Lục Yên: Sát cánh cùng dân xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/9/2022 | 1:57:31 PM

YênBái - Thời gian qua, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự huyện với đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên đã bổ sung nhiệm vụ “Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp” vào nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên giúp dân dọn dẹp rác thải, tu sửa cảnh quan, làm sạch môi trường.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Lục Yên giúp dân dọn dẹp rác thải, tu sửa cảnh quan, làm sạch môi trường.

Qua đó, chỉ đạo, tổ chức các đợt xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân có các tuyến đường đi qua tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất; phối hợp tổ chức các đợt lao động tình nguyện, làm đường giao thông nông thôn gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; phối hợp cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức có hiệu quả "Ngày cùng dân, ngày cùng doanh nghiệp”…

Cụ thể như, thực hiện mô hình "Vận động nhân dân hiến đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất, mở rộng hành lang đường giao thông nông thôn”, tính từ năm 2019 đến hết tháng 6/2022, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức 18 lượt "Ngày cùng dân”, huy động 2.042 lượt cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ tham gia giúp đỡ nhân dân xây dựng và mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sân nhà văn hóa thôn, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thu hoạch ngô, lúa, sản phẩm nông nghiệp… 

LLVT huyện luôn xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước mở rộng liên kết giao thông giữa các vùng, phục vụ nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. 

Tiêu biểu là việc tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu để giải phóng mặt bằng, tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. 

Đó là: phối hợp với UBND các xã, thị trấn tham gia giải phóng mặt bằng được 35.318,44 m2; vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc và cây trên đất tại thị trấn Yên Thế, xã Tân Lập; phá dỡ 446 m tường rào xây, 35 cổng xây, 2 bể chứa nước, 381 m2 nền sân xi măng và 2.352,6 m bờ rào khác; chặt 12.031 cây các loại; mở rộng đường từ 5-6 m lên 8,5 m, độ dài 388,44 m… Tổng giá trị đóng góp ước tính đạt 4,06 tỷ đồng… Phối hợp, tổ chức lực lượng tham gia trực tiếp vào các công trình mở rộng, tu sửa hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, nạo vét hàng nghìn mét cống rãnh; giúp nhân dân tu sửa hàng chục ngôi nhà… 

Trong quá trình tham gia "Ngày cùng dân” 6 tháng đầu năm 2022, Ban CHQS huyện đã vận động cán bộ, nhân viên cơ quan và ban CHQS các xã, thị trấn ủng hộ được số tiền 10.300.000 đồng cho các xã Khánh Thiện, Khai Trung, Tân Phượng trong thực hiện phong trào "Thắp sáng đường quê”… 

Cùng với các hoạt động vận động nhân dân hiến đất, chặt cây, phá dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất, LLVT huyện còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn người dân thực hiện nếp sống văn minh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương… 

Hình ảnh những chiến sĩ khoác trên mình bộ quân phục xanh, trên tay cầm cuốc, xẻng, dụng cụ lao động cùng bà con nhân dân đào đắp đất đá, tu sửa, làm mới, góp phần kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, giúp dân thu hoạch lúa, ngô và các sản phẩm nông nghiệp… trở nên quen thuộc, in đậm dấu ấn trong lòng nhân dân, góp phần giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian tới, LLVT huyện Lục Yên sẽ tiếp tục coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường, củng cố tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, chung sức xây dựng quê hương Lục Yên phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, góp sức phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới.

Thiên Cầm

Tags Lục Yên nông thôn mới “Ngày cùng dân ngày cùng doanh nghiệp” giao thông nông thôn

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục