Trạm Tấu: Quân - dân chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/12/2021 | 7:43:36 AM

YênBái - Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), phát huy tính chủ động khi triển khai Phong trào “Quân đội chung sức XDNTM”, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Trạm Tấu đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, góp phần không nhỏ trong việc giúp cơ sở khắc phục khó khăn, từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM tại địa phương.

Công tác dân vận luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trạm Tấu đặc biệt coi trọng, triển khai thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Công tác dân vận luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trạm Tấu đặc biệt coi trọng, triển khai thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh của lực lượng vũ trang (LLVT) tại một trong những huyện nghèo nhất cả nước, khó khăn tuy còn nhiều nhưng với tinh thần "không ngại khó, không ngại khổ”, "bám chắc địa bàn, sâu sát cơ sở”, nhiều năm liền, Ban CHQS huyện Trạm Tấu đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

Tiêu biểu là việc thực hiện tốt nội dung "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị”; 100% cán bộ, chiến sĩ đạt và vượt tiêu chuẩn trong kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm, trên 90% khá giỏi; 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kết quả huấn luyện cho đối tượng lực lượng thường trực, có 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi… 

LLVT thường xuyên tham gia cùng UBND huyện chỉ đạo các xã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, đúng kế hoạch, kết quả diễn tập 100% khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi...

Từ việc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, các phong trào thi đua đã được cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện Trạm Tấu hết sức coi trọng. 

Nói về Phong trào "Quân đội chung sức XDNTM”, Trung tá Vũ Văn Cường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Trạm Tấu cho biết: "XDNTM là chương trình quốc gia tổng thể với 19 tiêu chí và 11 nội dung, nhiệm vụ. Ban CHQS huyện đã tập trung thực hiện nhóm nội dung được Bộ Quốc phòng xác định như: phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo XDNTM của địa phương khảo sát địa bàn, xác định nội dung, chương trình tham gia cụ thể, thiết thực, gắn với xây dựng cơ sở chính trị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn. 

Công tác dân vận, tuyên truyền cũng được đơn vị tăng cường quan tâm, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Trong đó, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh”...

Được biết, công tác dân vận - tuyên truyền được LLVT huyện Trạm Tấu quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên và được đưa vào chương trình hành động hàng năm của Đảng bộ Quân sự huyện. Bình quân mỗi năm, LLVT huyện tổ chức hàng chục đợt công tác dân vận đưa bộ đội, dân quân về các xã, thôn, bản giúp dân tu sửa, làm mới hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn; nạo vét, khơi thông dòng chảy hệ thống kênh mương thủy lợi; giúp dân tu sửa và làm mới hàng chục ngôi nhà... 

Đặc biệt, Đảng bộ Quân sự huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận và tham gia XDNTM; yêu cầu mỗi xã, thị trấn phải chọn 1 thôn, bản làm điểm XDNTM để chỉ đạo triển khai và rút kinh nghiệm. LLVT huyện cũng đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên về ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác XDNTM, từ đó động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực phát huy nội lực, tham gia có hiệu quả các tiêu chí trong chương trình này. Mỗi đợt ra quân làm công tác dân vận của LLVT và các đơn vị trên địa bàn huyện đã góp phần thắt chặt thêm tình nghĩa quân - dân, giảm bớt khó khăn cho nhiều xã, cùng địa phương từng bước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM... 

Để góp sức, góp công cùng nhân dân các dân tộc trong huyện đẩy nhanh tiến độ XDNTM, Ban CHQS huyện Trạm Tấu đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, tổ chức thực hiện Phong trào "Quân đội chung sức XDNTM”, thường xuyên, chủ động, có cách làm sáng tạo, có tính hiệu quả cao; kết hợp chặt chẽ giữa Phong trào thi đua XDNTM với Phong trào "Thi đua Quyết thắng”, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Thiên Cầm

Tags Trạm Tấu xây dựng nông thôn mới bám chắc địa bàn sâu sát cơ sở

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục