Một số điểm mới trong khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/2/2022 | 10:21:34 AM

Từ ngày 1/3/2022, nhiều điểm mới sẽ được áp dụng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ.

Từ 1/3 nhiều quy định mới sẽ được thực hiện trong khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ
Từ 1/3 nhiều quy định mới sẽ được thực hiện trong khắc phục hậu quả thiên tai đường bộ

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 43//2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2019/TTg-BGTVT ngày 11/01/2019 quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Theo đó, Thông tư 43 điều chỉnh một số nội dung chính để phù hợp, đồng bộ, thống nhất với Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, trong đó bổ sung Điều 9a quy định về công bố và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai; quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định, nội dung công bố tình huống khẩn cấp tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư.

Thông tư bổ sung Điều 11a quy định về xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai; quy định xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, được thực hiện thành 2 bước; quy định thẩm quyền quyết định, nội dung lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đảm bảo sự phù hợp, khả thi và khắc phục các tồn tại, bất cập trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ thời gian qua, cụ thể:

Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông đối với dự án, công trình đường bộ đang thi công; dự án, công trình đường bộ đã bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng và đang trong thời gian bảo hành (khoản 8 Điều 1 Thông tư);

Bổ sung, làm rõ các hạng mục thi công khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 (khoản 9 Điều 1)

Sửa đổi quy định về Hồ sơ hoàn thành công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 cho phù hợp, thống nhất với quy định về Lệnh Xây dựng công trình khẩn cấp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/3/2022.

(Theo Tạp chí GTVT)

Các tin khác

Theo thông tin mới cập nhật từ cơ quan cảnh báo thiên tai và thời tiết của nước ta, từ nay đến tận tháng 5-2022, trên khu vực Biển Đông cơ bản không có bão. Tháng 3 và 4, nền nhiệt độ trên cả nước thấp hơn trung bình nhiều năm, mùa nắng nóng sẽ đến muộn và không gay gắt.

Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại vào cuối tuần này

Cuối tuần này, miền Bắc có khả năng đón đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Nhiều nơi nhiệt độ dưới 10 độ, vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Nhiệt độ tại Yên Bái những ngày tới sẽ tiếp tục xuống thấp kèm mưa dông người dân cần chủ động ứng phó. (Ảnh: minh họa)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 10/BCH-PCTT yêu cầu thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố ứng phó với lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ.

Ngày 11-2, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, Việt Nam vừa trở thành thành viên thứ tám của Công cụ Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai Đông Nam Á (SEADRIF).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục