty và sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp. Mỗi khi có thêm sáng kiến được áp dụng, chị lại có thêm động lực để cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Công đoàn và ban lãnh đạo Công ty cũng rất tạo điều kiện để công nhân phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất. Nhờ sự đóng góp của những người như chị Hồng, hằng năm, Công ty Sứ đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. 

Cụ thể, năm 2024, Công ty có doanh thu lũy kế đạt 130 tỷ đồng, bảo đảm đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động. Tỷ lệ thu hồi sản phẩm sau nung đạt 90 - 95%, thu nhập bình quân công nhân đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng. "Góp phần vào kết quả đó, hằng năm, tôi đã kiểm tra chặt chẽ sản phẩm trong quy trình sấy và quá trình sản xuất; rà soát lại các khâu trong quy trình sản xuất, tăng cường quản lý, giám sát đối với các khâu sản xuất. Bên cạnh đó, tôi xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể hằng ngày, hằng tuần của tổ sản xuất để Công ty bố trí lao động hợp lý. Từ đó, máy móc hoạt động ổn định, vượt năng lực sản xuất” - chị Hồng chia sẻ thêm.

Ngoài công việc chuyên môn, trong vai trò tổ trưởng, chị Hồng thường xuyên phối hợp với Ban Chi ủy Chi bộ 5 tổ chức các buổi học tập nghị quyết trực tuyến, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của đoàn viên công đoàn khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng; khích lệ công nhân phấn đấu trở thành đảng viên thông qua cài đặt và sử dụng ứng dụng”. Qua ứng dụng này, chị Hồng cũng tiếp nhận các góp ý, phản hồi của đảng viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên tại Chi bộ tổ 5... 

Ông Vũ Ngọc San - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Sứ cho biết: "Chị Hồng luôn tích cực trong công tác phát triển đảng viên. Chị đã hỗ trợ nhiều đoàn viên ưu tú hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được kết nạp vào Đảng. Đồng thời, chị tham gia nhiệt tình các hoạt động xã hội do công đoàn và các tổ chức phát động; trong đó, đã thực hiện đầy đủ các đợt phát động từ thiện ủng hộ đồng bào vùng cao, các đợt ủng hộ thiên tai bão lũ... tích cực tham gia ý kiến cho các dự thảo văn kiện trình ra đại hội Đảng các cấp; dự thảo thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động mới của Công ty”. 

Vì vậy, 5 năm liên tục, chị được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; đã được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh và của tỉnh. Chị cũng vinh dự được lựa chọn là nữ công nhân duy nhất của tỉnh Yên Bái được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam lần I, năm 2025.

 Minh Huyền

Tags đảng viên công nhân tiêu biểu Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Các tin khác
Ông Triệu Tài Thắng (ngồi giữa) dạy chữ Nôm Dao cho mọi người.

Với người Dao quần chẹt ở thôn Khe Lụa, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, mọi công to việc lớn trong thôn từ nghi lễ cấp sắc, thờ cúng, cưới hỏi đều do nghệ nhân Triệu Tài Thắng đứng ra làm lễ. Không chỉ vậy, ông còn nghiên cứu, sưu tầm về các phong tục, chữ viết của dân tộc Dao rồi truyền dạy cho thế hệ trẻ để gìn giữ văn hóa dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê giới thiệu sản phẩm kén tằm của gia đình.

Không chỉ được biết đến là tấm gương điển hình trong Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Hồng Lê, hội viên nông dân ở thôn Trúc Đình, xã Thành Thịnh, huyện Trấn Yên được mọi người yêu mến, nể trọng bởi tấm lòng nhân ái, giúp đỡ nhiều hộ gia đình xây dựng mô hình SXKD có hiệu quả trong lĩnh vực trồng dâu, nuôi tằm và tạo việc làm cho một số lao động tại địa phương.

14 năm làm việc và gắn bó tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, Điều dưỡng viên Trương Hữu Tình là tấm gương tận tụy, đầy nhiệt huyết với nghề. Những nỗ lực của anh đã góp phần cùng tập thể y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đạt nhiều thành tích trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ông Nguyễn Khánh Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Xuân (thứ 5, từ phải sang) trao đổi công việc với đảng viên và nhân dân trong thôn.

Trời vừa hửng sáng, khi những cánh đồng còn ướt đẫm sương đêm, ông Nguyễn Khánh Hòa - Bí thư Chi bộ thôn Vạn Xuân, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã có mặt trên con đường làng quen thuộc. Bộ quần áo giản dị, chiếc mũ cũ che nắng, đôi dép cao su đã mòn đế… tạo nên dáng vẻ của một người chân chất, tận tụy, luôn lo nghĩ cho công việc chung. Gần 10 năm đảm trách vai trò Bí thư Chi bộ, ông Hòa đã trở thành chỗ dựa tin cậy của người dân, một tấm gương sáng về tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục