Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra tại huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/6/2022 | 2:33:45 PM

YênBái - Ngày 8/6, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh do Đại tá Đặng Hồng Đức – Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác PCTT– TKCN tại huyện Trấn Yên.

Đoàn kiểm tra khu sạt lở bờ sông Hồng tại tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ Phúc
Đoàn kiểm tra khu sạt lở bờ sông Hồng tại tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ Phúc

Ngay sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số điểm sạt bờ sông Hồng, một số điểm thường xuyên ngập úng và thực trạng sạt bờ kè Đầm Vối tại thị trấn Cổ Phúc, đoàn kiểm tra của tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện.

Qua theo dõi nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Trấn Yên thường xuyên có các loại hình thiên tai như: giông lốc, mưa đá, ngập lụt, sạt lở, lũ quét do mưa lớn kéo dài. 

Qua rà soát, thống kê, Trấn Yên có trên 1.800 hộ ở 19 địa phương sống trong vùng nguy cơ thiên tai; khi mực nước sông Hồng trên báo động 3 sẽ có gần 1.000ha cây trồng nông nghiệp bị ảnh hưởng. 

Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Trấn Yên đã làm tốt công tác tuyên tuyền, công tác dự báo; xây dựng lực lượng trên 10.200 người và 20 đầu danh mục, trang thiết bị, phương tiện tham gia PCTT theo phương châm "4 tại chỗ”.
 
Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn Trấn Yên đã xảy ra 2 đợt thiên tai, đặc biệt là đợt mưa lũ kèm theo giông lốc từ ngày 19-31/5 đã làm sập đổ hoàn toàn 3 nhà, thiệt hại trên 40 ha cây nông nghiệp, sạt lở 4 điểm đường giao thông tại các  tỉnh lộ 166, 172 và đường liên xã. Mưa lũ còn làm sạt lở nhiều đoạn bờ sông Hồng, hồ thủy lợi Đầm Vối và một số công trình khác.

Ngay sau thiên tai, Trấn Yên đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo đời sống cho người dân, đánh giá thiệt hại cây trồng, vật nuôi; đối với các đoạn đường sạt lở chờ khắc phục,  địa phương cắt cử lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Để làm tốt hơn công tác PCTT-TKCN, huyện Trấn Yên đã kiến nghị các cấp có thẩm quyền nhanh chóng khắc phục các khu vực sạt lở tại tuyến tỉnh lộ 166 và 172; triển khai dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng tại khu vực cầu Móc Tôm, xã Báo Đáp và khu vực thị trấn Cổ Phúc; đầu tư nâng cấp 3 đoạn đê thị trấn Cổ Phúc; đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Đầm Vối; xử lý sạt lở ta luy Trường TH&THCS số 2 Hồng Ca.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Đặng Hồng Đức đề nghị các cơ quan chức năng huyện Trấn Yên bám sát tình hình để chủ động đề xuất, tham mưu với Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện trong phòng tránh, khắc phục thiên tai; rà soát thường xuyên lực lượng cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCTT-TKCN; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân không lơ là, chủ quan với các loại hình thiên tai.

Thanh Hùng (Trung tâm TT&VH Trấn Yên)

Tags Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn kiểm tra huyện Trấn Yên

Các tin khác
Ảnh minh họa

Những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Đặc biệt, từ nay cho đến tháng 6, Bắc Bộ xuất hiện các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá, có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Một dòng chảy trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ cạn trơ đáy do lâu ngày không có mưa và việc duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy thủy điện không đảm bảo

Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Một số xã, phường của thị xã đã xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Ảnh minh họa.

Tối 25/4, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công văn số 154/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường bảo đảm an toàn về người trong hoạt động giao thông thủy trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa to kèm dông lốc xảy ra ngày và đêm 24/4 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 133 nhà bị tốc mái cùng một số thiệt hại về sản xuất, cơ sở hạ tầng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục