Độc lạ: văn hóa trang trí xe đạp chỉ có ở Nhật Bản

  • Cập nhật: Thứ bảy, 30/10/2021 | 9:27:05 AM

Ngày nay, xe đạp Dekochari hiếm khi được nhìn thấy trên đường phố Nhật Bản và những người đam mê chỉ giới thiệu sáng tạo của họ tại các sự kiện đặc biệt.

Văn hóa trang trí xe đạp vô cùng độc lạ chỉ có ở Nhật Bản.
Văn hóa trang trí xe đạp vô cùng độc lạ chỉ có ở Nhật Bản.

Dekochari (デ コ チ ャ リ) là một phong trào trang trí xe đạp đặc trưng của Nhật Bản, có đặc điểm là sử dụng các phụ kiện bằng gỗ dán, mạ crom, màn hình ánh sáng phức tạp và hệ thống âm thanh hi-fi.

Dekochari có thể bắt nguồn từ những năm 1970, khi xu hướng trang trí xe tải Dekotora của Nhật Bản bắt đầu đạt được sức hút.

Không thể thể hiện tài năng trang trí sáng tạo của mình trên xe tải, những đứa trẻ bắt đầu điều chỉnh cùng một phong cách chung cho chiếc xe đạp của chúng, và cuối cùng chúng đã tạo ra văn hóa rất riêng của mình. 

Dekochari phát triển mạnh ngay cùng với Dekotora, nhưng khi ánh sáng quá mức và trọng lượng quá lớn của xe tải bắt đầu gây ra các vấn đề pháp lý cho người lái xe, cả hai nền văn hóa đều mờ nhạt khỏi các con đường của Nhật Bản và ngày nay xe đạp Dekochari được coi là của hiếm.

Cũng giống như trong thời kỳ hoàng kim của Dekochari, hầu hết chủ sở hữu của những chiếc xe đạp Nhật Bản là thanh thiếu niên hoặc thanh niên lớn lên bị mê hoặc bởi những thiết kế và màn trình diễn ánh sáng của những chiếc xe tải dekotora. Vì không thể tự mình lái xe tải, họ đã quyết định mua một chiếc xe đạp.

Mặc dù những đồ trang trí được sử dụng cho xe đạp Dekochari có vẻ nhẹ, nhưng dưới tất cả những thứ đó, ván ép và lớp mạ crom là một số thiết bị nặng và không có gì lạ khi những chiếc xe này có trọng lượng gần hoặc thậm chí hơn 100 kg (220 pound).

Bởi vì màn hình ánh sáng phức tạp và hệ thống âm thanh hi-fi hoàn chỉnh với loa và còi kiểu Dekotora là những yếu tố cần thiết cho một chiếc xe đạp Dekochari phù hợp, hầu hết các loại xe như vậy đều có pin ô tô bên dưới vẻ ngoài sáng bóng của chúng.

Hầu hết các đồ trang trí được sử dụng trên xe đạp Dekochari đều được làm thủ công, hoặc mua từ các cửa hàng chuyên kinh doanh phụ tùng xe tải Dekotora.

Ngày nay, xe đạp Dekochari hiếm khi được nhìn thấy trên đường phố Nhật Bản và những người đam mê chỉ giới thiệu sáng tạo của họ tại các sự kiện đặc biệt.

Hiện có một số nhóm chơi xe đạp dekochari hợp pháp ở Nhật Bản, bao gồm đội xe Hishyomaru toàn Nhật Bản, Câu lạc bộ DC toàn Nhật Bản Ryumaki hay Kyokugenmaru toàn Nhật Bản...

(Theo GD&TĐ)

Các tin khác
Joanne Brent, giám khảo của Kỷ lục Guinness Thế giới đứng gần chiếc bánh mì baguette trong quá trình kiểm tra nỗ lực đánh bại kỷ lục thế giới về chiếc bánh mì baguette dài nhất trong Triển lãm Bánh mì baguette Suresnes ở Suresnes gần Paris, Pháp, ngày 5/5/2024.

Ngày 5/5, một nhóm thợ bánh mì Pháp lập kỷ lục Guinness thế giới mới bằng việc làm ra chiếc bánh mì baguette dài 140,53 m, tức là dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì baguette truyền thống.

Ông Marcelino Abad Tolentino thổi nến kỷ niệm sinh nhật 124 tuổi, hôm 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Peru.

Ông Abad, 124 tuổi đang hoàn tất thủ tục để được Kỷ lục Guinness công nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, thay vì người 111 tuổi được trao tuần trước.

Cụ Juan Vicente Perez Mora tại nhà riêng ở bang Tachira, Venezuela, tháng 1/2022.

Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời hai tháng trước sinh nhật lần thứ 115, nhiều quan chức, người dân Venezuela gửi lời tiễn biệt.

Chị Lý Thị Cầu (đứng giữa) đã vận động nhiều phụ nữ ở các độ tuổi tham gia sinh hoạt hội.

Đến xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), hỏi chị Lý Thị Cầu - Chủ tịch Hội LHPN xã Túc Đán, không ai là không biết. Không chỉ giúp chị em phụ nữ địa phương tự tin, hạnh phúc hơn, chị Cầu còn là người giúp họ nhận ra giá trị của bản thân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục