Yên Bái: Kỳ tích “xây” nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/12/2020 | 10:55:50 AM

YênBái - Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 70/150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46, 67%, đạt 300% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, trong đó có 10 xã đặc biệt khó khăn của các huyện: Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Trung du miền núi phía Bắc


Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Yên Bái đã tạo nên "kỳ tích” với gần 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có nhiều xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Hành trình xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn gắn liền với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh



Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên



  Niềm vui của bà con nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên khi được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lên dự và trao bằng công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Quang Minh khi xã vinh dự đạt chuẩn nông thôn mới



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi bà con đồng bào các dân tộc xã Quang Minh dự Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội đại đoàn kết.



Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà chúc mừng xã Kiên Thành nhân dịp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.



Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới; các hộ gia đình sản xuất tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kiên Thành 






Việc huy động người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp đóng góp xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân.

Mạnh Cường - Hoài Văn

Tags Yên Bái kỳ tích nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ ba, trái sang) hướng dẫn đoàn đại biểu các tỉnh tham quan mô hình trồng tre măng Bát độ tại Trấn Yên

Sáng 2/12, Đoàn đại biểu các tỉnh, thành dự Hội nghị toàn quốc tổng kết đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016-2020 đã tới thăm một số mô hình sản xuất, chế biến nông lâm sản, bảo tồn các giá trị văn hóa tại các xã Hồng Ca, Tân Đồng, Đào Thịnh, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Nông Việt Yên - Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trang trại phát triển kinh tế tại xã Nậm Khắt.

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Yên Bái đã tạo nên những “kỳ tích” khi có gần 50% số xã và 2 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn và nâng cao thu nhập của nhân dân.

Xã vùng cao Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đang làm nên những kỳ tích trong quá trình xây dựng nông thôn mới với cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

Các tuyến đường giao thông trong xã đã cơ bản được kiên cố hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế trao đổi, giao thương hàng hóa.

Phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ An Thịnh tập trung chỉ đạo các thôn khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để trồng rừng kinh tế, thâm canh tăng vụ, chăn nuôi, phát triển dịch vụ, công nghiệp chế biến các sản phẩm quế...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục