Moskva tổ chức hội chợ người chết giữa sóng Covid-19

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/10/2021 | 9:56:08 AM

Thủ đô Moskva tổ chức hội chợ người chết diễn ra ba ngày, bất chấp số ca nhiễm trong thành phố và cả nước liên tục tăng cao.

Một nghi lễ đám tang được mô phỏng lại trong hội chợ người chết ở Moskva, Nga, diễn ra ngày 26-28/10.
Một nghi lễ đám tang được mô phỏng lại trong hội chợ người chết ở Moskva, Nga, diễn ra ngày 26-28/10.

Hội chợ người chết NECROPOL - TANEXPO, ở Moskva, diễn ra ngày 26-28/10, là một triển lãm thương mại nhằm giới thiệu về các dịch vụ tang lễ ở Nga. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất đưa ra những xu hướng mới trong lễ tang ở Nga và cả châu Âu.

"Ngày nay chúng ta đang trên bờ vực thiếu hiểu biết về triết lý của cái chết", ban tổ chức hội chợ NECROPOL - TANEXPO viết, thêm rằng kể từ khi diễn ra sự kiện đầu tiên vào năm 1993, ban tổ chức hội chợ đã hướng tới mục tiêu "thay đổi cái nhìn của xã hội, nhằm chứng tỏ ra cái chết cũng nên đẹp đẽ như khi đón một đứa trẻ ra đời".

Các sự kiện tại hội chợ người chết gồm một lớp học ướp xác, cách cắm hoa tang và các vấn đề pháp lý trong việc điều hành tang lễ.

"Nhiều người đã đến để đề cao nghề nghiệp của chúng tôi vì hai năm qua số người chết tăng cao", giám đốc dự án hội chợ người chết Oksana Zhavoronko nói, thêm rằng đại dịch Covid-19 đã khiến mọi người quan tâm hơn tới ngành công nghiệp tang lễ.

Zhavoronko cho biết khoảng 1.000 người đã đến thăm hội chợ ngay ngày khai trương 26/10, hầu hết là người làm trong ngành tang lễ và những người hiếu kỳ tới xem đồ tang.

Ca nhiễm, tử vong do nCoV ở Nga tăng kỷ lục hôm 28/10, với 40.000 ca nCoV và 1.159 người chết trong một ngày. Nước này hiện ghi nhận hơn 8,3 triệu người nhiễm và hơn 235.000 người chết vì đại dịch Covid-19.

Thủ đô Moskva cùng ngày thông báo đóng cửa tất cả dịch vụ không thiết yếu và trường học, nhà trẻ cho đến ngày 7/11. Chỉ những cửa hàng thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm được phép hoạt động.

Nga là nước đầu tiên cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 từ tháng 8/2020 và sở hữu nguồn vaccine nội địa dồi dào. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng của nước này gặp nhiều khó khăn do thái độ hoài nghi vaccine của một bộ phận dân số. Tính tới ngày 28/10, 32% dân số Nga đã tiêm đủ liều vaccine.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Joanne Brent, giám khảo của Kỷ lục Guinness Thế giới đứng gần chiếc bánh mì baguette trong quá trình kiểm tra nỗ lực đánh bại kỷ lục thế giới về chiếc bánh mì baguette dài nhất trong Triển lãm Bánh mì baguette Suresnes ở Suresnes gần Paris, Pháp, ngày 5/5/2024.

Ngày 5/5, một nhóm thợ bánh mì Pháp lập kỷ lục Guinness thế giới mới bằng việc làm ra chiếc bánh mì baguette dài 140,53 m, tức là dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì baguette truyền thống.

Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục