24/10: Cổ phiếu ồ ạt tăng giá mạnh trở lại

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/10/2007 | 12:00:00 AM

Không còn cảnh chỉ có 1 nhóm nhỏ bao gồm các cổ phiếu mới lên sàn tăng giá, trong phiên giao dịch sáng 24/10, hầu như tất cả các cổ phiếu có mặt trên sàn chứng khoán TP.HCM đều lên điểm, kéo chỉ số VN-Index dần về mốc 1.100 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10 VN-Index tăng mạnh 20,91 điểm (tương đương tăng 1,94%) lên 1.096,2 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10 VN-Index tăng mạnh 20,91 điểm (tương đương tăng 1,94%) lên 1.096,2 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/10 VN-Index tăng mạnh 20,91 điểm (tương đương tăng 1,94%) lên 1.096,2 điểm sau khi mất hơn 21,78 điểm trong 2 phiên giao dịch liên trước.

Trong số 120 cổ phiếu niêm yết trên sàn, 91 mã tăng giá, 16 mã giảm giá và 13 mã đứng giá. Trong 2 chứng chỉ quỹ, BF1 tăng 100 đồng và VF1 tăng 300 đồng xuống tương ứng là 11.300 đồng và 32.300 đồng/ccq.

Mặc dù số lượng các nhà đầu tư đến sàn giao dịch của các công ty chứng khoán tại Hà Nội sáng nay rất đông, trong đó số lượng người đặt mua rất lớn (dư mua cao) nhưng khối lượng và giá trị giao dịch thành công chung cuộc không cao do lượng bán ra không nhiều.

Tổng khối lượng giao dịch (cả cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) trong toàn phiên đạt 10,82 triệu đơn vị, trị giá 1.039,6 tỷ đồng, trong đó riêng cổ phiếu đạt hơn 10 triệu đơn vị.

Rất nhiều cổ phiếu blue-chips sau nhiều phiên mất điểm hoặc chững giá tăng trở lại.

Cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank quay đầu tăng 500 đồng (tương đương tăng 0,72%) lên 70.000 đồng/cp, với 1.043.610 cổ phần được chuyển nhượng. Cổ phiếu STB đã giảm 2 phiên trước đó với tổng mức giảm là 2.500 đồng.

Đại gia VNM của Vinamilk cũng quay đầu tăng 6.000 đồng (tương đương tăng 3,3%) lên 188.000 đồng sau khi mất 12.000 đồng trong 3 phiên liên tiếp trước đó.

Các gương mặt lớn khác tăng giá mạnh như: FPT tăng 9.000 đồng; KDC (Bánh kẹo Kinh Đô) tăng 3.000 đồng; SJS (Sudico) tăng 8.000 đồng; BMP (Nhựa Bình Minh) tăng 2.000 đồng; PET (Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí) tăng 4.000 đồng; VSH (Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) tăng 2.500 đồng; DHG (Dược Hậu Giang) tăng 9.000 đồng…

Bên cạnh các cổ phiếu blue-chips quay đầu tăng giá nói trên, các cổ phiếu mới lên sàn trong tháng 10 vừa qua tiếp tục kéo dài chuỗi ngày tăng điểm kịch trần như SC5 tăng 11.000 đồng; HDC tăng 6.000 đồng; TSC tăng 4.000 đồng; TCM tăng 3.500 đồng. Lượng dư mua các cổ phiếu này cao vượt trội so với dư bán.

Như vậy, cổ phiếu TCM (lên sàn ngày 15/10) có phiên tăng giá kịch trần thứ 8 liên tiếp từ mức giá chào sàn là 45.000 đồng lên 74.000 đồng; cổ phiếu HDC cũng có phiên tăng giá kịch trần thứ 12 liên tiếp lên 144.000 đồng/cp; TSC tăng trần phiên thứ 14 liên tiếp lên 90.500 đồng/cp…

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Theo VASB, chưa nên đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và các cơ quan liên quan về chủ trương đánh thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đối với cá nhân.

Khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội tăng 40%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, tại sàn Tp.Hồ Chí Minh, cổ phiếu blue-chips tiếp tục giảm giá đã kéo chỉ số Vn-Index giảm thêm 10,45 điểm, chốt ở mức 1.075,29 điểm.

Ngày 22.10, chỉ số VN-Index lại giảm 11,33 điểm, còn 1.085,74 điểm. Khối lượng giao dịch tại sàn TP.HCM chỉ còn 10,3 triệu chứng khoán (CK), giảm 22% so với phiên trước, tổng giá trị đạt 1.021 tỉ đồng.

Các nhà đầu tư vẫn háo hức.

Đối với các nhà đầu tư, phiên giao dịch cuối tuần qua (thứ 6, ngày 19/10) là một trong những phiên giao dịch đầy kịch tính: Mở sàn tòan một mầu đỏ, sau đó sáng tỏ dần sang màu xanh để rồi kết thúc khi đóng cửa khá nhiều cổ phiếu tăng trần, kéo chỉ số Vn-Index và HaSTC-Index tăng trở lại. Thị trường trồi sụt khó lường, nhưng không làm nhụt chí được các nhà đầu tư

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục