Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh tham quan mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu vùng đồng bào Mông tại Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2022 | 11:12:08 AM

YênBái - Sáng 25/8, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã dẫn đầu đoàn công tác đến tham quan, học tập mô hình xây dựng và duy trì thôn nông thôn mới kiểu mẫu vùng đồng bào dân tộc Mông tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh -  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham quan mô hình sản xuất tinh dầu quế, tre măng Bát độ của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hồng Ca.
Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham quan mô hình sản xuất tinh dầu quế, tre măng Bát độ của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hồng Ca.

Cùng đi có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Mù Cang Chải; Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy Trấn Yên và một số trưởng bản, bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng huyện Mù Cang Chải.

Trong chương trình làm việc tại Hồng Ca, đoàn đã tham quan mô hình sản xuất tinh dầu quế, tre măng Bát độ của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hồng Ca; nghe báo cáo về những kết quả trong công tác dân vận, góp phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc Mông; tham quan một số mô hình xây dựng nhà ở, đường làng tại thôn nông thôn mới kiểu mẫu Khuôn Bổ… 

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Hồng Ca trong công tác dân vận giai đoạn vừa qua, đặc biệt đã hỗ trợ tích cực, đắc lực xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc Mông. 

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Hồng Ca tiếp tục chú trọng, quan tâm làm tốt công tác dân vận; tiếp tục duy trì tốt kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới cũng như tiếp tục tìm ra hướng đi mới, hướng đi đúng trong phát triển kinh tế nông nghiệp, hình thành các chuỗi sản xuất, đẩy mạnh quá trình kết hợp giữa hợp tác xã với doanh nghiệp… nhằm sớm đưa kinh tế Hồng Ca phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Thiên Cầm

Tags Ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh nông thôn mới Trấn Yên vùng đồng bào dân tộc chuỗi sản phẩm

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục