Trấn Yên chủ động phòng, chống thiên tai

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/5/2021 | 8:02:33 AM

YênBái - Năm 2020, tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Trấn Yên khoảng 60 tỷ đồng.

Đoàn công tác của huyện Trấn Yên kiểm tra tại vị trí sạt lở trên Đèo Thao địa phận xã Tân Đồng.
Đoàn công tác của huyện Trấn Yên kiểm tra tại vị trí sạt lở trên Đèo Thao địa phận xã Tân Đồng.

Năm 2020, huyện Trấn Yên chịu ảnh hưởng của 3 đợt dông lốc, mưa đá; 2 đợt mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại và ảnh hưởng 490 ngôi nhà, 147 gia đình phải di dời tạm thời người và tài sản đến nơi an toàn; trên 1.100 ha cây trồng, gần 82 ha diện tích chăn nuôi thủy sản và nhiều trường học, nhà văn hóa thôn, hệ thống đường giao thông, một số cơ sở sản xuất bị thiệt hại nặng nề…

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện năm 2020 khoảng 60 tỷ đồng. Ngay trong tháng 4/2021, trên địa bàn huyện có mưa lớn gây lũ trên sông, suối làm ngập 10 ha cây trồng thuộc các xã Tân Đồng, Báo Đáp; 10 ngập tràn ở các xã Nga Quán, Hòa Cuông, Tân Đồng bị ngập; 1 cầu tạm tại điểm thi công cầu Ngòi Cựu, xã Hoà Cuông bị cuốn trôi… 

Để chủ động phòng, chống và giảm nhẹ hậu quả của thiên tai, huyện đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn dân cư; rà soát các điểm sung yếu như đê Bà Tiến, đê Ông Lộc, đê Bà Cát Vân thuộc thị trấn Cổ Phúc; các điểm nguy cơ sạt lở như tuyến đường Hưng Khánh - Hồng Ca, Lương Thịnh - Hồng Ca, Lương Thịnh - Việt Cường; Quy Mông - Kiên Thành - Y Can;  Báo Đáp - Tân Đồng - Cảm Ân, Hưng Khánh - Hưng Thịnh, tuyến quốc lộ 37 đi xã Hưng Thịnh… để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng, chống và ứng phó thiên tai. 

Huyện cũng chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Nghị định số 160 của Chính phủ. Trong đó, xây dựng phương án cụ thể về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, địa điểm, các biện pháp tại chỗ để thực hiện di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng; duy trì tốt chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn… Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân chủ động theo dõi, nắm tình hình thời tiết, chủ động ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trần Ngọc

Tags Trấn Yên chủ động phòng chống thiên tai

Các tin khác
Đồ họa: Thủy Thanh

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết, hiện nay (10/5), vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Ngành giao thông vận tải kịp thời khắc phục sạt lở taluy dương trên các tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Để đảm bảo giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị lập phương án phân luồng chi tiết trên từng tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, dự kiến các tuyến đường có khả năng bị sụt lún, ách tắc giao thông; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ vật tư, máy móc, nhân công tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng xử lý khi có sự cố.

Cán bộ và nhân dân xã Đông An tham gia diễn tập.

Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) huyện Văn Yên vừa chỉ đạo xã Đông An tổ chức diễn tập năm 2021 đối với xã Đông An. Cuộc diễn tập chia làm 2 giai đoạn: tổ chức ứng phó bão, lụt và TKCN; thực hành ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 5-5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục