Yên Bái tham dự Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 1 đầu mối và 9 nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/5/2024 | 10:31:33 AM

YênBái - Quy về 1 đầu mối và thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Sáng 10/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo quốc gia với các tỉnh, thành phố về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước - Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái dự và tham luận tại Hội nghị, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tại điểm cầu Yên Bái. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, năm 2023 ở nước ta đã xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan trên tất cả các vùng miền với 1.964 trận thiên tai (21/22 loại hình) và là năm bất thường khi số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn nhiều so với trung bình nhiều năm và không có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền song mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt trên diện rộng 

Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân; nhiều sự cố tai nạn trên biển, sập đổ công trình, sự cố hóa chất, độc, xạ, tràn dầu, hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra nhiều hơn với mức độ nghiêm trọng so với năm trước. 

Trong năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố, thiên tai làm 1.129 người chết, mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai, bão lũ đã làm 14 người chết, mất tích; thiệt hại vật chất ước tính trên 399 tỷ đồng. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, từ sớm từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành, lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và người dân, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và các tháng đầu năm 2024 đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại. 

Tính đến tháng 3/2024, cả nước có 2.552 trạm đo mưa chuyên dùng. Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã điều động 204.507 lượt người, 23.132 lượt phương tiện ứng phó, xử lý hiệu quả 4.336 vụ, cứu được 3.968 người, 207 phương tiện; hướng dẫn, hỗ trợ di dời 962.933 người, 201.799 phương tiện từ nơi nguy hiểm về nơi an toàn; đã kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn cho 328.227 tàu/1.608.015 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh…

Theo nhận định tình hình thiên tai và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 7-9/2024, hiện tượng El Nino có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông xấp xỉ trung bình nhiều năm (khoảng 11-13 cơn trên biển Đông; 5-7 cơn đổ bộ vào đất liền), tập trung nhiều vào nửa cuối mùa mưa bão; lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và các sông suối nhỏ Bắc Bộ ở mức báo động 2-3; nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn do mưa lớn cục bộ; lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi.

Yên Bái đã thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” 

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế và các chuyên gia đã tập trung thảo luận, trao đổi nhận định về tình hình thiên tai năm 2024 và làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn có thể xảy ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cho biết: Yên Bái là tỉnh miền núi phía Bắc có địa hình địa chất phức tạp, đồi núi cao, độ dốc lớn, chia cắt mạnh, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, mưa đá kèm dông lốc, rét đậm, rét hại… 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Trong những năm gần đây, tình hình thời tiết cực đoan, lũ ống, lũ quét xảy ra với tần suất và cường độ lớn hơn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản trên địa bàn; đặc biệt, trận lũ quét tháng 8/2023 tại 3 xã Hồ Bốn, Lao Chải, Khao Mang, huyện Mù Cang Chải làm 3 người chết, sập, trôi hoàn toàn 57 ngôi nhà.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do thiên tai, công tác khắc phục hậu quả thiên tai luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái cũng chủ động chuẩn bị phương án dự phòng khi có tình huống thiên tai xảy ra, tránh những bị động, bất ngờ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã nêu những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn. Đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các bộ, ngành trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh; hỗ trợ kinh phí xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị thiệt hại và di dời dân trong tình huống khẩn cấp…

Công tác tổ chức phòng chống thiên tai của các địa phương sẽ quy về một đầu mối

Kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đánh giá cao việc các bộ, ngành, địa phương đã chủ động công tác phòng chống, ứng  phó giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai đồng thời cũng chỉ những hạn chế cần khắc phục.

Nhấn mạnh tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề toàn cầu, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, từ ngày 1/7 sắp đến, Luật Phòng thủ dân sự sẽ có hiệu lực. Công tác tổ chức phòng chống thiên tai của các địa phương sẽ quy về đầu mối là Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự cấp quốc gia, ở các địa phương là ban chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương, do quân đội chủ trì.

9 nhiệm vụ trọng tâm 

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Đó là: tham mưu kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các Bộ, các cấp ở địa phương sau khi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự ban hành; Bộ Quốc phòng phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và hướng dẫn thi hành Luật Phòng thủ dân sự; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai. 

Cùng đó là: tăng cường công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân ,đặc biệt trên mạng xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,thường xuyên rà soát, điều chỉnh kịch bản phòng chống thiên để sát thực tế diễn biến; nâng cao chất lượng dự báo, đảm bảo chính xác, kịp thời; nâng cao năng lực điều hành của từng địa phương;  huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai; đề nghị  tổ chức quốc tế về phòng chống thiên tai tăng cường giúp trao đổi thông tin với các quốc gia, hỗ trợ Việt Nam về đào tạo chuyên môn, đầu tư cơ sở hạ tầng.


Đức Toàn

Tags Hội nghị toàn quốc công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn

Các tin khác

Nằm trong kế hoạch phòng chống thiên tai- tìm kiêm cứu nạn (PCTT- TKCN) năm 2024, sáng 20/5, Ban chỉ huy PCTT- TKCN thành phố đã chỉ đạo xã Minh Bảo tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão (ƯPLB)- TKCN.

Hôm nay 20/5, nhiều nơi trên cả nước tiếp tục hứng mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/5, từ Bắc tới Nam, nhiều nơi tiếp tục hứng mưa to, người dân cần đề phòng dông lốc, sét, mưa đá cũng như sạt lở đất đá.

Ảnh minh họa

Dự báo, hôm nay (19/5), nhiều khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng chiều tối nay đến sáng mai (20/5), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa rất to. Cảnh báo, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.

Miền Bắc sắp có mưa giông mạnh, đề phòng ngập úng. Ảnh minh họa

Khoảng đêm 18 và ngày 19/5, vùng hội tụ gió trên cao khả năng hoạt động mạnh trở lại. Do vậy, từ 19-23/5, miền Bắc mưa giông, có nơi mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục