Không còn những đêm thấp thỏm
Ông Đặng Văn Nhể - người đàn ông chân chất ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang đã trải qua bao mùa mưa gió trong căn nhà xập xệ, tạm bợ. Những đêm giông bão, vợ chồng ông không ngủ yên vì mái dột, vách lung lay. "Mỗi khi trời mưa, vợ chồng tôi chỉ biết ôm nhau ngồi một góc, nước nhỏ giọt xuống đầy nhà” - ông Nhể xúc động kể lại.
Nhưng tất cả đã thay đổi vào tháng 5/2024, khi Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái biết được hoàn cảnh và quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới cho gia đình ông Nhể.
Ngày khánh thành, đứng trước căn nhà vững chãi, ông Nhể không giấu được niềm xúc động: "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một căn nhà như thế này! Giờ đây, vợ chồng tôi có thể an tâm sống những năm tháng tuổi già”.
Khuôn mặt rạng ngời, chị Đặng Thị Lai, một người mẹ đơn thân ở xã Mỏ Vàng cũng không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi giấc mơ "an cư” nay đã trở thành hiện thực. Chị Đặng Thị Lai từng sống trong cảnh thiếu thốn, chật vật nuôi con nhỏ trong căn nhà dột nát. Nhìn lại những ngày tháng gian khó, chị không khỏi nghẹn ngào: "Trước đây, căn nhà cũ làm tạm bợ, mỗi lần trời mưa nhà dột, khi gió lớn chỉ lo sập. Tôi đã nghĩ mình phải sống cả đời trong căn nhà rệu rã ấy!”.
Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của huyện Văn Yên, cùng với số tiền tích góp và ngày công lao động của anh em, dòng họ, các tổ chức đoàn thể, chị Lai cũng đã xây được ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 40 m2, mái lợp tôn xốp.
Chị Đặng Thị Lai chia sẻ: "Dẫu còn nhiều khó khăn song có chỗ ở mới, mẹ con tôi sẽ động viên nhau tập trung phát triển kinh tế. Cảm ơn các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm đến gia đình chúng tôi! Có nhà mới, mẹ con tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, con cái thi đua học tập thật tốt. Thoát nghèo sẽ là mục tiêu hướng tới trong năm 2025 của gia đình”.
Những ngôi nhà mới không chỉ là biểu tượng của sự ấm áp, ổn định mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc cải thiện điều kiện sống cho người dân có khó khăn về nhà ở; là biểu tượng của sự sẻ chia, tinh thần "tương thân tương ái” ngời sáng trong lòng người dân Văn Yên.
Ông Đặng Văn Nhể ở thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang được Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh tỉnh Yên Bái hỗ trợ kinh phí xây dựng.
Quyết tâm "Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Với quan điểm "Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh, huyện Văn Yên xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.
Để việc triển khai đạt kết quả tốt, huyện đã chỉ đạo, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân đối với thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch, thành lập BCĐ phân công các thành viên trong BCĐ phụ trách đến từng hộ gia đình; tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ.
Đặc biệt, huyện phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp, chỉ đạo, vận động những hộ nghèo để họ có thêm động lực, niềm tin cùng cấp ủy, chính quyền chung tay làm nhà mới. Trong quá trình thực hiện, đã quan tâm làm tốt công tác rà soát, khảo sát cụ thể từng nhà về điều kiện, hoàn cảnh để tiến hành tư vấn, giúp đỡ các hộ.
Ông Cao Xuân Chỉ - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: "Đối với các hộ nghèo không có khả năng, huyện giao cho các xã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ. Đối với những hộ khó khăn về kinh phí, phối hợp với UBND các xã đứng ra hỗ trợ, bảo lãnh mua vật liệu làm nhà, kịp thời phân bổ, tạm ứng và thanh toán kinh phí cho các hộ để bảo đảm hoàn thiện nhà theo đúng tiến độ. Quá trình triển khai luôn bảo đảm dân chủ, minh bạch, qua đó tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc triển khai thực hiện làm nhà cho hộ nghèo đúng kế hoạch”.
Nhờ có sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, giai đoạn 2020 - 2024, huyện đã hỗ trợ 985 hộ gia đình xây mới và sửa chữa nhà với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Nhất là thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023 - 2025, huyện đã xây mới và sửa chữa 240 nhà, bằng 100% kế hoạch giao, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 38,7 tỷ đồng.
Những con số ấy không chỉ là tiền bạc mà còn là những ước mơ của hộ nghèo, hộ cận nghèo của vùng đất quế đang dần thành hình. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp và sự chung tay của cộng đồng. Những ngày công lao động không quản nắng mưa của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã góp phần dựng lên những mái ấm mới.
Đặc biệt, những người lính bộ đội, công an đã cùng bà con dỡ bỏ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, dựng khung nhà mới… Những hình ảnh ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Việc giải quyết hiệu quả vấn đề nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện không chỉ giúp họ có nơi "an cư lạc nghiệp” mà còn tạo động lực mạnh mẽ để họ yên tâm lao động, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sự cải thiện về nhà ở đối với những hộ nghèo là bước đi quan trọng, góp phần không nhỏ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Chung tay dựng mái ấm cho hộ nghèo
Trên cơ sở Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”; Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 6/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh xóa nhà tạm, nhà dột nát và Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2025, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ người có công và thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Văn Yên năm 2025. Theo đó, sẽ có 203 căn nhà được xây mới và sửa chữa, trong đó 171 căn được xây mới hoàn toàn; tổng kinh phí thực hiện chương trình lên tới 11 tỷ 220 triệu đồng. Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, hộ sửa chữa nhận 30 triệu đồng.
Đồng chí Lê Thành Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên khẳng định: "Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2025, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tính ưu việt của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo. Đây cũng chính là việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân đồng thời là hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/01/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.
Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thành Hùng cũng cho biết, huyện quyết tâm hoàn thành 203 căn nhà trước ngày 30/6/2025, bảo đảm đúng đối tượng và chất lượng công trình. Tất cả các hộ dân sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2; riêng đối với hộ độc thân, hộ người cao tuổi không nơi nương tựa, có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn nhưng không nhỏ hơn 18 m2. Các căn nhà phải đạt tiêu chuẩn "3 cứng”: nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng và có tuổi thọ từ 20 năm trở lên, bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài cho người dân.
Tại xã Viễn Sơn, những ngày đầu năm 2025, chứng kiến không khí thi công nhà mới sôi động, ông Đặng Quý Sơn ở thôn Tháp Cài là hộ nghèo đầu tiên trong diện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã, huyện không giấu nổi niềm vui: "Từ khi chính quyền đến khảo sát, tôi mừng đến mất ngủ. Chỉ 2 tháng nữa thôi, gia đình tôi sẽ có căn nhà mới. Gia đình tôi biết ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn tỉnh, huyện nhiều lắm!”.
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025 ở Văn Yên sẽ mang lại chỗ ở vững chãi cho các hộ nghèo và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi những ngôi nhà mới mọc lên, chúng không chỉ tạo ra sự thay đổi về vật chất mà còn mang lại sức sống mới cho cộng đồng. Những mảnh đời từng lầm lũi trong cảnh nghèo khó nay có cơ hội đổi thay; những đứa trẻ từng phải học bài dưới ánh đèn leo lắt trong căn nhà xiêu vẹo nay sẽ có một góc học tập khang trang hơn; những người mẹ, người cha từng lo âu mỗi mùa mưa bão, nay đã có thể yên tâm nghĩ về ngày mai… Huyện Văn Yên đang vững bước trên hành trình phát triển bền vững, nơi mà mỗi căn nhà mới là một câu chuyện cảm động về tình người, về sự sẻ chia và vươn lên từ khó khăn. Những tấm lòng hảo tâm, sự chung tay từ chính quyền và cộng đồng đã tạo nên những bức tranh đẹp đẽ cho tương lai, nơi mà "không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Thu Hiền