Lao Chải chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2025 | 2:12:32 PM

YênBái - Là xã vùng cao còn nhiều khó khăn; đồng thời, có địa bàn rộng, đông dân cư nhất nhì huyện Mù Cang Chải, nên trong năm qua, xã Lao Chải đã tập trung huy động sự chung tay vào cuộc của nhân dân cùng các nguồn lực đầu tư của Nhà nước tích cực thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn.

Nhân dân bản Dào Xa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bê tông hóa đường nông thôn.
Nhân dân bản Dào Xa, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bê tông hóa đường nông thôn.


Ông Giàng A Lử - Chủ tịch UBND Lao Chải cho biết: "Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xã xác định, với địa hình vùng cao, đồi núi dốc nên giao thông là yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi vậy, hằng năm, các chương trình làm đường giao thông nông thôn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng, quan tâm thực hiện hoàn thành 100% từ việc mở mới đến tu sửa, mở rộng nền đường và cứng hóa mặt đường”. 

Thực hiện các chương trình làm đường giao thông nông thôn trong năm 2024, xã đã tập trung mọi nguồn lực cùng với các nguồn vốn đầu tư hoàn thành bê tông hóa 8/8 km đường tiêu chuẩn tại các bản: Hú Trù Lình, Trống Khua, Háng Gàng và Xéo Dì Hồ A. Thực hiện chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã chỉ đạo nhân dân đóng góp công sức hoàn thành xong 4,5/4,5 km đường bê tông đặc thù; tu sửa, khơi thông toàn bộ các đoạn đường bị sạt lở, vùi lấp do bão lũ gây ra, bảo đảm đi lại an toàn.

Nhờ đó, mặc dù là xã có địa bàn rộng, dân cư không tập trung, đường giao thông nông thôn tương đối dài, nhưng đến nay 5/5 km đường xã đều đã được bê tông hóa với nền đường rộng 6,5 m, mặt đường rộng 3,5 m, bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Hệ thống đường liên bản toàn xã có tổng số hơn 57 km và hiện tại cũng đã bê tông hóa được trên 33 km với mặt đường rộng 3 m, dày 18 cm trở lên. Đường ngõ xóm, toàn xã có tổng số trên 77 km và đã bê tông hóa được hơn 41 km, giúp nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn cả bốn mùa. 

Ông Lờ A Sàng, bản Hú Trù Lình chia sẻ: "Mấy năm trước, đường trong bản toàn đường đất nên việc đi lại của chúng tôi rất vất vả, nhất là đưa đón con đi học, chở vật liệu, phân bón ở chợ về nhà cũng như chở thóc, ngô ở nương, ở ruộng về nhà. Từ thực tế đó, chúng tôi thấy rõ lợi ích của việc làm đường bê tông, mở đường to để ô tô chở được cát sỏi, gạch, xi măng về bản làm nhà, xây dựng công trình phụ nên những năm vừa qua, chúng tôi tích cực hưởng ứng XDNTM từ đóng góp công sức, tiền của, hiến đất để nâng cấp đường giao thông nông thôn. Nhờ có đường bê tông to rộng đi lại thuận lợi, an toàn nên đã rút ngắn thời gian đi từ bản ra trung tâm xã từ cả tiếng đồng hồ xuống còn hơn 20 phút”. 

Cùng với thực hiện các tiêu chí, 2 năm trở lại đây, xã cũng đã vận dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Năm 2024, xã đã vận động nhân dân thực hiện được 45 nhà gồm 28 nhà làm mới và 17 nhà sửa chữa, góp phần giảm số ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xuống còn 183 hộ. Đồng thời, số hộ có nhà đạt tiêu chí "3 cứng” bền chắc cũng tăng lên 1.270/1.687 hộ, đạt trên 75%. 

Ông Giàng A Chua, bản Dào Xa là hộ được hỗ trợ làm nhà mới phấn khởi bộc bạch: "Năm 2024, nhờ động lực tinh thần và vật chất từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã giúp tôi có thêm quyết tâm vay mượn tiền để cùng với số tiền Nhà nước hỗ trợ làm xong ngôi nhà mới bảo đảm cho vợ con ở, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế với tổng chi phí trên 100 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, cũng nhờ có bà con hàng xóm, dân bản tích cực tham gia giúp đỡ công vận chuyển vật liệu, dựng nhà... đã giảm bớt chi phí cho gia đình”. 

Có thể thấy, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, đồng thuận chung tay của mỗi người dân trong XDNTM, hết năm 2024, xã Lao Chải đã đạt 13/19 tiêu chí XDNTM. Nhờ đó, các điều kiện về giao thông, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế... đã có bước chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi giúp nhân dân nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần.

Năm 2024, huyện giao xã thực hiện 6 tiêu chí về xây dựng NTM và hết năm đã thực hiện đạt 3 tiêu chí gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 4 về điện và tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo. 

Châu Á

Tags Lao Chải nông thôn mới đầu tư giao thông nhà ở dân cư người dân

Các tin khác
Nhân dân xã Nậm Khắt tham gia bê tông hóa đường giao thông liên thôn.

Nhắc đến Mù Cang Chải là nghĩ ngay đến huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, nơi “mọi thứ đều khó khăn” chứ chưa nói gì đến câu chuyện xây dựng nông thôn mới (XDNTM)... Vậy nhưng, sau bao nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc, đồng thuận của nhân dân, vừa qua UBND tỉnh Yên Bái đã công nhận xã Nậm Khắt đạt chuẩn NTM năm 2024, đây là xã đầu tiên ở Mù Cang Chải đạt chuẩn NTM.

Người dân thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn tại tuyến đường xóm Ngòi Tha đi hồ Thác Bà.

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch bê tông hóa trên 82km đường giao thông nông thôn (GTNT) năm 2024, ngay từ tháng đầu năm, UBND huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch phát triển đường GTNT, triển khai tới các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn trong huyện thực hiện; tuyên truyền, vận động nhân dân ở các thôn, các xã phát huy nội lực đóng góp tiền của, ngày công lao động, hiến đất, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước kiên cố hóa đường GTNT, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trường THPT Cảm Ân là 1 trong trên 400 trường học của Yên Bái đạt tiêu chí

Bên cạnh cải thiện các điều kiện về kinh tế, môi trường, Yên Bái luôn quan tâm chăm lo về đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; gìn giữ, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng, phát triển toàn diện con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”... tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.

Hiện 78% số xã trên địa bàn tỉnh đã đạt tiêu chí về giao thông. 
(Trong ảnh: Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn).

Kết thúc giai đoạn 2021-2024, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh đã ghi những dấu ấn đậm nét. Với quyết tâm và nỗ lực vượt bậc, huyện Văn Yên đã về đích huyện NTM trước 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và là địa phương duy nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được công nhận huyện NTM trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục