Thị xã Nghĩa Lộ: Khơi nguồn sức trẻ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/8/2022 | 2:04:46 PM

YênBái - Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết quả đó ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cả hệ thống chính trị thị xã, trong đó có phần đóng góp tích cực của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thị xã.

Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ tham gia mở rộng đường liên bản ở xã Sơn A.
Đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ tham gia mở rộng đường liên bản ở xã Sơn A.

Các cấp bộ Đoàn thị xã đã tích cực, tình nguyện chung tay xây dựng NTM thông qua triển khai, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia phát triển kinh tế nông thôn. 

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các tổ chức Đoàn thị xã trao tặng trên 3.500 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường nhân dịp khai giảng, chương trình Tình nguyện mùa đông - xuân, Tháng Thanh niên, chiến dịch hè và các hoạt động khác triển khai thường xuyên. 

Đồng thời, tổ chức Đoàn các cấp đã hỗ trợ, bàn giao 33 công trình "Thắp sáng đường quê” dài 28,5 km tại các xã được công nhận NTM, các phường văn minh đô thị. Ngoài ra, có 1 mô hình "Bản văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng” đã ra mắt tại bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi; khánh thành, bàn giao 9 "Nhà nhân ái” cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường là Pú Trạng, Cầu Thia, Nghĩa Phúc, Tân An, Nghĩa An, Nghĩa Lợi. 

Bên cạnh đó, đã có 167 nhà vệ sinh đạt chuẩn được xây dựng trong Chiến dịch "Xóa nhà tiêu tạm”; xây dựng mới 66 tuyến đường hoa thanh niên, 25 bể rác nội đồng, 30 bể rác gia đình để thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, đảm bảo mỹ quan xanh, sạch, đẹp các tuyến đường thanh niên và địa bàn do Đoàn Thanh niên phụ trách.

Một trong những tiêu chí xây dựng NTM được các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện nhiệm kỳ qua là xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tham gia nhiệt tình, đẩy mạnh thực hiện với nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên với 180 buổi ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt lớp, tổ chức hội thi; huy động ĐVTN, nhi đồng tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ra quân hưởng ứng Chương trình "Trồng mới 1 tỷ cây xanh”, "Vườn ươm cây xanh”, duy trì hiệu quả chương trình "Ngày Chủ nhật xanh”. 

Chiến dịch "Giờ Trái đất” hàng năm cũng được các tổ chức Đoàn hưởng ứng thiết thực; tích cực triển khai cuộc vận động "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường. 

Đặc biệt, các tổ chức Đoàn kịp thời có phương án, huy động ĐVTN tham gia ứng cứu khi có tình huống bão lũ xảy ra, trong nhiệm kỳ đã huy động hàng ngàn lượt ĐVTN tình nguyện cùng nhân dân ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Thị đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã xây dựng mô hình "Trường học không rác, khu dân cư không rác” triển khai đến 100% liên đội và phối hợp cùng các Đoàn xã, phường tổ chức duy trì, triển khai nhân rộng mô hình.

Đồng hành giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, việc làm đã trở thành hoạt động trường xuyên, mối quan tâm hàng đầu của các cấp bộ Đoàn thị xã. Cuộc vận động "Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014 - 2019” được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa qua tổ chức diễn đàn khởi nghiệp, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; huy động nguồn lực trong xã hội hỗ trợ thanh niên thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế. 

Đến nay, thị xã có trên 120 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ; chỉ đạo thành lập 92 tổ hợp tác thanh niên, giúp đỡ thành lập 1 doanh nghiệp, 1 Hợp tác xã "Hoa ban trắng”, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ chiếm trên 50%, tạo việc làm ổn định cho trên 200 thanh niên; tổ chức tốt các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ ĐVTN lớp 12; phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho thanh niên, nhất là thanh niên trường học với gần 6.000 ĐVTN. 

Nhiều mô hình dự án chăn nuôi, trồng trọt, phát triển tiểu thủ công nghiệp do ĐVTN làm chủ cho thu nhập cao, tạo việc làm cho thanh niên địa phương với mức thu nhập bình quân 3,5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tập huấn, hướng dẫn, giúp ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo thông qua nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã và đã phối hợp giải ngân 5,307 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Thị đoàn Nghĩa Lộ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương hoàn thành mục tiêu "phấn đấu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III và trở thành thị xã văn hóa, du lịch vào năm 2025” gắn với định hướng chung của tỉnh là phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.  

Nguyễn Thơm

Tags xây dựng nông thôn mới xòe Thái Nghĩa Lộ Cầu Thia Nghĩa Phúc Tân An Nghĩa An Nghĩa Lợi

Các tin khác
Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục