Quân - dân Văn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/5/2023 | 7:28:45 AM

YênBái - Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện; đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào, các cuộc vận động.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên bảo dưỡng vũ khí, trang bị, phục vụ sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên bảo dưỡng vũ khí, trang bị, phục vụ sẵn sàng chiến đấu.

Cụ thể, lực lượng vũ trang (LLVT) đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tốt phong trào thi đua với một số hoạt động cụ thể, đó là: tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và hướng dẫn, giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới theo lộ trình của huyện về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tham gia vào các hoạt động ngày thứ Bảy cùng dân, các hoạt động giúp đỡ người nghèo, tặng quà các gia đình chính sách, người có công… 

Trong đó, tham gia sửa chữa đường giao thông liên thôn ở 4 xã, với tổng số 642 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và lực lượng dân quân; hướng dẫn, giúp đỡ 4 xã thực hiện đầy đủ, bảo đảm tốt các chỉ tiêu về quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới; tặng quà bằng hiện vật và con giống cho 2 hộ nghèo để phát triển kinh tế gia đình, giúp nhân dân thu hoạch mùa vụ với 5 lượt cán bộ tham gia, tổng số 5 ngày công; tham gia Chương trình "Ngày thứ Bảy cùng dân”, sửa, đắp lề đường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh 60km đường giao thông nông thôn, đào 160 hố rác gia đình, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế gia đình. 


Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn huyện đã tham gia 12 lượt "Ngày thứ Bảy cùng dân” với trên 3.000 ngày công lao động; đào hàng trăm mét khối đất đá, sửa chữa, đắp lề 200 km đường giao thông nông thôn, giúp nhân dân tu sửa nhà ở, đồng thời tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi rãnh ven đường tại các địa phương trong huyện… 

Đặc biệt, tập thể Ban CHQS huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức Chương trình "Xuân đoàn kết, tết thắm tình quân dân”, chương trình được tổ chức bảo đảm chu đáo, vui tươi, phấn khởi, đơn vị tổ chức gói 5.000 chiếc bánh chưng với tổng số tiền 75 triệu đồng, tặng 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã: Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Xuân Tầm… 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tham gia vào Phong trào "Lắng nghe dân nói, xây dựng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường", các hoạt động giúp đỡ người nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cùng với nhân dân dọn dẹp, vệ sinh, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, sửa chữa nhà ở, tặng con giống để nhân dân chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 


Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh, Ban CHQS huyện đã chỉ đạo lực lượng dân quân các xã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với 18 mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó có 9 mô hình đã được duyệt, hiện nay, các mô hình này đang được triển khai trên địa bàn các xã trong toàn huyện. 

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ban CHQS huyện đã báo cáo cấp trên tạo điều kiện xây dựng và bàn giao 1 nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh hạng 4/4 tại xã Đại Phác, trị giá 80 triệu đồng, thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với các gia đình thương binh - liệt sĩ; đồng thời, thường xuyên bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính thường xuyên cũng như trong thực hiện các nhiệm vụ. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tích cực tham gia Phong trào "Mỗi người - mỗi ngày một việc, góp phần làm sạch môi trường” với 80 lượt cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ, đào 15 hố rác gia đình, tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tuyến đường giao thông tại thị trấn Mậu A…

Với những việc làm có ý nghĩa thiết thực, LLVT huyện Văn Yên ngày càng khẳng định vai trò to lớn trong quá trình đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên trên lộ trình xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thiên Cầm

Tags Quân - dân Văn Yên chung sức nông thôn mới CHQS lực lượng vũ trang

Các tin khác
Tuyến đường liên xã Liễu Đô - Vĩnh Lạc - Minh Tiến (Lục Yên) được nâng cấp giúp các địa phương trên tuyến nâng cao chất lượng tiêu chí về cơ sở hạ tầng trong xây dựng NTM.

Theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới (NTM) cấp xã giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái có 89/150 xã hoàn thành 19 tiêu chí, đạt 59,33%.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Hồng Tiến, xã Y Can (bên phải) giới thiệu về mô hình trồng dâu, nuôi tằm đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Y Can, huyện Trấn Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Cán bộ và nhân dân xã Minh Bảo tham gia trồng cây xanh, tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn Trực Bình.

Người dân thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đoàn kết, cùng chung sức xây dựng mô hình Khu dân cư “Xanh - Hạnh phúc” để tạo điểm nhấn và “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng phồn thịnh, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục