Khánh Thiện ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/11/2020 | 8:52:24 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày 12/11, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới. Đồng chí Hà Ngọc Văn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái và lãnh đạo huyện Lục Yên đã dự lễ ra mắt.



Tiết mục văn chào mừng lễ ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được tích cực thực hiện đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã. Đến nay, Khánh Thiện có 8/8 thôn đạt chuẩn văn hoá; hàng năm có trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; trên 98% số hộ gia đình có phương tiện nghe nhìn; 8/8 thôn bản được trang bị đầy đủ các thiết chế văn hoá. Xã duy trì các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo quần chúng tham gia; thực hiện tốt quy ước, hương ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội.


 Ban Chỉ đạo xã Khánh Thiện ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp kiên cố hoá được trên 32 km đường giao thông liên thôn, bản; kiên cố hoá kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Hàng năm, duy trì 500 ha diện tích đất sản xuất lúa 2 vụ, năng suất đạt trên 54,5 tạ/ha trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,14 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 33,4%; số hộ có phương tiện nghe nhìn chiếm 99,5%; 100% số hộ dùng điện lưới quốc gia. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.



Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Thu Hà tặng quà chúc mừng xã Khánh Thiện ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới.

Để phấn đấu xã Khánh Thiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021 và được công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới vào năm 2025, Đảng bộ, chính quyền xã Khánh Thiện đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030 nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh để khai thác các nguồn lực của địa phương, tập trung phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 4 – 5 % trở lên mỗi năm, đến năm 2030 còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 ước đạt trên 45 triệu đồng/năm...



Đồng chí Hà Ngọc Văn  - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng biên tập Báo Yên Bái (bìa phải) tặng quà chúc mừng xã Khánh Thiện ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới



Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan phụ trách xã tặng quà chúc mừng xã Khánh Thiện ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới.

Việc ra mắt xây dựng xã văn hoá nông thôn mới sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Khánh Thiện nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2021.

Đức Toàn

Tags Khánh Thiện huyện Lục Yên xã văn hoá nông thôn mới

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục