Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai làm việc tại Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/5/2022 | 6:04:30 PM

YênBái - Chiều 11/5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh về công tác PCTT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy về PCTT- TKCN tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTT-TKCN năm 2022, UBND tỉnh Yên Bái đã thường xuyên ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Cụ thể, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã kiện toàn lại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các địa phương; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch PCTT-TKCN giai đoạn 2021-2025 và phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 


Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Quốc gia vè PCTT kiểm tra thực địa tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh đã rà soát xác định những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, số hộ dân trong khu vực; dự kiến huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị khi có thiên tai.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 10 đợt thiên tai do dông lốc, mưa lớn và ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, số 7 và số 8. Thiên tai đã làm cho 4 người bị chết, 1 người mất tích và 3 người bị thương; hư hỏng 870 căn nhà; thiệt hại trên 356 ha sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp; một số cơ sở hạ tầng bị thiệt hại... Ước tính thiệt hại khoảng 17,5 tỷ đồng.

 4 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 3 đợt thiên tai do dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh và rét đậm, rét hại đã gây thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa của người dân. Cụ thể thiên tai đã làm cho 1 người chết, hư hỏng 161 căn nhà, thiệt hại 197 ha sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp... Ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đánh giá cao công tác PCTT- TKCN của tỉnh Yên Bái trong những năm qua. Nhấn mạnh về vị trí, địa hình của tỉnh Yên Bái cũng như những biến đổi khí hậu thời gian gần đây, các đại biểu đề nghị địa phương cần xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống khi có thiên tai xảy ra và cần có nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên như: nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN; phát huy hiệu quả lực lượng xung kích PCTT-TKCN địa phương; sớm thiết lập hành lang thoát lũ cho các hồ, đập thủy điện; rà soát các phương án đối với các công trình, dự án đang xây dựng; làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác đồng thời nhấn mạnh: Yên Bái là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, do vậy, tỉnh luôn xác định phòng chống thiên tai là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, liên tục. Cùng với việc xác định, nhận diện các loại hình thiên tai, hàng năm, tỉnh xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể trong công tác PCTT-TKCN, khi có tình huống xảy ra luôn xác định phải thực hiện phương châm "4 tại chỗ", xác định đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân và trên hết; chủ động tạo ra quỹ đất để đưa người dân đến nơi an toàn; tích hợp các thông tin cảnh báo thiên tai vào dự án đô thị thông minh... Tỉnh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh lại các phương án, kế hoạch PCTT –TKCN trong năm nay và kế hoạch cho những năm tiếp theo.


Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đề nghị, Yên Bái cần quan tâm hơn đến công tác dự báo và chủ động có những phương án, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; làm tốt công tác diễn tập PCTT –TKCN; ứng dụng công nghệ thông tin trong PCTT-TKCN và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương. 

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã đi kiểm tra khu vực bờ kè sông Hồng đoạn qua xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. 

Hoài Văn

Tags Phòng chống thiên tai PCTT - TKCN Yên Bái Bộ Công thương

Các tin khác
Thành phố Yên Bái chìm trong biển nước trong trận mưa lớn tháng 8/2016. (Ảnh: T.L)

Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh vừa ban hành Công điện số 02/CĐ-BCĐ gửi các ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Người dân cần chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất. Ảnh minh họa: Hiện trường vụ sạt lở đất sáng 10/6/2021 tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. (Ảnh T.L)

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-11/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn từ 30-60mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Ảnh minh họa

Ngày 10/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Văn bản số 250/VPTT gửi các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Hàng chục khối đá lớn vùi kín mặt đường tại vị trí Km126+200 trên tuyến Quốc lộ 3B

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến giao thông tại Bắc Kạn bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ quét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục