Chứng khoán ngày 24.3: Thị trường tiếp tục giảm

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/3/2008 | 12:00:00 AM

Phiên giao dịch đầu tuần (24.3), TTCK vẫn tiếp tục đà đi xuống ở cả hai sàn. VN-Index mất tiếp 24,61 điểm xuống còn 521,07 điểm. HASTC-Index giảm 13,36 điểm xuống còn 178,56 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM giảm mạnh.

VN-Index vẫn tiếp tục đà giảm mạnh.
VN-Index vẫn tiếp tục đà giảm mạnh.

Ngay đợt giao dịch đầu tiên, VN-Index đã giảm 20,96 điểm xuống còn 524,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 2,5 triệu đơn vị với giá trị là 114,9 tỉ đồng. Rất nhiều mã chứng khoán giảm sàn ngay đợt đầu khớp lệnh.

Đến đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index tiếp tục mất thêm 3,46 điểm, chốt ở mức 521,72 điểm. Khối lượng giao dịch lúc này đạt gần 6,8 triệu đơn vị với giá trị 312,2 tỉ đồng. Ô dư mua gần như bỏ trống trong khi đó ô dư bán đầy ắp, các nhà đầu tư vẫn ào ạt “xả hàng” cắt lỗ.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, VN-Index mất tổng cộng 24,61 điểm, chốt ở mức 521,07 điểm (tương đương với mức giảm 4,5%). Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 10 triệu đơn vị với giá trị trên 498,2 tỉ đồng (giảm mạnh so với phiên cuối tuần trước).

Toàn sàn giao dịch có 4 mã tăng giá là SGH tăng kịch trần 4.000 đồng/CP lên mức 86.500 đồng/CP; TMS tăng 1.500 đồng/CP lên mức 51.500 đồng/CP; PAC tăng 1.300 đồng/CP lên mức 46.500 đồng/CP; SFN tăng 800 đồng/CP lên mức 18.200 đồng/CP.

Ở phiên giao dịch hôm nay có tới 144 mã giảm giá, mà hầu hết là giảm kịch sàn. 5 mã giảm nhiều nhất là DHG giảm 8.000 đồng/CP xuống còn 155.000 đồng/CP; các cổ phiếu như BMC, IMP, KDC và NTL cùng giảm 6.000 đồng/CP xuống giá lần lượt là 128.000 đồng/CP, 121.000 đồng/CP, 122.000 đồng/CP và 116.000 đồng/CP.

Năm mã đứng giá phiên này có PNC đứng ở mức 19.800 đồng/CP; LGC đứng giá 45.000 đồng/CP; HDC đứng giá 55.000 đồng/CP; DMC đứng giá 109.000 đồng/CP; SAF đứng giá 30.200 đồng/CP.

Các CP có tính thanh khoản cao như STB, FPT, DPM, PPC… phiên này đều thi nhau giảm sàn. STB mất 1.900 đồng/CP xuống còn 36.300 đồng/CP, giao dịch của STB phiên này đạt trên 2,7 triệu đơn vị. FPT mất 5.000 đồng/CP xuống còn 104.000 đồng/CP; DPM mất 2.500 đồng/CP xuống còn 47.500 đồng/CP…

* Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index cũng mất tới 13,36 điểm xuống còn 178,56 điểm. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt trên 5,1 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 245,1 tỉ đồng. Toàn sàn chỉ có 3 mã tăng giá, 3 mã giữ mức tham chiếu còn lại tới 127 mã giảm giá. PSC và VC6 tăng nhiều nhất sàn khi mỗi CP có thêm 400 đồng/CP để chốt ở các mức giá lần lượt là 36.500 đồng/CP và 24.500 đồng/CP. S99 vẫn đứng đầu top giảm khi mất thêm 9.600 đồng/CP xuống còn 87.400 đồng/CP.

(Theo TNO)

Các tin khác

Sáu phiên giao dịch giảm liên tiếp, VN-Index tổng cộng đánh rơi 101,92 điểm. Khép phiên cuối tuần, VN-Index sụt giảm thêm 19,14 điểm (tương đương 3,39%) rơi nhanh về mốc 500.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3, Vn-Index giảm tiếp 8,63 điểm (tương đương giảm 1,5%) xuống 564,82 điểm. Trong đợt khớp lệnh thứ 2, Vn-Index đã "cố gắng" tăng điểm trở lại nhưng không thành...

Mặc dù UBCKNN đã có công văn đề nghị các CTCK thực hiện giao dịch thỏa thuận đối với cổ phiếu giải chấp, không đưa vào hệ thống khớp lệnh, đồng thời hạn chế giao dịch bán tự doanh nhằm ngăn chặn đà giảm giá trên thị trường song, kết thúc phiên giao dịch hôm 19/3, VN-Index tiếp tục giảm sâu 14,81 điểm xuống còn 573,45 điểm.

Lần thứ hai trong vòng một tháng qua, đáy 600 điểm lại một lần nữa bị chọc thủng. Phiên giao dịch sáng nay, sàn TP HCM mất điểm hết biên độ cho phép. VN-Index giảm 27,45 điểm (tương đương 4,45%), xuống mức 588,26 điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục