Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, miền Trung giảm nắng nóng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/5/2023 | 2:00:50 PM

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ sẽ kéo dài đến 7-5.

Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ đi vào Biển Đông. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia
Áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ đi vào Biển Đông. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Sáng nay 5-5, vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Đông đảo Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông. Có thể đây sẽ là áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên Biển Đông trong năm 2023.

Sau khi vào Biển Đông, dự báo vào khoảng 10 giờ sáng 6-5, áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên khu phía đông của khu vực giữa và nam Biển Đông. Cường độ cấp 6, giật cấp 8. Phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông sẽ có rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo vùng biển phía đông khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2 -3 m. 

Trưa nay 5-5, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Cùng với đó, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 7-5. Nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 7-5 giảm dần.

(Theo NLĐO)

Các tin khác

Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng tốc độ ấm lên của Trái Đất, đặt ra thách thức chưa từng có đối với cộng đồng quốc tế. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, sự tàn phá của biến đổi khí hậu ngày càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn, nhất là trong 8 năm qua, nhiệt độ Trái Đất ở mức cao kỷ lục kể cả khi hiện tượng La Nina xảy ra năm 2020 đã phần nào giúp làm mát bầu khí quyển.

Một ngôi nhà bị tốc mái trên địa bàn huyện Văn Chấn (Ảnh: FB Bản tin Văn Chấn)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, đến 10h ngày 30/4, trận mưa to kèm lốc xoáy trên địa bàn tỉnh rạng sáng ngày 29/4 đã gây thiệt hại về tài sản khoảng 13 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Sáng 30/4, khu vực các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Yên Bái tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 mm đến 50mm, có nơi trên 80mm.

Yên Bái ước thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng do mưa lớn và dông.

Trận mưa to kèm theo lốc xoáy gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái rạng sáng ngày 29/4/2023 đã gây thiệt hại 253 nhà ở.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục