Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long dự Lễ công bố xã Cảm Nhân đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/11/2021 | 11:13:56 AM

YênBái - Ngày 14/11, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã đến dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình.

Xã Cảm Nhân bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011. Đến năm 2020 thực hiện sáp nhập xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân theo Nghị quyết 871 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,  xã Cảm Nhân có 13 thôn với trên 2.100 hộ. 

Cùng với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã rất quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chính sách Đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 37,1 triệu đồng. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Cảm Nhân.

Các lĩnh vực kinh tế quan trọng của xã có sự phát triển tích cực, trong đó thu nhập từ trồng trọt năm 2021 ước đạt trên 33 tỷ đồng; từ chăn nuôi ước đạt trên 31 tỷ đồng; từ lâm nghiệp ước đạt trên 35 tỷ đồng. 

Phong trào đóng góp công sức, hiến đất để chung tay xây dựng nông thôn mới trong nhân dân đạt kết quả tích cực. Trong tổng số 246,7 tỷ đồng vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới có tới 40,3 tỷ đồng  do cộng đồng dân cư đóng góp. Điều này thể hiện sự ủng hộ, thống nhất cao của nhân dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và chia vui với Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Cảm Nhân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Cảm Nhân cần quan tâm duy trì, củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, khát vọng và ý chí vươn lên trong toàn dân; khai thác và phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. 

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi hàng hóa, nuôi trồng thủy sản, là những lĩnh vực có thế mạnh của xã Cảm Nhân. 

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, động viên con em tích cực học tập, rèn luyện; quản lý thật tốt các nhà trường, nhất là việc nuôi dưỡng học sinh bán trú bảo đảm đúng, đủ chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số. Chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Cảm Nhân.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã, Ban công tác mặt trận ở cơ sở cần động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, bản; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa. MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe và tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; ưu tiên chăm lo cho hoạt động của mặt trận ở cơ sở và khu dân cư.



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho hộ nghèo tại xã Cảm Nhân.

Nhân dịp này, đồng chí Tạ Văn Long đã trao bằng công nhận, tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân dân trong xã nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021; tặng quà một số hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Cảm Nhân. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Yên Bình tặng quà cho người nghèo tại xã Cảm Nhân.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện ủy Yên Bình tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cũng trong ngày 14/11, huyện Yên Bình đã tổ chức Lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Xuân Lai và chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Hán Đà. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 17/22 xã đạt chuẩn nông thôn, trong đó có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Hoài Văn

Tags Tạ Văn Long Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch HĐND Yên Bình Cảm Nhân nông thôn mới ngày hội đại đoàn kết

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục